Sức ép chờ đón Messi sau quyết định ở lại Barca

Trần Hoà
10:43 ngày 06-09-2020
Rút cuộc, Lionel Messi đã không thể rời Barca như mong muốn, do đội bóng xứ Catalunya quyết không mở ra cho anh một con đường tháo chạy. Siêu sao người Argentina sẽ ở lại và chơi thêm một mùa giải nữa, nhưng đây có thể sẽ là mùa giải nặng nề và khó khăn nhất!
Sức ép chờ đón Messi sau quyết định ở lại Barca

Việc Messi ở lại Barca để chơi nốt mùa bóng cuối trong hợp đồng là điều bất đắc dĩ. Anh đã quyết rời Barca, đã gửi fax đến CLB đòi ra đi, cũng như cha và những luật sư của anh đã đến tận trụ sở đội bóng xứ Catalunya tìm cách đưa anh ra đi. Tuy nhiên, Barca đã khước từ mọi lời đề nghị. Để rồi, Messi không còn cách nào khác ngoài việc ở lại, bởi không muốn lao vào một cuộc chiến pháp lý với đội bóng từng cưu mang mình.

Dễ dàng hình dung, Messi sẽ phải thi đấu cho Barca ở mùa tới trong tâm lý nặng nề, chán chường và thậm chí còn đối mặt với sự ghẻ lạnh, từ không ít các đồng đội, của BLĐ và cả bộ sậu của HLV Ronald Koeman mà anh đã công khai chỉ trích mới đây. 

Làm sao có tinh thần thi đấu trong một tâm trạng như vậy? Dù được hết mực níu kéo ở lại, song hiển nhiên Messi đã không còn vị thế của một đội trưởng, một thủ lĩnh cả trên sân cũng như trong phòng thay đồ như trước. Thậm chí, có khả năng chính các CĐV Barca sẽ quay lưng lại với ngôi sao từng là thần tượng của mình, ít nhất thì họ cũng không còn xem anh như một vị thánh như trước. Trong một cuộc khảo sát gần đây của tờ AS với hơn 26.000 độc giả tham gia, có tới 61,36% người được hỏi đều khẳng định rằng Messi nên rời Barca. 

Chắc chắn Messi đã đánh mất ít nhiều niềm tin nơi các CĐV

Thực ra, phần lớn các đồng đội tại Nou Camp cũng đều mong Messi ra đi, số còn lại thì giữ im lặng như Gerard Pique, Sergio Busquets hay Sergi Roberto. Có nghĩa rằng, tất cả cũng không thực sự muốn níu giữ Leo ở lại, trừ BLĐ của chủ tịch Josep Bartomeu. Messi sẽ rất cô đơn và lạc lõng tại chính mái nhà Nou Camp mà anh đã gắn bó từ khi còn là cậu nhóc 14 tuổi.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, đó cũng là một sự giải thoát với Messi. Anh sẽ chơi cho Barca chỉ như một cầu thủ bình thường, không còn phải gồng mình kéo đội bóng vượt qua khó khăn như trước đây. Rồi thời gian sẽ trôi đi, Messi sẽ hết hợp đồng với Barca và tự do ra đi vào mùa Hè năm sau! 

Diễn biến vụ Messi đòi ra đi

14/08/2020: Barca thua Bayern 2-8 tại tứ kết Champions League, lần đầu rơi vào cảnh trắng tay sau 12 năm. Messi nung nấu ý định ra đi.

25/08/2020:  Messi công khai quyết định rời Barca thông qua một bản fax gửi đến CLB.

30/08/2020:  Barca tuyên bố Messi vẫn là hạt nhân trong chính sách cải tổ lực lượng, chỉ để anh ra đi thông qua điều khoản giải phóng hợp đồng 700 triệu euro.

02/09/2020: Cha và kiêm người đại diện của Messi, ông Jorge, đến thương lượng với BLĐ Barca tìm cách để anh rời CLB, nhưng không đi đến thống nhất.

04/09/2020: Messi tuyên bố ở lại Barca và sẽ ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa 2020/21.

XEM THÊM

Bố Messi tuyên bố điều khoản 700 triệu euro là vô căn cứ

La Liga đáp trả ngay lập tức tuyên bố của bố Messi

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x