Tây Ban Nha bị loại: Điểm mặt tội đồ

Ngọc Trung Ngọc Trung
17:39 ngày 02-07-2018
ĐT Tây Ban Nha đã bị loại. Câu hỏi được đặt ra là ai phải chịu trách nhiệm cao nhất?
Tây Ban Nha bị loại: Điểm mặt tội đồ

Thông thường, mỗi khi một đội bóng thất bại, huấn luyện viên sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất. Bởi lẽ, huấn luyện viên là người lựa chọn đội hình, xây dựng đấu pháp và đưa ra các quyết sách. Fernando Hierro, HLV ĐT Tây Ban Nha không thực hiện trọn vẹn các công việc ấy, thế nên chẳng thể nào đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ta.

Ngược lại, nên thấy đáng thương cho Hierro, bởi ông chỉ là phương án chữa cháy, phải dẫn dắt một đội bóng do người khác chọn lựa nhân sự và xây dựng đấu pháp. Và quả thực những gì Tây Ban Nha thể hiện suốt hành trình ngắn ngủi tại Nga cho thấy Hierro chẳng khác nào một vị chiến lược gia bù nhìn.

Con người và đấu pháp là do Julen Lopetegui lựa chọn và xây dựng suốt 2 năm dẫn dắt La Roja. Khi Hierro tiếp quản, thời gian quá ngắn ngủi nên công việc duy nhất cựu trung vệ thủ quân Real này thực hiện được là duy trì lối đá vốn có và chọn lựa đội hình ra sân. Dẫn chứng cụ thể là Tây Ban Nha đánh mất hoàn toàn nét tươi mới với những pha phối hợp phản công ở tốc độ cao mà Lopetegui từng tạo ra.

Perez có vui khi Tây Ban Nha thất bại?
Perez có vui khi Tây Ban Nha thất bại?

Tổng quát hơn, những mảng miếng chiến thuật hay biến chiêu đấu pháp đã theo Lopetegui trở về xứ sở đấu Bò trước ngày khai hội. Thế nên, Tây Ban Nha tham dự World Cup 2018 như một cái xác không hồn, bị loại chỉ là chuyện thời gian. Bởi vậy, người ta kiêng kỵ việc thay tướng giữa dòng không hề bởi yếu tố mê tín.

Lật ngược vấn đề, không phải Hierro chịu trách nhiệm cho thất bại của ĐT Tây Ban Nha thì ai là người chịu trách nhiệm? Câu trả lời đã phần nào được phác họa từ nãy đến giờ. Đó là những người đã gây ra cuộc náo loạn ngay trước giờ xuất trận tại đội tuyển Tây Ban Nha, khiến đội bóng này rơi vào tình cảnh có quân xem như không tướng.

Đó là sự vị kỷ của Florentino Perez, chủ tịch Real Madrid. Đó là sự tham lam của HLV Julen Lopetegui. Và cuối cùng, đó là sự nóng nảy của vị chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales. Perez không hề quan tâm đến thành bại của cả quốc gia trên trường quốc tế. Ông ta chỉ quan tâm đến quyền lợi cá nhân và đội bóng của ông nên đẩy Lopetegui vào thế khó.

Rubiales đã hành xử thiếu suy nghĩ và không vì đại cục
Rubiales đã hành xử thiếu suy nghĩ và không vì đại cục

Đối với Lopetegui, mức lương hấp dẫn và vị thế HLV Real Madrid đã khiến vị chiến lược gia này lóa mắt mà lơ là trọng trách tối thượng, thậm chí quên luôn ông đang đại diện cho niềm kiêu hãnh của cả một xứ sở. Cuối cùng là cách hành xử thiếu suy nghĩ và độc đoán của Rubiales.

Ở cương vị chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha nhưng ông ta lại đưa ra một quyết sách nhằm bảo vệ niềm kiêu hãnh cá nhân hơn là đặt lợi ích của đội tuyển làm đầu. Nói cách khác là không vì đại cục. Và bất chấp sự khuyên can, thậm chí còn nổ ra tranh cãi nảy lửa trong nội bộ, Rubiales vẫn sa thải Lopetegui ngay trước thềm World Cup, khiến nhuệ khí toàn đội tan tác.

Tóm lại, một đội bóng dù xuất sắc tới đâu mà những người đứng đầu không nhìn về một hướng và đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể, thành công là điều bất khả. Đó là bài học không chỉ dành riêng cho bóng đá.

Nga 1-1 (pen: 4-3) Tây Ban Nha


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x