12 dự đoán bóng đá châu Âu trong năm mới 2021

Khương Thượng
Từ 10:37 ngày 01-01-2021
Bóng đá thế giới đã bước sang năm 2021. Dưới đây là những dự đoán về tương lai, thành công của các ngôi sao bóng đá, HLV, ĐTQG trong năm mới.

1. Pochettino và Dele Alli tới PSG: Sau khi PSG sa thải HLV Thomas Tuchel, HLV Mauricio Pochettino là cái tên nổi bật nhất trong danh sách được lựa chọn cho ghế nóng tại sân Công viên các Hoàng tử. Nếu Pochettino được bổ nhiệm, ông chắc chắn sẽ thuyết phục BLĐ PSG chi tiền mang về cậu học trò cưng Dele Alli - người đang không hạnh phúc vì chẳng còn được Jose Mourinho sử dụng ở Tottenham

2. Tottenham chấm dứt cơn hạn danh hiệu: Tottenham đã đầu tư rất nhiều trong những năm qua nhưng họ chưa thể giành được những danh hiệu như kỳ vọng. Ở mùa giải 2020/21, Tottenham có cơ hội lớn để giành 1 danh hiệu khi đã lọt vào bán kết cúp Liên đoàn

3. Chelsea sa thải Lampard: Sau mùa hè 2020 đầu tư tới 200 triệu bảng nâng cấp đội hình, Chelsea bây giờ vẫn đang bị ĐKVĐ Liverpool bỏ cách. Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Lampard. Nếu Chelsea chơi không tốt trong thời gian tới, Lampard hoàn toàn có thể bị sa thải. Người kế nhiệm ông có khả năng cao là Thomas Tuchel

4. Sam Allardyce đánh mất kỷ lục chống xuống hạng: Sau thất bại 3-0 và 5-0 trước Aston Villa và Leeds, CĐV West Brom có quyền lo lắng cho tương lai CLB dưới thời tân HLV Allardyce. Trong sự nghiệp của mình, Allardyce từng giúp cho nhiều CLB trụ hạng thành công nhưng có khả năng, ông sẽ lần đầu bó tay với trường hợp của West Brom

5. Liverpool vô địch Premier League: Trong mùa giải bị ảnh hưởng nhiều vì Covid-19 và đặc biệt là chấn thương, Liverpool vẫn thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch khi từng bước vượt khó và kết thúc năm 2020 với vị trí số 1 trên BXH Ngoại hạng Anh. Với những gì đang thể hiện, Liverpool hoàn toàn có thể mơ về việc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch đang nắm giữ dù phía trước còn nhiều chông gai và thử thách

6. Manchester City vô địch Champions League: Sau nhiều năm ở Man City mà chưa thể đưa CLB này lên đỉnh Champions League, Pep Guardiola đang rất quyết tâm ở mùa giải 2020/21. Cho đến lúc này, đội chủ sân Etihad đã  cũng cho thấy diện mạo mới khi thi đấu thực dụng hơn. Họ là CLB để thủng lưới ít nhất ở Ngoại hạng Anh và vòng bảng Champions League. Đó là bước đệm để Man City hiện thực hóa mục tiêu giành cúp C1 châu Âu. Bên cạnh đó, họ cần những lá thăm may mắn thay vì đối mặt với những đối thủ sừng sỏ ở các vòng knock-out

7. Bỉ vô địch EURO 2020: ĐT Bỉ lúc này sở hữu đội hình chất lượng và được đánh giá rất cao. Họ từng giành hạng Ba World Cup 2018 nhưng điều mà Bỉ hướng tới là chức vô địch EURO 2020. Đây là giải đấu được tổ chức trên khắp châu Âu và với những De Bruyne hay Hazard trong đội hình, Bỉ hoàn toàn có thể mơ mộng

8. Cristiano Ronaldo phá kỷ lục ghi bàn ở tuyển quốc gia: CR7 chỉ cần thêm 8 bàn thắng cho Bồ Đào Nha để phá kỷ lục ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại cho tuyển quốc gia của Ali Daei (Iran). Dựa vào lịch thi đấu, Ronaldo có thể hoàn tất việc đó ở VCK EURO 2020

9. Pogba quay lại Juventus: Sau những bình luận của Mino Raiola về tương lai Pogba, CĐV M.U hẳn cũng đã chuẩn bị cho lần chia tay tiếp theo với ngôi sao người Pháp. Pogba có thể trở về Juventus, nơi giúp anh nổi danh tại châu Âu, hoặc đến Real Madrid hay PSG

10. Lionel Messi rời Barca: Messi chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Barca và việc đàm phán giữa các bên đang trì trệ. Lúc này, Messi được phép nói chuyện với các đội bóng khác. Có vô số CLB sẵn sàng mời Messi với mức đãi ngộ ngất ngưởng

11. Mourinho bị Tottenham sa thải: HLV Mourinho luôn gặp khó khăn ở mùa giải thứ ba khi đội bóng của ông bộc lộ những hạn chế và sa sút phong độ. Tottenham có khả năng không tránh khỏi chu kỳ này

12. Salah giành Quả bóng Vàng: Salah có thể lần đầu giành Quả bóng Vàng - giải thưởng cá nhân danh giá mà mọi cầu thủ đều ao ước nếu như anh giành được giải Vua phá lưới Ngoại hạng Anh cũng như giúp Liverpool bảo vệ thành công chức vô địch Premier League và tiến xa ở Champions League (nếu vô địch thì càng tốt). Ronaldo và Messi đều đang gặp những khó khăn nhất định tại CLB, trong khi Robert Lewandowski chưa chắc có thể lần thứ 2 liên tiếp có được mùa giải hoàn hảo cùng Bayern Munich. Salah nổi lên như ứng viên nặng ký cho danh hiệu này. Anh được dự đoán sẽ cạnh tranh với Kevin De Bruyne nếu Man City vô địch Champions League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x