Zidane đang bị… 'Simeone hóa'

Gia Hưng
14:27 ngày 14-10-2020
“La Simeoneizacion ” (Simeone hóa), đang là cụm từ được báo chí Tây Ban Nha sử dụng khi phân tích phong cách thi đấu gần đây của Real Madrid do Zidane dẫn dắt. Đội bóng Hoàng gia bỗng dưng trở thành một chuyên gia thi triển lối chơi phòng ngự.
Zidane đang bị… 'Simeone hóa'

Đó có thể là điều bất ngờ cho tất cả, nhưng trong 15 trận gần nhất ở La Liga, Real Madrid của Zidane thắng 13 trận, chỉ ghi 27 bàn và giành tổng cộng 41 điểm. Tính trung bình, mỗi bàn thắng của Real mang về tới 1,52 điểm, tỉ lệ cao nhất của đội bóng này tính từ kỉ nguyên Jose Mourinho.

Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez và chính Zidane trong ba mùa đỉnh cao từ 2015/16 đến 2017/18 chưa bao giờ để vượt quá tỉ lệ 1 điểm/bàn thắng. Nhưng thời thế đã thay đổi. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, mỗi bàn của Real mang về 1,14 điểm. Nhưng sau dịch, con số này vọt lên 1,52 điểm.

Không có một chân sút như Cristiano Ronaldo là lý do cho sự biến chuyển này. Với cầu thủ người Bồ Đào Nha trong đội hình, Real ghi trung bình 3,6 bàn thắng/trận, một tỉ lệ quá cao so với giai đoạn mà anh rời bỏ màu áo trắng. Tỉ lệ trung bình thời Zidane kể từ khi ông quay trở lại chỉ bằng một nửa, khoảng 1,8 bàn mỗi trận. Ghi ít bàn hơn thì tự khắc giá trị của mỗi bàn thắng sẽ cao lên, và Real cần phải phòng ngự tốt hơn.

Zidane đã thực hiện hai giải pháp để giải quyết vấn đề này kể từ khi trở lại. Đầu tiên, ông thuyết phục Real chi tiền để mang về những ngôi sao tấn công tốt nhất. Eden Hazard, Luka Jovic chính là sản phẩm của kế hoạch này, mà chỉ riêng bộ đôi vừa nhắc đến đã tiêu tốn của Real tới 175 triệu euro.

Nhưng kế hoạch phá sản. Cả hai sa sút không phanh. Đại dịch Covid-19 khiến Real có lần đầu tiên không mua sắm trong một kỳ chuyển nhượng dưới thời Chủ tịch Florentino Perez.

Người ta cho rằng, Zidane (phải) đang chịu nhiều ảnh hưởng của người đồng nghiệp Simeone

Việc chỉ có những Martin Odegaard, Tekefusa Kubo, Sergio Reguilon và Alvaro Odriozola trở về sau khi hết hạn cho mượn khiến Zidane phải tính cách khác. Công không được thì lùi về thủ. Real chơi rất thực dụng những trận gần đây, với việc Federico Valverde đá cùng Casemiro ở hàng tiền vệ, tuyến giữa chỉ còn mình Luka Modric lo việc sáng tạo. Những tiền vệ như Marco Asensio cũng di chuyển rộng để hỗ trợ phòng ngự khi cần. 

Trong 15 trận gần nhất ở La Liga, Real sạch lưới 8 trận, có 4 trận thắng với tỉ số 1-0. Có một giai đoạn dài ở cuối mùa trước, đội bóng của Zidane thậm chí phải trông chờ vào những quả phạt đền để giải quyết trận đấu, tức ngôi sao ghi bàn của họ khi ấy là… trung vệ Sergio Ramos.

Sẽ có câu hỏi đặt ra rằng, liệu Real có cần thiết phải kham khổ vậy không? Câu trả lời là có! Zidane đã từng kỳ vọng rất nhiều vào những ngôi sao tấn công như Hazard, nhưng khi không chờ được nữa, và không được chi tiền mua thêm cầu thủ, ông buộc phải xoay qua cách khác. 

Đây có thể là kiểu đá để chờ Kylian Mbappe sẽ đến ở các kì chuyển nhượng sau, cũng như kì vọng Hazard tái sinh để bổ trợ cho Karim Benzema. Đây cũng chính là cách Zidane tự bảo vệ mình, và có thể là chiến lược để đua đường dài với Barcelona, trong bối cảnh biết chắc rằng đối phương cũng suy yếu y chang. 

Đá tấn công đẹp thì ai cũng thích, nhưng để tấn công mà thắng đều đặn thì cần một lực lượng mạnh hơn thế này. Cứ bung ra đá, chắc chắn Real và Barca sẽ mất điểm và hụt hơi ở giai đoạn 2. Sự bất ổn của kình địch Barca thời gian qua cũng cho phép Zidane thử nghiệm.

Courtois tái sinh trước khung thành
Một lý do nữa để Zidane tự tin đá thủ là việc nắm trong tay một thủ thành giỏi như Thibaut Courtois. Trong 14 trận ở Liga tính từ sau giai đoạn nghỉ dịch, Courtois chỉ nhận 6 bàn thua. Trung bình anh thủng lưới 0,43 bàn mỗi trận, thấp hơn cả con số 0,59 bàn mỗi trận mà Courtois đã đạt tới cách đây 12 năm, thời điểm anh giành danh hiệu Zamora.  

1,24 - Trong mùa giải năm ngoái ở Liga mà Real vô địch, mỗi bàn thắng của họ mang về trung bình 1,24 điểm. Con số này là cao thứ nhì trong  lịch sử, sau Valencia của Rafa Benitez mùa 2001/02 (1,47).

XEM THÊM

Barcelona: Koeman đang thất hứa với Griezmann

10 lý do Bartomeu nên rời ghế chủ tịch Barca

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Real tìm ra một thần đồng người Nhật Bản mới sau Kubo Real tìm ra một thần đồng người Nhật Bản mới sau Kubo

    Sau thành công của Takefusa Kubo, Real Madrid sắp sửa trình làng một tài năng vô cùng triển vọng nữa người Nhật Bản, đó là Takuhiro Nakai.

  • Ronald Araujo biết nắm bắt cơ hội Ronald Araujo biết nắm bắt cơ hội tại Barca

    Từ một cầu thủ trẻ ít được biết đến và gần như không có cơ hội để thi đấu trong đội một của Barca. Nhưng giờ đây Ronald Araujo đã được HLV Ronald Koeman sử dụng và đang trở thành lựa chọn số 3 cho vị trí trung vệ ở Barca sau Pique và Lenglet.

  • HLV Enrique: 'Nhiều người có thói quen đổ hết mọi tội lỗi cho De Gea' Enrique: 'Nhiều người có thói quen đổ hết mọi tội lỗi cho De Gea'

    HLV Luis Enrique, tuyên bố ông không chấp nhận bất cứ ai đổ lỗi cho David De Gea sau thất bại của ĐT Tây Ban Nha trước ĐT Ukraine ở Nations League.

  • La Liga ôm mộng vượt qua Premier League La Liga ôm mộng vượt qua Premier League

    Chủ tịch Javier Tebas của BTC La Liga (La Liga) vừa có bài trả lời phỏng vấn trên Gazzetta dello Sport. Ở đó, ông phân tích sự phát triển của giải đấu sau 7 năm ngồi ghế lãnh đạo, đồng thời khẳng định là La Liga vẫn đang coi Premier League là cái đích để vượt qua.

  • Busquets có thể ngồi 'kể xấu' Barca suốt 5-6 tiếng Busquets có thể ngồi 'kể xấu' Barca suốt 5-6 tiếng

    Những tháng vừa qua là quãng thời gian vô cùng khó khăn với Barcelona và riêng cá nhân tiền vệ Sergio Busquets. Nếu khán giả muốn biết cụ thể nội tình ở Camp Nou, Busquets có thể dành ra 5-6 tiếng để thao thao bất tuyệt.

  • 5 vấn đề nhân sự cấp bách tại Barca 5 vấn đề nhân sự cấp bách tại Barca

    Barcelona có 5 nhiệm vụ cấp bách về mặt nhân sự cho mùa giải hiện tại. 3 trong số đó là gia hạn hợp đồng, với Ter Stegen, Messi và Ansu Fati. Và 2 nhiệm vụ khác là tăng cường lực lượng.

  • Busquets tiếp tục sắm vai 'thiên thần hộ mệnh' Busquets tiếp tục sắm vai 'thiên thần hộ mệnh'

    Dù không còn ở đỉnh cao phong độ và cũng đã 32 tuổi, nhưng Sergio Busquets vẫn sẽ là “thiên thần hộ mệnh” của ĐT Tây Ban Nha trong trận gặp Ukraine tại Nations League 2020/21 đêm nay. Đây là điều có thể dự đoán khi Busquets vẫn đang thể hiện tốt vai trò tiền vệ trung tâm và được HLV Luis Enrique tin tưởng tuyệt đối.

  • Philippe Coutinho: 'Phù thủy nhỏ' đang dần lấy lại quyền năng Philippe Coutinho: 'Phù thủy nhỏ' đang dần lấy lại quyền năng

    Biệt danh của tiền vệ Philippe Coutinho là "Phù thủy nhỏ" và sau thời gian đánh mất phong độ, anh dường như đang dần lấy lại những quyền năng phép thuật mạnh mẽ của mình.

  • 14 cột mốc Ansu Fati đạt được nhanh hơn Cristiano Ronaldo 14 cột mốc Ansu Fati đạt được nhanh hơn Cristiano Ronaldo

    Theo như chuyên gia bóng đá Luis Jose Pinguinha, chân sút trẻ Ansu Fati thực sự là một ngoại lệ của bóng đá hiện nay. Cầu thủ mới 17 tuổi này thậm chí còn đạt được nhiều thành công hơn siêu sao Cristiano Ronaldo.

  • Ter Stegen đòi lương 18 triệu euro/năm mới gia hạn với Barca Ter Stegen đòi lương 18 triệu euro/năm mới gia hạn với Barca

    Marc-Andre ter Stegen muốn trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 2 tại Barcelona chỉ sau Lionel Messi trong bản hợp đồng mới, với đãi ngộ lên tới 18 triệu euro/năm.

  • Diego Costa, gã cô hồn khiến rắn độc cũng khiếp sợ Diego Costa, gã cô hồn khiến rắn độc cũng khiếp sợ

    Tiền đạo Diego Costa độc hơn cả rắn độc, và đấy không phải là truyền thuyết. Khi mới chào đời được 2 tuần, một con rắn độc đã chui được vào cũi của Costa. Không hiểu Costa đã phát ra thứ quái quỷ gì khiến cho con rắn độc nằm cạnh thằng bé mà không dám cắn. Có lẽ, nó phát hiện ra một đối thủ còn độc địa hơn chăng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x