ASIAN CUP 2015 – TRANH HẠNG BA, Sân Newcastle (Australia)

16h00 ngày 30/1, Iraq vs UAE: Mabkhout nhắm ngôi vua phá lưới

Việt Hà
05:46 ngày 30-01-2015
UAE đã phải trao tấm vé chung kết cho chủ nhà Australia sau trận thua 0-2 ở bán kết. Tuy nhiên, họ còn một danh hiệu để hướng tới, đó là ngôi Vua phá lưới. Chỉ cần ghi bàn trước Iraq chiều này, tiền đạo xuất sắc nhất giải Ali Mabkhout nhiều khả năng sẽ giành ngôi Vua phá lưới.
16h00 ngày 30/1, Iraq vs UAE: Mabkhout nhắm ngôi vua phá lưới
Không có sự chênh lệch rõ ràng về thực lực giữa Iraq và UAE. Trận tranh hạng Ba Asian Cup 2015 nhiều khả năng sẽ được giải quyết bởi khoảnh khắc lóe sáng của một vài cá nhân. Iraq và UAE đều có những con người như vậy để chờ đợi. Bên phía Iraq có tiền đạo đội trưởng Younis Mahmoud, còn UAE đặt trọn niềm tin vào chân sút số một Ali Mabkhout.  

Nếu như Mahmoud đã lớn tuổi (31) và không còn phong độ thực sự tốt (mới có 2 bàn từ đầu giải), thì Mabkhout là ngôi sao đang lên của bóng đá châu Á. Tiền đạo sinh năm 1990 thể hiện phong độ bùng nổ với 4 bàn thắng, cùng Hamza Al-Dardour (4 bàn, Jordan) dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Asian Cup 2015. Nhưng do Jordan đã bị loại nên Mabkhout chỉ còn lo sự cạnh tranh từ Tim Cahill (Australia, 3 bàn). Tất nhiên chỉ cần ghi bàn vào lưới Iraq, chân sút người UAE nắm đến 99% danh hiệu Vua phá lưới.

Iraq có lý do để lo ngại tiền đạo số một của UAE. Trong cuộc chạm trán mới nhất giữa hai bên tại Cúp Vùng Vịnh 2014, chính Ali Mabkhout đã lập cú đúp mang về chiến thắng 2-0 cho UAE. Thể hình không cao to (1m77) nhưng sở hữu thể lực dồi dào và kỹ năng săn bàn toàn diện, Ali Mabkhout được xem là cánh chim đầu đàn trong thế hệ cầu thủ giàu tiềm năng của UAE từng tham dự Olympic 2012 và lên ngôi vô địch tại Cúp Vùng Vịnh 2013. 


Nói vậy không có nghĩa UAE phụ thuộc hoàn toàn vào tài săn bàn của Ali Mabkhout. Trong tay HLV Mahdi Ali còn nhiều cầu thủ tài năng như tiền vệ sáng tạo Omar Abdulrahman, người đã có 2 pha kiến tạo tại Asian Cup năm nay hoặc tiền đạo Ahmed Khalil với 2 bàn từ đầu giải. Kinh nghiệm không phải là điểm mạnh của dàn cầu thủ trẻ dưới trướng HLV Mahdi Ali, nhưng bù lại UAE là tập thể giàu sức chiến đấu với lối chơi tấn công khá tốc độ.

Trong khi đó, Iraq vẫn phải trông chờ vào đội trưởng Younis Mahmoud đã lớn tuổi. Ở trận bán kết với Hàn Quốc, việc tiền đạo 31 tuổi bị “bắt chết” đã làm hàng công Iraq bế tắc hoàn toàn. Kịch bản tương tự rất có thể sẽ xảy ra khi Iraq tái ngộ UAE, đối thủ mà họ từng thua cả 2 lần đối đầu gần đây tại Cúp Vùng Vịnh 2014 và 2013. 

THÔNG TIN
UAE thắng 6 thua 4/10 trận gần đây theo châu Á.
Iraq thắng 4 thua 6/10 trận vừa qua theo châu Á.
Iraq thắng 3 hòa 3 thua 1/7 lần đối đầu gần đây với UAE.


ĐẶC BIỆT
Hiệp 1 có bàn thắng
Trong 7 lần chạm trán gần đây giữa UAE và Iraq, có tới 4 trận chứng kiến bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Hiện tượng lưới rung hiệp 1 cũng xuất hiện trong 7/12 trận gần đây của UAE và 3/4 trận vừa qua của Iraq. Tin trận này sẽ lại có lưới rung trong hiệp 1.

DỰ ĐOÁN: 0-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x