Joan Laporta: “Barca vĩ đại đang bị những kẻ dối trá hủy hoại”

VỊNH SAN
09:01 ngày 20-06-2017
7 năm sau khi rời khỏi Barcelona, Joan Laporta vẫn tự hào về đế chế vĩ đại mà ông tạo nên. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Guardian, cựu chủ tịch say sưa nói về Pep Guardiola, Lionel Messi và ý định quay lại Nou Camp để cứu đội bóng khỏi sự phá hoại của những kẻ dối trá...
Joan Laporta: “Barca vĩ đại đang bị những kẻ dối trá hủy hoại”

Từng có một Barca với linh hồn và bản sắc

Trong tòa nhà 6 tầng tọa lạc trên La Avenida Diagonal, đại lộ hoành tráng dài 11km ở thành phố Barcelona, Joan Laporta hồi tưởng về khoảng thời gian năm 2008, khi ông gọi Pep Guardiola tới văn phòng để trao quyền dẫn dắt Barca. “Ông không dám làm thế đâu”, vị HLV khi ấy mới 37 tuổi nói. Nhưng Pep hơi nhầm. Có một thứ mà Laporta không bao giờ thiếu, chính là lòng can đảm. Ông ta luôn sẵn sàng đưa ra những quyết định quan trọng tức thời và không màng đến rủi ro. 

“Mourinho muốn dẫn dắt Barca, nhưng tôi chỉ nghĩ đến Pep. Cậu ấy hiểu lịch sử và phong cách đội bóng, đồng thời có uy tín cùng trí thông minh tuyệt đỉnh. Tôi biết Pep sẽ mang lại thành công và luôn chắc chắn về quyết định của mình. Ai ngờ, cậu ấy còn vượt quá sự mong đợi và giành được mọi danh hiệu”, cựu chủ tịch 54 tuổi nói. 

“Trận đầu cầm quân, Barca của Pep để thua Numancia yếu đuối. Thật là địa ngục đẫm máu khi cả thế giới cùng chống lại chúng tôi, dư luận nói rằng đã không có bài học nào được rút ra và gọi chúng tôi là đám trẻ ranh. Thế mà cuối mùa giải (2008/09), Barca lại giành cú ăn 3 và đánh bại Real trên con đường vinh quang. “Vào ngày Cộng đồng Madrid 02/05, trên khu VIP sân Bernabeu là những người mặc đồ trắng, gồm thị trưởng thành phố, thủ tướng chính phủ... và chúng tôi giành chiến thắng 6-2. Sau đó, Puyol hôn lên chiếc băng đội trưởng. Không thể tưởng tượng nổi. Quá tuyệt vời”. 


“Một đội bóng cần linh hồn. Chúng ta chơi không chỉ để giành chiến thắng. Mục đích không thể biện minh cho phương tiện. Chiến thắng sẽ ý nghĩa hơn nếu nó gắn liền với thành phố, đất nước hay một cộng đồng, như việc kết nối với Unicef mà tôi đã làm. Barca đã chiến đấu và sẻ chia giá trị khác ngoài bóng đá, một ý tưởng đầy lãng mạn. 

Tôi cũng nhớ rằng, có lần Pep tung ra sân đội hình gồm 11 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ La Masia và 6 trong số họ về sau vô địch World Cup 2010. Thật tự hào cho Catalan. Đó là thành quả của Pep Guardiola, Txiki Begiristain và Ferran Soriano, những người tạo nên bản sắc của Barca thông qua hệ thống đào tạo trẻ và phát triển cầu thủ cây nhà lá vườn”.

Vào một ngày, Pep sẽ là chủ tịch Barca

Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Như cách nói của Laporta, Barca đã mất đi cả linh hồn lẫn bản sắc. Đội bóng phát triển theo hướng thương mại hóa và ở đội hình một hiện tại không có nhiều không gian cho cầu thủ trẻ La Masia. Theo cựu chủ tịch 54 tuổi, ban lãnh đạo đương thời nên từ chức nếu biết xấu hổ, vì những gì đã làm với CLB và với ông.

“Chúng tôi đã tạo nên một Barca vĩ đại và bọn chúng đánh cắp rồi hủy hoại nó”, Laporta tức giận nói, “Thật buồn là vào lúc này, CLB trở thành con tin của một nhóm dối trá, đầu độc và thao túng. Chúng từng lôi tôi ra tòa vì cáo buộc quản lý kém, bắt tôi bồi thường 79 triệu euro thiệt hại. Sau 7 năm, tất cả cho thấy tôi vô tội trong bê bối đó”.


“Tôi sẽ ra tranh cử nếu chúng từ chức vào bây giờ. Song rất khó nói nếu chúng bám trụ đến hết nhiệm kỳ (năm 2021) bởi ai cũng có thời của mình. Khi ấy, tôi sẽ đứng sau một ứng viên mà tôi có thể tin tưởng và phù hợp các tiêu chí. Có thể vào một ngày, dẫn dắt Barca là Xavi còn Guardiola trên cương vị chủ tịch. Tại sao không?”.

Một viễn cảnh khá hấp dẫn nhưng sẽ không xảy ra sớm. Hiện Guardiola cố gắng xây dựng một đế chế tương tự Barca ở Man City. Mùa giải đầu tiên đã diễn ra không suôn sẻ nhưng theo Laporta, Pep sẽ thành công. “Pep đủ thông minh để thích nghi vào tạo ra bản sắc riêng ở Premier League. Cậu ấy cũng may mắn vì làm việc với Txiki và Ferran, những người luôn tin tưởng cậu ấy”, ông nói, “Khi đã có những cầu thủ tương thích với triết lý và trí tưởng tượng của Pep chắp cánh, thứ bóng đá quyến rũ sẽ được tạo ra”. 

Làm thế nào để lật đổ Bartomeu?
Vào ngày 8/6 vừa qua, Augusti Benedito - người về thứ ba trong cuộc tranh cử chủ tịch Barca năm 2015 - đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm với chủ tịch Bartomeu và bộ sậu lãnh đạo. Ông ta cần sự ủng hộ của 15% Hội viên (khoảng 16.500 người) trong vòng 14 ngày. Sau 1 tuần, Benedito thu thập được 6.000 chữ ký và đang thúc giục Laporta hành động, gia tăng áp lực lên phía Bartomeu. 

Laporta, vị chủ tịch vĩ đại
Joan Laporta, vốn là một luật sư và chính trị gia. Ông chiến thắng trong cuộc tranh cử năm 2003 với 52,57% số phiếu, và ở tuổi 41, trở thành chủ tịch trẻ thứ tư lịch sử Barca. 7 năm dưới triều đại Laporta cũng là 7 năm rực rỡ với 12 danh hiệu, ngân sách hàng năm tăng từ 170 lên 445,5 triệu euro và số hội viên tăng từ 106.135 lên 173.701 người. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • HLV Emery gia hạn hợp đồng với Aston Villa HLV Emery gia hạn hợp đồng với Aston Villa

    HLV Unai Emery đã mang lại cho Aston Villa một cú hích to lớn bằng việc gia hạn hợp đồng với CLB đến năm 2027.

  • Soi kèo hot hôm nay 23/4: The Blues thắng kèo châu Á trận Arsenal vs Chelsea; Tài 1 ¾ trận Lazio vs Juventus Soi kèo: Chelsea thắng kèo châu Á, Tài 1 ¾ trận Lazio vs Juventus

    Soi kèo: Arsenal vs Chelsea là cặp đấu đang ở giai đoạn đãi cửa dưới, vì thế có thể tin vào The Blues. Tại Coppa Italia, nên cổ vũ mưa gôn khi tỷ lệ tổng bàn thắng trận Lazio vs Juventus hạ xuống 1 ¾ hoặc 1 ½.

  • Nhận định bóng đá Halmstad vs Hammarby, 00h00 ngày 26/4: Cân tài, cân sức 00h00 ngày 26/4: Halmstad vs Hammarby

    Nhận định bóng đá trận Halmstad vs Hammarby diễn ra vào lúc 00h00 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng 5 giải VĐQG Thụy Điển 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Djurgardens vs Malmo, 00h00 ngày 26/4: Mưa gôn ở Tele2 Arena 00h00 ngày 26/4: Djurgardens vs Malmo

    Nhận định bóng đá trận Djurgardens vs Malmo diễn ra vào lúc 00h00 ngày 26/4 ở vòng 5 giải VĐQG Thụy Điển 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x