Khởi đầu sóng gió của Koeman

TIỂU LÝ
09:13 ngày 31-08-2020
HLV Ronald Koeman bắt đầu cuộc tình sóng gió với Barca với một buổi tập... bão tố! Là bởi, đội thiếu tới 17 cầu thủ trong ngày hội quân. Nghiêm trọng hơn, ông vẫn chưa xác định được kế hoạch rõ ràng cho mùa tới sau cuộc gặp với GĐTT Ramon Planes.
Khởi đầu sóng gió của Koeman

Tuy đã được Barca thông báo bổ nhiệm từ vài ngày trước, nhưng hôm 30/8, HLV Koeman mới chính thức tiếp quản đội bóng xứ Catalunya. Theo kế hoạch, chiến lược gia người Hà Lan sẽ bắt đầu buổi làm việc đầu tiên với các cầu thủ (trước đó đã có những buổi nói chuyện riêng với đội trưởng và các đội phó), trước khi toàn đội bước vào tập nhẹ.

Không hề quá lời nếu nói rằng, triều đại của Koeman được mở ra giữa những cơn giông bão với hàng loạt những biến cố gây chấn động làng túc cầu. Đội trưởng Lionel Messi sau khi tỏ ý định ra đi, tuyên bố sẽ trở lại tập trung cùng đội bóng vào thứ Hai. Nhưng anh không giữ lời, khiến sự khởi đầu của Koeman càng thêm ảm đạm với quân số vắng mặt trong buổi hội quân lên tới 17 người.

Trước Messi, có 16 cầu thủ vì những lý do khác nhau đã không thể hội quân. Đó là 14 ngôi sao được triệu tập về thi đấu cho ĐTQG như Sergio Busquets, Ansu Fati, Antoine Griezmann, Celement Lenglet, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic, Francisco Trincao... Ngoài ra, thủ môn Marc-Andre ter Stegen cũng vắng mặt vì chấn thương, trong khi tân binh Miralem Pjanic đang bị cách ly vì dương tính với Covid-19.

Quân số vắng mặt có thể sẽ còn tăng. Bởi 2 trung vệ Samuel Umtiti và Clair Todibo đều vừa trải qua quá trình cách ly 14 ngày vì nhiễm Covid-19. Hôm nay, họ sẽ được xét nghiệm lại. Nếu 2 người vẫn dương tính với virus corona, số cầu thủ vắng mặt của đội bóng xứ Catalunya sẽ lên đến 19 người. Với việc có tới quá nửa đội hình 1 của Barca không thể góp mặt, bầu không khí hội quân mở ra triều đại mới của ông Koeman rõ ràng quá ảm đạm.

HLV Koeman (ảnh nhỏ) gặp khó ngay buổi tập đầu tiên với Barca khi đội bóng này vắng quá nhiều cầu thủ

HLV Koeman đã tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng từ tay đồng nghiệp Quique Setien một cách đầy sóng gió. Ông thất bại trong cuộc gặp gỡ nói chuyện đầu tiên với đội trưởng Messi, anh nung nấu ý định rời Nou Camp ngay mùa Hè này. Ông khiến nội tình của Barca dậy sóng khi công khai sẽ đẩy đi một loạt công thần như Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arturo Vidal và đặc biệt là tiền đạo Luis Suarez – “cạ cứng” của Messi.

Dù đã sẵn sàng cho một cuộc thanh trừng “đẫm máu” ở Nou Camp, nhưng Koeman lại chưa thể có được kế hoạch mua sắm cụ thể trong thời gian tới. Được biết, mãi hôm thứ Bảy vừa rồi, chiến lược gia người Hà Lan mới ngồi lại với GĐTT Planes để bàn bạc. Tuy nhiên, tất cả đều vẫn rất mơ hồ, khi Barca chưa thể chốt được những mục tiêu cụ thể cần phải mua.

Tóm lại, ngay trong buổi đầu tiên với đội bóng xứ Catalunya, Koeman đã ở thế “ngồi lưng hổ”. Tất cả sẽ diễn ra không hề dễ dàng với chiến lược gia 57 tuổi này. Cựu trung vệ lừng danh của Barca không được ủng hộ ngay từ buổi ra mắt bởi kế hoạch cải tổ đội hình quá mạnh tay, ví dụ như việc định gạt đội trưởng Messi sang một bên để xây dựng lối chơi của Barca mùa tới quanh tiền vệ De Jong hay việc thẳng thừng tuyên bố muốn đẩy Suarez khỏi Nou Camp.

Cũng phải nhấn mạnh rằng, Koeman không có nhiều thời gian để “tuần tự nhi tiến” đưa Barca tới thành công. Ông Josep Bartomeu chỉ đến tháng 3 năm sau sẽ hết nhiệm kỳ chủ tịch. Trong khi đó, nhiều ứng viên cho vị trí quyền lực cao nhất ở Barca, tiêu biểu là Victor Font từng tuyên bố rằng, nếu đắc cử, ông có thể sẽ lập tức sa thải Koeman để đưa cựu tiền vệ Xavi về dẫn đắt đội bóng xứ Catalunya. 

Nghĩa là chỉ bằng cách giúp Barca giành tối thiểu chức vô địch La Liga hoặc Champions League ở mùa 2020/21, Koeman mới có hy vọng trụ lại.

Koeman bị cựu HLV của Real chỉ trích
Trả lời phỏng vấn ESPN, cựu HLV Manuel Pellegrini của Real Madrid bày tỏ sự không hài lòng với cách hành xử của Ronald Koeman: “Đó là hành động thiếu cân nhắc. Ở cương vị của một người thầy, ông ấy phải trực tiếp gặp gỡ cầu thủ để nói chuyện tay đôi. Cách ông ấy gọi điện thoại để tuyên bố không cần Suarez là thiếu tôn trọng cầu thủ”.

14 - 14 cầu thủ của Barca về tập trung thi đấu cho các ĐTQG chỉ có thể trở lại Nou Camp sớm nhất vào ngày 7/9 tới, nghĩa là 5 ngày trước khi La Liga 2020/21 khai màn.

XEM THÊM

Barca và lời nguyền chia ly ám từ Cruyff đến Messi

Cruyff, Maradona, Messi & chuyện những kẻ tháo chạy khỏi Barca

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x