10 ngôi sao sinh trong thế kỷ 21

PHƯƠNG MINH
08:19 ngày 03-08-2018
Nửa tháng trước, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 với ngôi sao 19 tuổi Kylian Mbappe, người được coi là chủ nhân tương lai của danh hiệu Quả bóng vàng. Nhưng muốn thực sự thống trị thế giới bóng đá, Mbappe sẽ còn phải chiến đấu với khá nhiều đàn em xuất sắc sinh ra trong thế kỷ 21.
10 ngôi sao sinh trong thế kỷ 21
VINICIUS JUNIOR (Sinh ngày 12/07/2000, CLB Real Madrid)
Cuộc đời Vinicius Junior là câu chuyện điển hình của một siêu sao Brazil. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng tiền đạo 18 tuổi sớm bộc lộ tài năng vượt trội. Anh được Flamengo ký hợp đồng đào tạo khi mới 10 tuổi, lên đội 1 lúc mới hơn 16 tuổi và đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid sau đó 1 năm. Cái giá 46 triệu euro mà Los Blancos chi ra cũng biến Vinicius Junior thành cầu thủ dưới 19 tuổi đắt giá nhất lịch sử.

RYAN SESSEGNON (18/05/2000, Fulham)


Ryan Sessegnon đang được coi là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Anh. Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi này là trụ cột của đội U19 Anh vô địch châu Âu năm 2017, giải đấu mà anh là đồng Vua phá lưới (3 bàn). Sessegnon cũng là nhân tố quan trọng giúp Fulham giành quyền trở lại Premier League ở mùa 2017/18, giải đấu mà anh giành cú hat-trick danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Phát hiện của mùa giải của Championship.

JADON SANCHO (25/03/2000, Dortmund)


Là một sản phẩm của lò đào tạo Watford, Sancho được Man City cuỗm về khi mới 15 tuổi theo bản hợp đồng có thể lên tới 500.000 bảng. Tuy nhiên, sau 2 năm gắn bó, tiền đạo từng vô địch thế giới cùng đội U17 Anh quyết định ra đi vì không được đảm bảo ra sân thường xuyên cùng đội 1. Anh gia nhập Dortmund với giá 8 triệu bảng, lấy luôn chiếc áo số 7 mà Ousmane Dembele để lại và có 12 trận đấu cho đội bóng mới ở mùa 2017/18.

WILLEM GEUBBELS (16/08/2001, Monaco)


Ngày 19/06, Monaco vừa phải trả Lyon tới 20 triệu euro mới đưa được Willem Geubbels về sân Louis II. Đó chưa phải là một kỷ lục, nhưng nó cho thấy tương lai của tiền đạo chưa đầy 17 tuổi này hứa hẹn như thế nào. Có bố người Hà Lan, mẹ CH Trung Phi nhưng sinh ra tại Pháp và khoác áo các đội trẻ của xứ sở lục lăng, Geubbels là một tài năng đặc biệt. Anh là cầu thủ trẻ nhất từng ra mắt ở Europa League khi mới 16 tuổi 113 ngày.

RODRYGO (09/01/2001, Real Madrid)


Lại một viên ngọc quý của bóng đá Brazil bị Real Madrid “cuỗm” mất. Rodrygo gia nhập lò đào tạo của Santos khi mới 10 tuổi và ban đầu, được đăng ký vào đội... futsal. Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên hồi tháng 7/2017, lên đội 1 sau đó 4 tháng và cũng chỉ 1 năm sau, đã chiếm luôn chiếc áo số 9 của Santos. Ngày 15/06 vừa rồi, Real Madrid đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Rodrygo với giá 45 triệu euro. Anh sẽ gia nhập Los Blancos vào tháng 6/2019.

MOISE KEAN (20/02/2000, Juventus)


Thêm một tài năng trẻ nhập cư. Dù có gốc gác Bờ Biển Ngà, Moise Kean lại sinh ra ở Italia và từng cùng đội U19 của xứ sở mỳ ống giành ngôi á quân châu Âu năm 2018. Sau 3 năm gắn bó ăn tập ở lò Torino, tiền đạo trẻ này được Juventus đưa về. Để rồi cách đây 2 năm, Kean lập một lúc 2 kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên sinh trong thế kỷ 21 ra mắt ở 5 giải VĐQG lớn của châu Âu và Champions League.

PIETRO PELLEGRI 
(17/03/2001, Monaco)


Thêm một bằng chứng cho thấy, các tuyển trạch viên của Monaco có mắt nhìn người tốt như thế nào. Pellegri được đội bóng Công quốc đưa về cùng với Willem Geubbels trong Hè này và để có anh, họ đã phải trả Genoa tới 25 triệu euro. Tiền đạo này là cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra mắt ở Serie A khi mới 15 tuổi 280 ngày, là cầu thủ đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 ghi bàn ở giải VĐQG Italia và trẻ thứ 3 lập công tại Serie A.

PHIL FODEN (28/05/2000, Man City)


Phil Foden chính là 1 trong 3 cầu thủ mà chủ tịch Man City, Khaldoon al-Mubarak đánh giá là có khả năng lên đội 1 nhất cùng với Jadon Sancho và Brahim Diaz. Nhưng khác với Sancho, tiền vệ này vẫn ở lại và tìm kiếm cơ hội ở Etihad. Mùa 2017/18, Foden đã chơi 10 trận cho đội 1 của Man City và được HLV Pep Guardiola đánh giá rất cao. Anh cũng là thành viên của đội U17 Anh giành ngôi á quân châu Âu và vô địch thế giới năm 2017.

FERRAN TORRES (29/02/2000, Valencia)


Ferran Torres là sản phẩm của lò đào tạo Valencia, và là cầu thủ đầu tiên sinh trong thế kỷ 21 ra mắt tại La Liga khi vào thay người trong trận gặp Eibar ngày 16/12/2017. Cầu thủ chạy cánh này gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin hiếm thấy dù còn rất trẻ. Anh từng nằm trong tầm ngắm của cả Barcelona lẫn Real Madrid, nhưng cuối cùng đã quyết định gia hạn hợp đồng với Valencia với điều khoản bồi thường được nâng lên 25 triệu euro.

SANDRO TONALI (08/05/2000, Brescia)


Ở tuổi 18, Sandro Tonali đang được coi là một “Andrea Pirlo mới” của bóng đá Italia. Giống Pirlo, tiền vệ này cũng trưởng thành từ lò đào tạo của Brescia. Nhưng không chỉ vậy, Tonali còn là bản sao của danh thủ đàn anh cả về ngoại hình lẫn lối chơi. Tonali được cho ra mắt đội 1 khi mới 17 tuổi hồi năm ngoái và đã chơi tổng cộng 19 trận cho Brescia ở mùa giải vừa rồi. Anh cũng vừa cùng đội U19 Italia giành ngôi á quân châu Âu năm 2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • ĐT Anh quyết 'trói chân' Southgate ĐT Anh quyết 'trói chân' Southgate

    LĐBĐ Anh (FA) đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Gareth Southgate như một phần thưởng cho thành tích lọt vào bán kết World Cup 2018 của Tam sư. Dù còn gặp một số rắc rối, nhưng quá trình đàm phán sẽ sớm hoàn tất trong thời gian tới…

  • Inter gia hạn với HLV Spalletti đến 2021 Inter gia hạn với HLV Spalletti đến 2021

    HLV Luciano Spalletti sẽ được Inter gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa, từ 2019 đến 2021. Đây là sự tưởng thưởng của Inter dành cho chiến lược gia 58 tuổi, cũng như thể hiện cam kết đi theo con đường đã chọn.

  • Mình Ronaldo 'chấp' cả hàng công Juventus Mình Ronaldo 'chấp' cả hàng công Juventus

    Trong 9 năm Cristiano Ronaldo phục vụ Real Madrid, số bàn thắng của mình anh xấp xỉ với tổng số pha lập công của 23 cầu thủ tấn công Juventus trong cùng thời gian. Đó là con số cho thấy sự hiệu quả khủng khiếp của một mình CR7.

  • Chelsea ra ngõ gặp núi Chelsea ra ngõ gặp núi

    Chelsea sẽ bước vào mùa giải 2018/19 với lịch thi đấu khủng khiếp. Trong giai đoạn đầu, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ liên tục phải chạm trán với nhiều đối thủ lớn. Đấy sẽ là thử thách chẳng mấy dễ chịu với một HLV mới nhận công việc như Maurizio Sarri.

  • Zidane có thể là người phục hưng M.U Zidane có thể là người phục hưng M.U

    Tương lai của Jose Mourinho ở Old Trafford đang đầy rẫy hoài nghi. Và nếu bắt buộc phải thay ngựa giữa dòng, M.U sẽ làm điều đó bởi ngay từ bây giờ họ đã chọn ra ứng viên xứng đáng. Đó là Zinedine Zidane.

  • Cầu thủ hy sinh kỳ nghỉ, nên hay không nên? Cầu thủ hy sinh kỳ nghỉ, nên hay không nên?

    Chưa đầy 1 tuần sau khi đá trận cuối cùng ở World Cup 2018, Arnor Traustason đã có mặt trên sân tập ở CLB Malmo. Chỉ vài ngày sau, anh đã ghi bàn ở giải VĐQG Thụy Điển. Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, Traustason đã thi đấu 7 trận liên tiếp (thắng 6, hòa 1) trong 22 ngày ở giải VĐQG Thụy Điển. Anh đâu có biết đợt nghỉ sau World Cup là gì!

  • Crystal Palace chiêu mộ Max Meyer lại đăng nhầm ảnh Kimmich Crystal Palace chiêu mộ Max Meyer lại đăng nhầm ảnh Kimmich

    Crystal Palace đã gây bất ngờ khi chiêu mộ thành công tiền vệ tài năng 22 tuổi Max Meyer theo dạng CNTD với hợp đồng 3 năm. Anh là tân binh thứ 3 của Palace trong Hè 2018 sau thủ thành Vicente Guaita và tiền vệ Cheikhou Kouyate. Tuy vậy, Palace đã khiến nhiều fan giật mình khi đăng nhầm ảnh Joshua Kimmich của Bayern Munich.

  • Favre vẫn còn núi việc phải làm tại Dortmund Favre vẫn còn núi việc phải làm tại Dortmund

    Signal Iduna Park đã rất nhộn nhịp mùa Hè này, với nhiều tân binh đã tới và cũng không ít cầu thủ đã ra đi. Tuy nhiên công cuộc làm mới đội bóng vẫn chưa kết thúc. Trước mặt Lucien Favre vẫn là một công trường ngổn ngang.

  • Vòng sơ loại thứ 2 Europa League 2018/19: Sevilla, Burnley, RB Leipzig giành vé đi tiếp Vòng sơ loại thứ 2 Europa League 2018/19: Sevilla, Burnley, RB Leipzig giành vé đi tiếp

    Các đội bóng mạnh như RB Leipzig, Sevilla, Rangers không gặp nhiều khó khăn trong trận lượt về vòng sơ loại thứ 2 Europa League 2018/19 để giành vé đi tiếp.

  • Các HLV có thêm trợ thủ công nghệ ở giải Ngoại hạng Anh Các HLV có thêm trợ thủ công nghệ ở giải Ngoại hạng Anh

    BTC giải Ngoại hạng Anh vừa đồng ý để các HLV làm việc ở đây được dùng thiết bị di động xem lại những tình huống nhạy cảm khi trận đấu đang diễn ra.

  • Sếp Bayern chê Juve thiếu khôn ngoan khi đầu tư vào Ronaldo Sếp Bayern chê Juve thiếu khôn ngoan khi đầu tư vào Ronaldo

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, GĐĐH của Bayern Munich là Karl-Heinz Rummenigge cho rằng Juventus đã thiếu khôn ngoan khi quyết định chiêu mộ tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid.

  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x