'Tắc kè hoa' Barca chờ biến hình với Arthur và Vidal

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:31 ngày 02-03-2019
Arthur Melo sẽ giúp Barcelona kiểm soát và chơi bóng trong khi Arturo Vidal sẽ cung cấp chất chiến binh, điều đội bóng xứ Catalan đã thiếu ở trận Siêu kinh điển gần nhất.
Tắc kè hoa Barca chờ biến hình với Arthur và Arturo
Nhiệm vụ của Barca vẫn đang dang dở. Thầy trò Valverde vẫn phải chạy đua tại La Liga sau khi lọt vào chung kết Cúp Nhà Vua và tiếp tục hướng tới Champions League. Một chiến thắng nữa tại Santiago Bernabeu đêm nay chắc chắn sẽ đem đến sự hưng phấn tột độ cho các cầu thủ Barca. 

Đó sẽ là chiến thắng định đoạt cục diện La Liga lẫn tương lai của Real Madrid, khi chỉ với phép cộng đơn giản cũng có thể tính ra khoảng cách giữa Barca và Real sẽ được nới rộng lên thành 12 điểm và ít nhất duy trì khoảng cách 7 điểm với Atletico. Tất nhiên, ngược lại, nếu Barca thất trận, cuộc đua đến chức vô địch vẫn rất khốc liệt.

Barca sẽ có sự tự tin nhất định từ thông số. Chiến thắng 3-0 giữa tuần qua là chiến thắng thứ tư trong năm lần gần nhất hành quân đến Santiago Bernabeu. Cũng với chiến thắng ấy, Barca quân bình tỷ số đối đầu với Real, khi mỗi đội đều có 95 chiến thắng. Dù vậy, số liệu không làm lóa mắt các thành viên Barca.

Barca đã chơi không tốt, thậm chí trong mắt HLV Ernesto Valverde, các học trò quá chậm chạp và thiếu quyết liệt. Trong khi đó, Messi chỉ là cái bóng của chính mình so với màn trình diễn trước Sevilla cuối tuần trước. Số 10 gần như mất hút, khác xa ánh hào quang chói lọi tỏa ra từ những lần hành quân đến Bernabeu trước.

Arthur tăng hệ số an toàn cho khâu kiểm soát bóng của Barca
Arthur tăng hệ số an toàn cho khâu kiểm soát bóng của Barca

Ngoại trừ trận hòa Lyon, Barca dưới sự dẫn dắt của Valverde như một chú tắc kè hoa, có khả năng kết hợp nhiều phong cách, linh hoạt về mặt sơ đồ chiến thuật. 4-3-3 không còn là sơ đồ duy nhất, đôi khi 4-4-2 được sử dụng hoặc thậm chí cả 4-2-3-1 như trận gặp Sevilla, với Dembele-Messi-Coutinho đá sau Suarez.

Việc thay đổi sơ đồ chiến thuật phụ thuộc vào đối thủ và kế hoạch xoay tua lực lượng. Tuy nhiên, trận Siêu kinh điển trước mắt Valverde không cần lo nghĩ về hai vấn đề vừa nêu vì tuần sau Barca có hẳn một tuần nghỉ ngơi, chỉ phải tham dự trận Siêu cúp Catalan với Girona vào giữa tuần.

Do đó, Valverde có điều kiện tung ra những gì tinh túy nhất trong lần thứ hai liên tiếp đụng độ đại kình địch Real. Ông sẽ phải cân nhắc dùng Sergi Roberto hay Semedo ở vị trí hậu vệ phải, Lenglet hay Umtiti đá cặp với Pique và quan trọng nhất, ai sẽ sát cánh với Rakitic và Busquets ở hàng tiền vệ.

Valverde sẽ có hai lựa chọn khả dĩ. Thứ nhất là Arthur Melo. Thứ hai là Arturo Vidal. Lựa chọn thứ nhất sẽ đem đến sự áp đảo và an toàn về khả năng cầm bóng ở trung tuyến. Bởi lẽ, Arthur là cầu thủ hiếm khi để mất bóng. 6 mùa gần nhất, Busquets là cầu thủ mất bóng ít nhất với trung bình chỉ 8,38 lần mỗi trận. Mùa này, Arthur chỉ mất bóng 6,06 lần mỗi trận.

Vidal đem đến tính chiến đấu cho hàng tiền vệ
Vidal đem đến tính chiến đấu cho hàng tiền vệ

Với Arthur, Barca như có cái bản lề để luân chuyển bóng từ Busquets lên Rakitic, giúp các đợt tấn công trở nên gắn kết và giàu tốc độ hơn. Đồng thời sự hiện diện của Arthur giải phóng Messi khỏi nhiệm vụ hỗ trợ các tiền vệ cầm bóng và toàn tâm toàn ý cho mặt trận tấn công.

Trái ngược với Arthur, Vidal đem đến cho Barca nguồn năng lượng dường như vô tận, tinh thần chiến đấu, khả năng gây áp lực và ưu thế trong các pha tranh chấp 50-50, đặc biệt là bóng hai. Ưu thế về thể chất của Vidal so với Arthur càng rõ rệt hơn khi tiền đạo người Brazil chỉ vừa mới bình phục chấn thương.

Sử dụng ai thì Valverde phải cân nhắc kỹ lưỡng, bởi hai cầu thủ này cung cấp thứ mà Barca thiếu trong trận đấu hồi giữa tuần. Nếu có Arthur, Barca chắc chắn không chỉ chuyền nhiều hơn Real vỏn vẹn 50 đường chuyền (606 so với 555 đường chuyền với độ chính xác tương đương) và kiểm soát bóng nhiều hơn chỉ 2% (51% so với 49%).

Tương tự, nếu có Vidal, chắc chắn Barca không thua thiệt trong tranh chấp 50-50 (5 so với 10) hay tắc bóng (11 so với 20) so với Real. Vấn đề là Valverde muốn con tắc kè Barca chuyển thành màu sắc nào. Sặc sỡ với nhiều đường chuyền cùng Arthur hay đen bóng như một chiến binh như Vidal.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x