10 ngôi sao đình đám vô duyên với chức vô địch quốc gia

Đỗ Trung Đỗ Trung
13:45 ngày 05-04-2019
Steven Gerrard, Fernando Torres hay Gary Lineker đều là những cầu thủ xuất chúng nhưng chức vô địch quốc gia lại là thứ gì đó xa xỉ với họ.
10 ngôi sao đình đám vô duyên với chức vô địch quốc gia

1. Steven Gerrard



Gerrard là một tượng đài của Liverpool khi anh đã có 17 mùa cống hiến cho CLB. Cựu tiền vệ 38 tuổi đã giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ, từ Champions League, UEFA Cup (tiền thân của Europa League), Siêu cúp châu Âu, FA Cup, Cúp Liên Đoàn cho đến Siêu cúp Anh. 

Tuy nhiên, ngôi vương Premier League là vinh quang mà Gerrard mãi mãi không bao giờ sở hữu dù có thời điểm mọi thứ đã rất cận kề. Mùa 2013/14, The Kop đã tiến sát chức vô địch Ngoại hạng Anh song cú trượt chân thần thánh đã đi vào giai thoại của chính Gerrard ở trận gặp Chelsea đã khiến đội bóng tan tành giấc mộng bước lên ngai vàng.

2. Fernando Torres



Tương tự Gerrard, Torres chưa bao giờ được chạm tay vào chức vô địch quốc gia dù anh từng là một tiền đạo khét tiếng. Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần 2 thập kỷ ở màu áo nhiều đội bóng tên tuổi như Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea và Milan, thật ngạc nhiên khi El Nino lại vô duyên với chiếc cúp này đến vậy. 

Thực tế, Torres đã có 1 lần vô địch Segunda Division cùng Atletico mùa 2001/02, nhưng nó chỉ là giải hạng hai của Tây Ban Nha thay vì La Liga. Trớ trêu hơn, Torres đáng lẽ đã có thể bỏ túi chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2014/15 với Chelsea. Thế nhưng, ở mùa giải ấy, chân sút 35 tuổi lại sang Milan theo dạng mượn trước khi trở lại Atletico.

3. Gary Lineker



Phần lớn người hâm mộ trẻ hiện này chỉ biết đến Lineker là một chuyên gia phân tích trên đài BBC, nhưng trước đây ông từng là một trung phong hàng đầu khi còn chơi cho Leicester, Everton, Barcelona hay Tottenham. Thậm chí, Lineker còn ẵm giải Chiếc giày Vàng ở World Cup 1986 nhưng ông cũng chưa một lần lên đỉnh ở giải vô địch quốc gia. Giống Torres hồi còn khoác áo Atletico, Lineker đã đăng quang Second Division (ngày nay là Championship) với Leicester năm 1980, song sau đó ông giành được rất ít danh hiệu.

4. Gordon Banks



Được coi là một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử túc cầu giáo, nhưng Banks - người mới qua đời ở tuổi 81 hồi tháng 2 vừa qua - chưa bao giờ chạm tay vào chức vô địch quốc gia. Đáng kinh ngạc hơn, nhà vô địch World Cup 1966 chỉ giành đúng vỏn vẹn 2 danh hiệu ở cấp CLB, đó là Cúp Liên Đoàn cùng Leicester năm 1964 và Stoke City năm 1972.

5. Marco Reus



Nhắc tới Reus là người hâm mộ nhớ ngay tới chàng tiền đạo điển trai và luôn dành tình yêu son sắt với Dortmund. Cho đến nay, chân sút 29 tuổi đã có 7 mùa giải cống hiến cho đội bóng vùng Ruhr nhưng chưa một lần lên đỉnh Bundesliga. Dù vậy, mọi thứ có thể đảo chiều vào mùa 2018/19 khi Dortmund hiện dẫn đầu Bundesliga với 63 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Bayern Munich 2 điểm. Trong bối cảnh Hùm xám xứ Bavaria chững lại, Reus rõ ràng đang nắm trong tay đổi vận của chính mình.

6. Jamie Carragher



Tương tự Gerrard, Carragher là một huyền thoại của Liverpool với những đóng góp to lớn. Anh đã thu về nhiều danh hiệu trong sự nghiệp nhưng tuyệt nhiên không có Premier League. Thành tích tốt nhất mà anh có được trong quãng thời gian dài khoác áo "Lữ đoàn đỏ" là vị trí thứ 2 ở Premier League vào các mùa 2001/02 và 2008/09.

7. Harry Kane



Để tim ra trung phong xuất sắc nhất bóng đá Anh thời điểm hiện tại, không ai xứng đáng hơn Kane. Vụt sáng trở thành ngôi sao lớn tại Tottenham, Kane lâu nay vẫn là một trong những tiền đạo hay nhất Ngoại hạng Anh với khả năng nổ súng đều đặn qua từng mùa giải. Thế nhưng, đáng tiếc là ở tuổi 25, Kane chưa một lần chạm tay vào chức vô địch Premier League. Thậm chí trong suốt sự nghiệp, anh còn chưa có nổi một danh hiệu nào. Có lẽ, Kane nên sớm rời Spurs để tìm kiếm cho mình những vinh quang chói lọi.

8. Daniele De Rossi



De Rossi là một chiến binh bất khuất của Roma bởi anh đã giành cả sự nghiệp cống hiến cho CLB. Dù vậy, suốt 18 mùa dốc sức ở Olimpico, tiền vệ lão tướng 35 tuổi chưa từng lên đỉnh Serie A. Thành tích tốt nhất mà anh giành được cùng Roma chỉ là 3 danh hiệu gồm 2 Coppa Italia (2006/07, 2007/08) và 1 Siêu cúp Italia (2007). Vào cuối mùa giải này, De Rossi sẽ giã từ sân cỏ.

9. Klaas-Jan Huntelaar



Một cái tên nữa mang đến không ít ngạc nhiên. Hunterlaar đã có 6 mùa chơi cho Ajax ở 2 giai đoạn, cũng như từng kinh qua Real Madrid hay Milan - những CLB đã giành vô số danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, chiếc cúp vô địch quốc gia vẫn lẩn tránh tiền đạo mang biệt danh "Thợ săn" này. Ở tuổi 35, Huntelaar vẫn còn cơ hội đổi vận, đó chính là mùa giải 2018/19 khi Ajax của anh hiện đứng thứ 2 ở giải VĐQG Hà Lan với 2 điểm ít hơn đội đầu bảng PSV Eindhoven. Mùa giải chỉ còn 6 vòng nữa sẽ hạ màn và nếu tiếp tục vô duyên, mọi thứ có lẽ sẽ chấm hết với chân sút lừng danh này.

10. Juan Mata



Mata chắc chắn là một trong những cầu thủ thành công nhất ở kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Anh cùng tuyển Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2010 và EURO 2012. Ngoài ra, Mata còn đoạt Champions League với Chelsea cũng như FA Cup và Europa League trong màu áo cả Chelsea lẫn Man United. Thế nhưng, Premier League là danh hiệu anh chưa bao giờ vươn tới được. 

Mata có lẽ là cầu thủ chọn thời điểm tệ nhất trong bóng đá. Anh chuyển sang Chelsea từ mùa giải 2011/12, chỉ 2 mùa sau khi họ vô địch Premier League dưới trướng Carlo Ancelotti. Sau đó, Mata gia nhập Man United, nhà đương kim vô địch thời điểm ấy, nhưng kể từ đó Quỷ đỏ chưa thể trở lại làm vua xứ sương mù. Thành tích tốt nhất mà Mata đạt được cùng M.U là vị trí thứ 2 mùa 2017/18.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x