Real và siêu kế hoạch xây dựng dải thiên hà 3.0 năm 2022

Quang Minh
08:58 ngày 26-04-2020
Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez đang lên kế hoạch xây dựng Dải thiên hà 3.0 tại Bernabeu và dự kiến sẽ hoàn tất vào mùa Hè năm 2022, thời điểm khánh thành sân vận động mới.

Tỷ phú ngành xây dựng, Perez vẫn đang làm việc không mệt mỏi để viết tiếp câu chuyện lịch sử đáng kinh ngạc của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chủ tịch Perez muốn năm 2022 (đánh dấu cột mốc 20 năm làm người đàn ông quyền lực nhất của đội bóng) là năm mà ông có thể hoàn tất việc xây dựng đội hình có thể so sánh với Galacticos ở nhiệm kỳ đầu tiên.

Ký ức của NHM về những huyền thoại bóng đá thế giới như Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo và David Beckham, tất cả cùng góp mặt ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn mang đến sự kinh ngạc. Thế hệ thứ hai mà Chủ tịch Perez xây dựng cách đây một thập kỷ với Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema và Xabi Alonso cũng là những trang sử chói lọi mà ông mang tới cho lịch sử hơn 100 năm tồn tại của đội bóng.

Thế hệ Galaticos 2.0 thậm chí còn được đánh giá trội hơn hẳn so với lớp đàn anh đi trước, ít nhất là về mặt danh hiệu, khi họ giành 4 chức vô địch Champions League. Đó là niềm cảm hứng để Chủ tịch Perez nuôi giấc mộng sẽ tiếp tục xây dựng Dải thiên hà 3.0 bằng một siêu dự án dự kiến kết thúc vào mùa Hè 2022.

Thực tế là Perez đã manh nha ý định xây dựng Galaticos 3.0 sau sự ra đi của Ronaldo mùa Hè 2018, nhưng sau một số thử nghiệm và sai sót với Julen Lopetegui và Santiago Solari khi làm thuyền trưởng, HLV Zinedine Zidane đã trở lại để bắt đầu triển khai kế hoạch tại sân Bernabeu. Rất nhiều cái tên đã, đang và sẽ được đưa về, trong đó Kylian Mbappe là mục tiêu chính. Tiền đạo người Pháp sẽ là viên ngọc trên vương miện của đế chế Florentino Perez.

Mbappe - chữ ký chiến lược

Hợp đồng của Mbappe sẽ hết hạn vào tháng 6/2022, nghĩa là nhà vô địch World Cup 2018 có thể được ký kết miễn phí. Tuy nhiên, đó sẽ là viễn cảnh phi thực tế, bởi đội chủ quản PSG chắc chắn sẽ làm mọi cách để giữ chân Mbappe. Bởi thế, kế hoạch khả thi nhất sẽ là nỗ lực thuyết phục Mbappe ký thỏa thuận cá nhân, trước khi đưa PSG vào "thế bí" để đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng vào mùa Hè 2021, thời điểm mà cầu thủ này chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Đây là cách mà Real đã làm với Chelsea trong thương vụ Eden Hazard mùa Hè 2019. Với trường hợp của Mbappe, khi đó Real có thể thoải mái ép giá PSG. Mức phí chuyển nhượng chắc chắn sẽ không hề rẻ, nhưng cũng khó có thể đạt ngưỡng hơn 200 triệu euro như hiện tại đội bóng nhà giàu nước Pháp đang hét giá.

Với một sân Bernabeu mới đang được xây dựng, Los Blancos sẽ có một trong những sân vận động đáng kinh ngạc nhất ở châu Âu và Chủ tịch Perez rất muốn có một đội bóng trên sân xứng đáng với một mái nhà như vậy. Ấn tượng nhất về sân vận động mới đang xây dựng là sự cải tiến hoàn toàn cấu trúc hiện tại, nhưng không phải xây dựng lại từ đầu.

Thực hiện thành công một kế hoạch đầy tham vọng trị giá 1 tỷ euro, chắc chắn Chủ tịch Perez muốn ăn mừng bằng cách cung cấp cho huấn luyện viên của mình những cầu thủ tốt nhất hiện có trong làng bóng đá thế giới.

Nhắm vào Haaland

Tiền đạo Erling Haaland là một cái tên khác trong danh sách thèm muốn của không chỉ HLV Zidane mà cả Chủ tịch Perez cũng như NHM đội bóng. Cầu thủ trẻ người Na Uy đang tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải này trong màu áo đội bóng Thụy Sỹ, RB Salzburg. Tuy nhiên, tới khi chuyển sang khoác áo Dortmund, bản năng sát thủ của Haaland mới được khai phá thêm nhờ sự hỗ trợ của những đồng đội tài năng.

So với Dortmund, Real chắc chắn tự hào về việc có những ngôi sao chất lượng hơn. Với Mbappe và Haaland cho mặt trận tấn công cùng sự hỗ trợ của Martin Odegaard và những tài năng trẻ người Brazil như Reinier, Vinicius Junior hay Rodrygo, Real chắc chắn sẽ có được một dàn cầu thủ trẻ nhưng tài năng bậc nhất thế giới.

Niềm tin vào Vinicius

Ngoài những ngôi sao như Mbappe hay Haaland đang được lên kế hoạch đưa về sân Bernabeu, Real vẫn cần đặt niềm tin vào Vinicius, bất chấp những lời chỉ trích mà cầu thủ này phải đối mặt thời gian qua vì khả năng săn bàn chưa thực sự tốt.

Thực tế là Vinicius vẫn còn trẻ, nhưng đang chứng minh được mình đủ khả năng cạnh tranh Quả bóng Vàng trong tương lai. Năm 2022 có thể sẽ là tiền đề để ngôi sao người Brazil tỏa sáng trong bối cảnh được sát cánh cùng những tài năng sáng giá khác.

Thật khó để dự đoán chính xác mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng có khả năng Haaland sẽ đến trước Mbappe. Thứ nhất là bởi Real vốn cần củng cố một tiền đạo cắm thực thụ để thay thế Karim Benzema vốn đã bước qua sườn dốc sự nghiệp. Thứ hai, như đã đề cập trước đó, Los Blancos muốn triển khai kế hoạch chiêu mộ Mbappe giống như đã làm với Hazard.

Chưa biết kế hoạch cụ thể của BLĐ đội bóng, nhưng với những Madridista, họ đang rất háo hức trước Dải thiên hà 3.0 sắp hình thành trong dịp khánh thành sân Bernabeu mới vào năm 2022.

XEM THÊM

De Bruyne, Henderson hay Van Dijk xứng đáng hay nhất Premier League mùa này?

Aubameyang: Viết tiếp truyền thống bán người giỏi nhất của Arsenal

Tại sao Premier League không nên lấy điểm trung bình để quyết định thứ hạng?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x