10 đề cử Quả Bóng Vàng khó tin nhất mọi thời đại
Mahmoud là tuyển thủ duy nhất của ĐT Iraq từng được đề cử cho giải Quả Bóng Vàng sau khi vô địch Asian Cup 2007. Đó cũng là năm Kaka giành giải thưởng nhờ chức vô địch Champions League với AC Milan. Bằng cách nào đó, Mahmoud cũng nhận được 2 phiếu bầu - nhiều hơn cả những gì Samuel Eto’o, Fernando Torres, David Villa và David Beckham nhận được.
Chàng trai có biệt danh 'Tủ quần áo' giành được nhiều phiếu bầu hơn Claude Makelele, Francesco Totti và Iker Casillas vào năm 2002, đồng hạng 21 với El Hadji Diouf và Rio Ferdinand. Ở VCK World Cup 2002, Diop giúp Senegal lọt vào tứ kết tại giải đấu trên đất châu Á. Lúc này, Diop đã về với "Miền đất của Chúa" ở tuổi 42.
Tuyển thủ Nga Zhirkov được biết đến nhiều nhất trong thời gian thi đấu cho Chelsea từ năm 2009 đến 2011. Cầu thủ 38 tuổi hiện vẫn đang thi đấu cho Zenit. Năm 2008, Zhirkov xuất hiện trong danh sách đề cử nhờ đóng góp vào thành tích lọt vào bán kết EURO của ĐT Nga. Tiếc là Zhirkov không nhận được phiếu bầu nào.
Người hâm mộ bóng đá có những kỷ niệm khó phai mờ về tiền đạo người Ghana sau khi anh giúp đội tuyển quốc gia vào đến tứ kết World Cup 2010. Ở lễ trao giải Quả Bóng Vàng năm đó, Gyan có mặt ở vị trí thứ 18.
Tiền vệ này đứng thứ 20 trong danh sách Quả Bóng Vàng vào năm 2009 và là trường hợp đáng tiếc của bóng đá Pháp. Anh đã giúp Bordeaux giành chức vô địch Ligue 1 gây sốc vào năm đó và có 31 lần khoác áo ĐT Pháp. Nhưng đáng tiếc, sự nghiệp của Gourcuff sau đó cứ thế lùi dần.
Cựu trung vệ của Lyon đã được đề cử cho Quả Bóng Vàng năm 2005 và 2006. Anh góp công lớn giúp Lyon giành 4 chức vô địch Ligue 1. Đáng tiếc, số phiếu bình chọn của Cris trong cả 2 năm đều bằng 0.
Một cái tên mà người hâm mộ Man City có thể nhớ. Cựu tuyển thủ Tunisia được đề cử vào năm 2003 khi còn khoác áo Ajax. Năm đó, Pavel Neved giành Quả Bóng Vàng khi đánh bại Thierry Henry còn Trabelsi không có phiếu bầu nào.
Zagorakis được đề cử sau khi ĐT Hy Lạp giành chức vô địch EURO 2004 lịch sử. Cựu thủ quân ĐT Hy Lạp và AEK Athens thậm chí còn đạt thứ hạng cao đến khó tin khi đứng thứ 5 trong cuộc bỏ phiếu - chỉ sau Andriy Shevchenko, Deco, Ronaldinho và Thierry Henry.
Nikopolidis là người thứ hai trong ĐT Hy Lạp lọt vào danh sách này. Anh từng được đề cử sau khi tỏa sáng giúp Hy Lạp giành chức vô địch EURO 2004 và đứng thứ 24 trên BXH, kém Zinedine Zidane 1 bậc.
Olisadebe lọt vào danh sách đề cử năm 2001. Lúc đó, Olisadebe đang khoác áo CLB Polonia Warsaw. Nhờ 7 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2002 cho ĐT Ba Lan mà anh chàng này có mặt trong danh sách trên. Tất nhiên Olisadebe không có mặt ở vị trí cao nhưng cũng sở hữu tới 2 phiếu bầu, nhiều hơn cả Steven Gerrard và Cafu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn