Real còn thiếu điều gì để trở nên bất khả chiến bại?

Lý Nam
14:20 ngày 16-08-2019
Sự yếu kém của hàng công Real Madrid trong chặng giao hữu mùa hè không có gì là mới mẻ. Thậm chí vấn đề này đã tồn tại kể từ khi Cristiano Ronaldo vẫn còn ở Santiago Bernabeu.
Real còn thiếu điều gì để trở nên bất khả chiến bại?
Mùa giải trước, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã nhiều lần tỏ ra bất lực. Họ khiến người hâm mộ phải đặt dấu hỏi về mọi thứ, từ chiến thuật cho đến đội hình. Trải qua 3 đời HLV khác nhau, với nhiều đội hình và phong cách riêng biệt, những vấn đề vẫn còn nguyên đó. Đôi khi vẫn có những điểm sáng, như những bàn thắng của Karim Benzema hay khả năng đột biến của Vinicius dưới thời Santiago Solari, nhưng đó chỉ là những ánh chớp lóe lên giữa màn đêm mịt mù.

Mất Ronaldo được nhiều người xem là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự sa sút của Real, nhưng thực tế, vấn đề của họ đã xuất hiện ngay từ lúc còn siêu sao người Bồ. Sự khác biệt đến từ hiệu quả của hệ thống tấn công, nhờ tác động và tầm ảnh hưởng khổng lồ của CR7 ở 1/3 sân đối phương. Nhưng xung quanh anh, luôn có một sự trì trệ ở khả năng sáng tạo của những tình huống bóng cuối cùng. Nhìn kỹ hơn vào những gương mặt trên hệ thống tấn công của Real, có thể phần nào tìm ra lý do: Họ thiếu một cầu thủ có khả năng rê dắt.


Trong thành phần đội hình Real mùa trước, duy chỉ có Vinicius là cung cấp được phần nào tốc độ cũng như sự khéo léo một cách ổn định và đáng chờ đợi. Nhìn khắp châu Âu, mọi CLB lớn đều sở hữu những thiên tài đủ sức thay đổi cục diện bằng những pha dẫn bóng đột biến. Ở Anh, Liverpool có Mohamed Salah và Sadio Mane; Man City còn dồi dào hơn, với Raheem Sterling, Leroy Sane, Riyad Mahrez, Bernardo Silva và Sergio Aguero. Ở Đức, Borussia Dortmund tung hoành với bộ đôi Marco Reus và Jadon Sancho, trong khi Bayern Munich đang tìm mọi cách khỏa lấp khoảng trống hai huyền thoại Arjen Robben và Franck Ribery để lại. Juventus cũng không chịu kém với Juan Cuadrado, Douglas Costa trước đây, gần hơn là Federico Bernardeschi và Ronaldo. PSG có Neymar, Kylian Mbappe và Angel di Maria.

Ở Tây Ban Nha, Barca thống trị giải đấu với Lionel Messi, cầu thủ dẫn bóng hàng đầu thế giới, với tầm ảnh hưởng tương tự Ronaldo. Ngoài ra còn phải kể đến Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, và họ đang tìm cách đưa cả Neymar trở lại. Philippe Coutinho dù sa sút nhưng cũng không thể không được nhắc đến. Có thể nói, những chuyên gia rê dắt luôn là ưu tiên của Barca.

Real có vẻ đã nhìn thấy được vấn đề của họ khi vung tiền chiêu mộ Hazard. Ngoài khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương, "số 7 mới" của đội bóng Hoàng gia còn thu hút sự chú ý từ các hậu vệ, tạo ra khoảng trống cho đồng đội. Nhưng mình Hazard là chưa đủ. Lý tưởng hơn, anh cần một đối tác giỏi rê dắt không kém, giống như thời Jose Mourinho và Carlo Ancelotti đã đặt niềm tin vào Ronaldo và Di Maria. Ngôi sao người Argentina giỏi tạo ra sự hỗn loạn đến kinh ngạc, góp phần giúp Real dễ dàng hạ gục những phòng tuyến vững chắc nhất và tạo ra những khoảng trống từ con số 0. Nhưng tài năng của Di Maria không đơn thuần chỉ nằm ở kỹ năng rê bóng.


Ví dụ, Isco cũng sở hữu những pha dẫn bóng gây ngạc nhiên, chạm bóng hoàn hảo và nổi tiếng với tài rê dắt, nhưng lại thiếu đi sự trực diện mà Di Maria có. Real cần một cầu thủ như thế. Marcelo đang dần sa sút, Gareth Bale có tốc độ nhưng không giỏi rê bóng, còn Marco Asensio và Lucas Vazquez khá gần ngưỡng những tài năng rê dắt, có điều họ thiếu đẳng cấp và sự ổn định. Không ai trong bộ ba tiền vệ của Real mạnh về khoản đó. Luka Modric không tồi, nhưng ở độ tuổi 33, khó trông chờ nhiều ở tiền vệ người Croatia. 

Như vậy, việc có được Neymar sẽ là yếu tố tiên quyết định đoạt sức mạnh Real mùa tới. Với ngôi sao người Brazil kết hợp cùng Hazard, đội bóng Hoàng gia sẽ có cặp tấn công đáng gờm nhất châu Âu, ít nhất là về mặt lý thuyết.

Tất nhiên, kỹ năng dẫn bóng không phải cách duy nhất gây náo loạn hàng thủ đối phương. Một chìa khóa khác cho điều này là tốc độ chuyền bóng, giống như James Rodriguez từng thể hiện dưới thời Ancelotti trong sơ đồ 4-4-2 mùa 2014/15. Nhưng trong hệ thống hiện tại của Real, tầm quan trọng của "những Hazard" vẫn ăn đứt kẻ bị ruồng bỏ James Rodriguez, đặc biệt là khi Zidane ưa chuộng sử dụng bộ ba tiền vệ Casemiro - Toni Kroos - Modric ở trung tuyến.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Thế Tam Quốc phân tranh tại La Liga 2019/20 Thế Tam Quốc phân tranh tại La Liga 2019/20

    Đêm nay, giải La Liga 2019/20 sẽ chính thức khởi tranh. Nhưng nhìn vào những chuyển động trước mùa giải, cũng như tương quan lực lượng hiện có, chúng ta vẫn chỉ thấy nổi lên thế cục “chân vạc” giữa Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid dù cho mỗi thế lực đều có điểm mạnh và vấn đề riêng.

  • 5 cầu thủ nhận được nhiều chú ý nhất ở vòng 1 La Liga 5 cầu thủ được chú ý nhiều nhất ở vòng 1 La Liga

    La Liga 2019/20 sẽ khởi tranh vào rạng sáng ngày 17/8 với rất nhiều kỳ vọng. Dưới đây là 5 cầu thủ nhận được nhiều chú ý nhất ở vòng 1 của giải đấu hấp dẫn nhất xứ Bò tót.

  • 'Messi chính' và 'Messi phụ' 'Messi chính' và 'Messi phụ'

    Lionel Messi nhiều khả năng sẽ không kịp hồi phục để ra sân cùng Barca ngay ở trận khai màn La Liga đêm nay. Nhưng đây sẽ là cơ hội để Barca chứng tỏ rằng họ đang sẵn sàng cho cuộc sống thiếu Messi sau này.

  • Neymar và Barca, những kẻ cần nhau Neymar và Barca, những kẻ cần nhau

    “Cút đi, đồ con hoang!”, đấy chính là biểu ngữ mà các cổ động viên PSG đã giăng lên trong trận PSG thắng Nimes 3-0.

  • Nhận định bóng đá Bilbao vs Barcelona, 23h55 ngày 4/10: Đại thắng ngày ra quân Nhận định bóng đá Bilbao vs Barcelona, 02h00 ngày 17/8: Đại thắng ngày ra quân

    Barcelona sẽ phải hành quân tới sân đấu nhiều cạm bẫy San Mames trong ngày khai màn La Liga. Tuy nhiên, với việc Bilbao đang suy yếu, thầy trò HLV Ernesto Valverde nhiều khả năng vẫn sẽ có chiến thắng đầu tay để khởi động thuận lợi chiến dịch bảo vệ ngai vàng La Liga.

  • Frenkie De Jong: 'Tôi thích cảm giác giành được quyền kiểm soát bóng' Frenkie De Jong: 'Tôi thích cảm giác giành được quyền kiểm soát bóng'

    Tiền vệ De Jong đã gia nhập Nou Camp mùa Hè 2019 với phí chuyển nhượng 75 triệu euro. Ngay trước thềm La Liga 2019/20, anh đã có một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh ESPN với rất nhiều chia sẻ thú vị về Barca cũng như về đội bóng cũ Ajax.

  • Barca mất Messi trong trận mở màn La Liga Barca mất Messi trong trận mở màn La Liga

    Barcelona chịu tổn thất nặng nề trong ngày ra quân mùa giải mới khi siêu sao số 1 và là thủ quân Lionel Messi sẽ không thể góp mặt vì chấn thương bắp chân.

  • Huyền thoại Barca ví Neymar như quả bom trong phòng thay đồ Huyền thoại Barca ví Neymar như quả bom trong phòng thay đồ

    Huyền thoại Hristo Stoichkov cho rằng việc Barcelona chiêu mộ Neymar chẳng khác gì đưa một trái bom vào phòng thay đồ.

  • Barca và vấn đề của Valverde Barca và vấn đề của Valverde

    Ernesto Valverde chuẩn bị bước vào mùa giải thứ ba dẫn dắt Barcelona, mùa giải có thể nói là sống còn với nhà cầm quân này.

  • Kagawa được yêu quý ngay khi vừa đặt chân đến Tây Ban Nha Lặng lẽ rời Dortmund, Kagawa vẫn đủ sức hút ở chân trời mới

    Tiền vệ Shinji Kagawa vừa bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp khi chuyển từ Borussia Dortmund đến Real Zaragoza, đội bóng thuộc giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

  • La Liga cần khôi phục tính cạnh tranh La Liga cần khôi phục tính cạnh tranh

    Tháng 10 năm ngoái, có một bài bình luận cho rằng đấy là lần đầu tiên trong 17 năm, cả Barcelona lẫn Real Madrid đều khởi đầu mùa bóng tại La Liga một cách tệ hại như vậy. Real thắng 4, thua 4 và chỉ đứng ở vị trí thứ 9 sau 10 vòng đấu. Barcelona khá hơn một tí, nhưng cũng chỉ thắng 4 trong 8 vòng đầu tiên và không giữ được ngôi đầu bảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x