Mauricio Pochettino: 'Tôi không hối tiếc khi từ chối Real Madrid'

Trong 9 tháng sau khi bị Tottenham sa thải, Mauricio Pochettino đã nhận được nhiều lời mời gọi. Tuy nhiên, chiến lược gia 48 tuổi này lại từ chối tất cả để chờ đợi đề nghị mà mình mong muốn. Và tờ El Pais cũng tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi của “Poch” để thực hiện một bài phỏng vấn.

Phóng viên: Giờ ông có thể được coi là một HLV kinh nghiệm rồi nhỉ?

HLV Pochettino: Có thể nói vậy, sau 11 năm làm việc, tôi ít nhiều đã để lại di sản ở ba CLB mình từng dẫn dắt (Espanyol, Southampton và Tottenham). Ưu tiên của chúng tôi luôn là tận hưởng từng giây phút, giúp các cầu thủ tiến bộ và cố gắng hoàn thành những mục tiêu mà ban lãnh đạo đề ra. Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ mình đã đạt được những mục tiêu ở từng CLB và thậm chí, vượt qua cả sự mong đợi.

Làm thế nào để ông làm được điều đó?

Bạn phải biết rõ con đường mà mình muốn đi, và tập hợp xung quanh mình những người có thể giúp bạn trở nên giỏi hơn từng ngày.

Ông có vẻ tự hào về đội ngũ của mình?

Dĩ nhiên, đó là một đội ngũ có sự tôn trọng và khâm phục lẫn nhau. Nhưng tôi còn hào hứng hơn với những gì sắp xảy ra.

Ông vẫn đang rất hào hứng với công việc?

Có chứ. Ngay ngày đầu tiên sau khi rời Tottenham, tôi đã muốn làm việc với các cầu thủ rồi. Đó là động lực để bạn luôn tiến lên phía trước.

Ông có đòi hỏi một đội bóng có khả năng giành danh hiệu không?

Các HLV thường hiểu nhầm rằng, họ là người nhận các đề nghị. Thực tế là chúng tôi mới là người đi tìm một CLB, một vị chủ tịch có thể chung tay với các ý tưởng mà chúng tôi tin sẽ giúp họ thành công. Tất nhiên, tôi sẽ đồng ý ngay khi có một đề nghị như vậy.

Ông sẽ chọn Premier League hay La Liga?

Premier League có ưu thế về thương mại và marketing. Nhưng La Liga, Serie A, Ligue 1 và Bundesliga giờ cũng rất mạnh. Chúng tôi đã quen thuộc với môi trường Premier League, nhưng sẵn sàng đón nhận những thử thách mới.

Vậy ông nghĩ mình sẽ dễ làm việc hơn ở Premier League?

Thực ra làm việc ở đâu cũng vậy. Vì hiện giờ, những phương pháp huấn luyện hay triết lý bóng đá không còn quá quan trọng như vài thập kỷ trước nữa. Nhờ internet, ai cũng có khả năng thu thập và phân tích thông tin. Thay vì đưa ra những thông tin mà ai cũng biết ấy, cách bạn truyền tải thông điệp và thể hiện cá tính của mình mới là mấu chốt giúp cỗ máy hoạt động.

Nhưng làm việc ở Premier League vẫn dễ hơn nhờ tài chính dồi dào?

Nước Anh có một nền văn hóa khác biệt, và họ luôn sẵn sàng rộng mở cho các nhà đầu tư toàn cầu. Điều này đã diễn ra với Man City và Chelsea. Nhờ nguồn đầu tư từ nước ngoài, giải đấu đã phát triển nhanh chóng. Tây Ban Nha thì hơi rụt rè.

Nhưng khi dẫn dắt Southampton, ông vẫn chống lại xu hướng toàn cầu hóa bằng cách sử dụng các cầu thủ Anh?

Đó không phải là điều dễ dàng, vì một trong những điều đầu tiên mà chủ tịch Southampton nói với tôi là ông ấy ký hợp đồng với tôi vì muốn đội bóng chơi như Dream Team. Ông ấy cho chúng tôi xem một video về Barca rồi nói: “Triết lý của tôi đấy... Áp dụng đi”.

Lúc đó ông nghĩ gì?

Tôi nghĩ chắc mình phải tìm cách mua về Messi, Xavi và Iniesta (cười). Nhưng điều tuyệt vời là với dàn cầu thủ trẻ người Anh lúc ấy - gồm Clyne, Lambert, Rodriguez, Prowse, Cork, Lallana, Shaw, Chambers - chúng tôi bắt đầu thu hút sự chú ý khi chơi một thứ bóng đá khác biệt. Nó không chỉ là cách gây sức ép, mà còn là cách chúng tôi triển khai từ phía dưới, gây sức ép từ xa và tấn công ở tốc độ cao. Đó là sự thay đổi về chất, khi người ta thấy rằng các cầu thủ Anh cũng có thể chơi như vậy. Và tôi nghĩ mình cùng với Brendan Rodgers và Pep Guardiola đã góp phần thay đổi bóng đá Anh.

Nhưng sẽ dễ hơn nếu làm việc với các cầu thủ trẻ?

Không hẳn. Ở Tottenham, chúng tôi có Dele Alli và Harry Kane, nhưng cũng có cả Hugo Lloris nữa.

Và ông đã bị đá khỏi Tottenham sau 5 năm?

Chúng ta đang sống trong thời đại mà kết quả được coi là số 1. Nhưng làm thế nào bạn có thể đánh giá tất cả chỉ dựa vào kết quả? Người ta đánh giá kẻ chiến thắng hay người vượt qua kỳ vọng cao hơn? Không chỉ lọt vào chung kết Champions League, chúng tôi đã có 4 năm xếp trong Top 4 và 2 năm trong số đó không được mua sắm gì cả. Đôi khi quan điểm của HLV không được chấp nhận bởi ban lãnh đạo.

Vậy ông có hối tiếc vì không phá vỡ hợp đồng để đến Real Madrid không?

Không hề. Lúc đó tôi đang hạnh phúc ở Tottenham, và quyết định ký hợp đồng mới. Kể cả khi chia tay, tôi vẫn giữ mối quan hệ tuyệt vời với Spurs. Chúng tôi đã hy vọng nhận được sự ủng hộ để đảo ngược tình thế. Nhưng CLB lại muốn bắt đầu một con đường mới.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

 

 

Pochettino không có ý dè bỉu Barca

Mauricio Pochettino cho biết, ông không có ý dè bỉu khi tuyên bố “thà về Argentina làm ruộng còn hơn dẫn dắt Barca” khi được hỏi về khả năng đến Nou Camp năm 2018. HLV người Argentina này kể lại: “Lúc đó, tôi gặp chủ tịch Bartomeu (ảnh) trong một quán bar ở Barcelona. Tôi có đến chào hỏi ông ấy vì con chúng tôi học chung trường. Điều đó đã tạo ra những tin đồn và tôi chỉ muốn dập tắt nó”. Pochettino cho biết mình không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng Barca và nếu là bây giờ, ông sẽ không nói thế vì “trong cuộc sống bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra”.

4. Mauricio Pochettino là HLV có tỷ lệ chiến thắng cao thứ 4 trong lịch sử của Tottenham. Trong 5 năm rưỡi gắn bó với Spurs, ông đã thắng 54,27% số trận, chỉ kém 3 người là Frank Brettell (58,73%), Arthur Turner (55,1%) và Andre Villas-Boas (55%).

XEM THÊM

Real và kế hoạch hoàn tất 'dải thiên hà 3.0' mùa hè 2022

Barca từ bỏ mua Neymar & Lautaro, đầu tư trọng điểm vào sao trẻ

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Barca phải từ bỏ cách sống phụ thuộc Messi Barca phải từ bỏ cách sống phụ thuộc Messi

    Lionel Messi là điểm mạnh nhất của Barcelona nhưng có ai nghĩ anh cũng chính là điểm... yếu nhất. Việc phụ thuộc vào siêu sao người Argentina khiến Barca quá dễ bắt bài và theo cựu danh thủ Albert Ferrer, đó là điều đội chủ sân Camp Nou phải thay đổi.

  • Barca trao cơ hội cho 5 sao trẻ lên đội một Barca trao cơ hội cho 5 sao trẻ lên đội một

    Tân binh Francisco Trincao cùng 4 cầu thủ trẻ khác là Pedri, Carles Alena, Matheus Fernandes và Oriol Busquets đã được điền tên vào danh sách đội một của Barca.

  • Barca lên kế hoạch 'trói chặt' Ansu Fati Barca lên kế hoạch 'trói chặt' Ansu Fati

    Nhằm tránh nguy cơ bị các đối thủ lớn ve vãn tài năng trẻ Ansu Fati, Barca đã lên kế hoạch “trói chặt” chân sút này bằng bản hợp đồng mà sẽ khó có CLB nào dám hỏi mua.

  • Real và kế hoạch hoàn tất dải thiên hà 3.0 mùa hè 2022 Real và kế hoạch hoàn tất 'dải thiên hà 3.0' mùa hè 2022

    Cuộc khủng hoảng tài chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến kế hoạch xây dựng dải thiên hà 3.0 tại sân Bernabeu bị chậm lại và dự kiến các mắt xích sẽ được hoàn tất trong mùa Hè 2022.

  • Barca từ bỏ mua Neymar & Lautaro, đầu tư trọng điểm vào sao trẻ Barca từ bỏ mua Neymar & Lautaro, đầu tư trọng điểm vào sao trẻ

    Đích thân chủ tịch Josep Bartomeu xác nhận với truyền thông rằng chính sách chuyển nhượng mùa tới của Barcelona sẽ thay đổi, họ không dồn tiền vào mua Neymar và Lautaro Martinez nữa mà tập trung cho thế hệ trẻ.

  • Nhận diện đội ngũ trợ lý của HLV Zidane Nhận diện đội ngũ trợ lý của HLV Zidane

    Chức vô địch La Liga 2019/20 của Real Madrid không chỉ nhờ tài năng HLV Zinedine Zidane và nỗ lực của các cầu thủ. Nó còn được góp công không nhỏ bởi những nhân vật đằng sau cánh gà. Dưới đây là chân dung 6 vị trợ lý đã cùng thầy trò Zizou làm nên chiến công mùa vừa rồi!

  • Bale và Isco chạy đua với chấn thương Bale và Isco chạy đua với chấn thương

    Với hy vọng được góp sức cùng Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League làm khách trước Man City vào ngày 7/8 tới, cả hai ngôi sao Gareth Bale và Isco đều đang tích cực chữa trị chấn thương để kịp bình phục.

  • Chủ tịch Barca xác nhận Neymar hết đường trở về Nou Camp Chủ tịch Barca xác nhận Neymar hết đường về Nou Camp vì Covid-19

    Chủ tịch CLB Barcelona là Josep Maria Bartomeu mới đây khẳng định, việc gã khổng lồ xứ Catalan mua lại tiền đạo Neymar từ PSG vào lúc này là "không khả thì" vì nhiều lý do khác nhau.

  • Chân dung các nhà vô địch World Cup 2010: Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười Chân dung các nhà vô địch World Cup 2010: Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười

    Nhân kỷ niệm 10 năm Tây Ban Nha lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch thế giới tại giải đấu diễn ra ở Nam Phi, cựu HLV trưởng Vicente Del Bosque của đội bóng xứ sở bò tót quyết định “vẽ” lại chân dung một số trụ cột đã đưa đội nhà tới chức vô địch.

  • Barca 'không cầm được máu' tài năng trẻ vì Bartomeu Barca 'không cầm được máu' tài năng trẻ vì Bartomeu

    Những năm gần đây, Barca vẫn không ngừng “chảy máu” tài năng trẻ. Hàng loạt “sao mai” hứa hẹn từ lò La Masia nối gót nhau rời đi. Tất cả cũng bởi chính sách quản lý chưa hợp lý của chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

  • Barca nợ tới hơn 1 tỷ euro Barca nợ tới hơn 1 tỷ euro

    Vào tháng 7/2019, các chuyên gia tài chính cảnh báo số nợ của Barca khoảng 888 triệu euro. Một năm sau, cựu chủ tịch Joan Laporta phân tích rằng đội bóng khổng lồ xứ Catalunya ôm số nợ lên tới hơn 1 tỷ euro. Đây là con số rất lớn so với tầm vóc, cũng như xét tới khả năng kiếm tiền thượng thừa của đội bóng này. 

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

  • Nagelsmann sẽ dẫn dắt Bayern Munich mùa tới? Nagelsmann sẽ dẫn dắt Bayern Munich mùa tới?

    Tương lai của HLV trưởng ĐTQG Đức, Julian Nagelsmann có thể sẽ sớm được định đoạt trong những ngày tới. Volker Struth - người đại diện của Nagelsmann, xác nhận Bayern Munich đang đàm phán với nhà cầm quân 36 tuổi này.

  • Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào? Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào?

    Nhỏ bé về thể hình so với một Zlatan Ibrahimovic cao lớn với cá tính mạnh mẽ, song chẳng ai ngờ Lionel Messi đã khiến Ibrahimovic phải ôm hận khôn nguôi qua màn “hất cẳng” ngôi sao người Thụy Điển khỏi Barca

  • Chelsea mở rộng cửa đón Varane từ MU Chelsea mở rộng cửa đón Varane từ MU

    Theo báo chí Anh, Chelsea sẵn sàng chiêu mộ trung vệ kỳ cựu Raphael Varane - người nhiều khả năng rời MU trong mùa hè năm nay theo dạng tự do.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x