15 năm trước, Chelsea đã phân tích về Messi như thế nào?

Trần Hòa
09:19 ngày 20-09-2021
Bản phân tích và đánh giá các cầu thủ Barca của Andre Villas-Boas thời còn làm trợ lý cho HLV Jose Mourinho tại Chelsea vừa bị tiết lộ. Theo đó, ông đã tiên đoán trước rằng Messi là một “thiên tài”, chỉ có cách phạm lỗi mới ngăn cản được anh trước thềm trận đấu giữa 2 đội tại vòng 1/8 Champions League 2005/06.
15 năm trước, Chelsea đã phân tích về Messi như thế nào?

Bản ghi chép bị tiết lộ

Trợ lý HLV thường có nhiệm vụ phân tích các cầu thủ đối phương và báo cáo lên cho HLV trưởng trước các trận đấu, đặc biệt những trận đấu lớn với các CLB nước ngoài ở sân chơi châu lục và quốc tế. 

Andre Villas-Boas khi còn làm trợ lý cho HLV Mourinho ở Chelsea cũng thực hiện công việc này trước cuộc tiếp đón đội bóng siêu mạnh lúc đó là Barca ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2005/06. Thường thì những bản ghi chép, báo cáo này không được công bố ra ngoài, thậm chí được giữ kín mãi mãi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà báo cáo về trận đấu do Villas-Boas thực hiện cách đây 15 năm đã bị lộ ra ngoài gần đây.

Theo đó, Villas-Boas đã nghiên cứu và phân tích điểm mạnh và điểm yếu của một loạt ngôi sao hàng đầu Barca trước trận đại chiến này, từ Carles Puyol, Ronaldinho, Iniesta cho đến cầu thủ mới “tuổi teen” Lionel Messi. 

Đối với Puyol, Villas-Boas mô tả anh là một trung vệ “mạnh mẽ nhưng thiếu kiềm chế”. Vì vậy, ông đã đưa ra gợi ý cho các cầu thủ Chelsea rằng họ cần “khiêu khích cầu thủ này ở 1/3 phần sân đối phương, đặc biệt trong vòng cấm”. Ngoài ra, báo cáo còn nhấn mạnh Puyol đánh đầu tốt, nhưng lại “khá tệ” trong khả năng chọn vị trí, do vậy khuyến khích cầu thủ Chelsea thực hiện các tình huống phá bẫy việt vị.

Ngay cả Andres Iniesta khi đó vẫn còn là một tiền vệ trẻ, chưa được sử dụng nhiều, song Villas-Boas cũng đã đề cao và đưa vào phân tích của mình. Ông báo cáo lên HLV Mourinho rằng: “Cầu thủ này thường vào sân từ băng ghế dự bị. Đây là một tiền vệ rất năng động, có tầm hoạt động rộng, di chuyển linh hoạt và rất lắt léo”. Rõ ràng, đó là những đánh giá khó có thể chuẩn xác hơn về “ảo thuật gia” người Tây Ban Nha.

Các hậu vệ lão luyện như John Terry cũng đã phải khốn khổ khi theo kèm Messi ở trận đấu 15 năm về trước

Ronaldinho là “trò lừa bịp”

Ronaldinho vào thời điểm đó đang là ngôi sao số một Barcelona, tất nhiên được Villas-Boas đặc biệt quan tâm và phân tích tỷ mỷ. Cụ thể, ông đánh giá siêu sao người Brazil là “một mối nguy hiểm lớn nhất”, một “trò lừa bịp” trong thế giới bóng đá, bởi anh quá xuất sắc.

“Cầu thủ này có kỹ thuật đáng kinh ngạc, có khả năng vượt qua hậu vệ đối phương ngay ở pha chạm bóng đầu tiên. Ronaldinho rất nguy hiểm khi có bóng trước vòng cấm, bởi có thể dứt điểm ngay, đột phá vào trong, hoặc đi bóng ra ngoài để tạt vào”. Chưa hết, Villas-Boas cũng lưu ý rằng Ronaldinho “còn sở hữu những đường chuyền chết người”.

Tuy nhiên, ông đánh giá Ronaldinho có điểm yếu trong khả năng hỗ trợ phòng ngự. “Cầu thủ này gần như không tham gia phòng ngự. Bởi vậy, hãy tận dụng điểm yếu này”. Báo cáo tất nhiên còn đề cập tới Samuel Eto'o, chân sút số một của Barca khi đó. Villas-Boas mô tả chân sút người Cameroon “rất giỏi xoay sở trong phạm vi hẹp”. 

Hãy phạm lỗi với Messi khi có thể!

Song đáng lưu ý hơn cả là ngay từ thời điểm đó, vị trợ lý người Bồ Đào Nha đã đánh giá Lionel Messi mới là ngòi nổ, cầu thủ sẽ khiến hàng thủ Chelsea gặp khó khăn nhất, bởi “vừa kỹ thuật, vừa tốc độ”.
 
Rõ ràng, với những gì đã diễn ra sau đó, nhận định và đánh giá của Villas-Boas hoàn toàn đúng. Messi dù chỉ mới 18 tuổi và mới lần đầu thi đấu trên đất Anh, song đã khiến các hậu vệ lão luyện của Chelsea khốn khổ khi theo kèm anh.

Villas-Boas còn mô tả Messi “giống hệt như với Ronaldinho, đồng thời có khả năng tăng tốc đột ngột và có kỹ năng qua người khó có thể tin nổi”.

Chính vì vậy, ông khuyến nghị các cầu thủ Chelsea hãy phạm lỗi với Messi ngay khi có thể!. “Chỉ có một cách để ngăn chặn cậu ta là phạm lỗi. Song điều quan trọng là phải thực hiện điều đó bên ngoài vòng cấm, càng sớm càng tốt”. Thậm chí, ông còn đặc biệt nhấn mạnh, “nếu không còn cách nào, hãy cứ chơi xấu với cậu ta, bởi các bạn được phép làm điều đó”.

Như đã biết, dù trợ lý Villas-Boas đã phân tích rất chi tiết, chính xác và đưa ra các cảnh báo đúng đắn, song Chelsea vẫn thua Barca 1-2 ở trận lượt đi này, trước khi chỉ hòa 1-1 ở lượt về trên đất Tây Ban Nha, qua đó bị loại. Trong khi đó, Ronaldinho, Messi và các đồng đội tiến thẳng tới trận chung kết, trước khi hạ Arsenal 2-1 và lên ngôi vô địch Champions League ở mùa giải năm đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x