Thế giới bóng đá có những người chỉ có thể tỏa sáng khi khoác lên mình màu áo của ĐTQG còn khi thi đấu cho các CLB, họ lại hoàn toàn mờ nhạt. Dưới đây là 9 trường hợp như vậy.
1. Lukas Podolski (Đức)
Podolski không thất bại hoàn toàn tại Bayern và Arsenal. Anh thậm chí còn là huyền thoại tại Cologne. Nhưng đánh giá toàn bộ sự nghiệp của anh, người ta sẽ chỉ nhớ tới những khoảnh khắc huy hoàng của ĐT Đức. Tiền đạo gốc Ba Lan đứng thứ 3 trong danh sách những người khoác áo Die Mannschaft nhiều nhất và cũng là cây săn bàn xuất sắc thứ 3 lịch sử.
2. Eduardo Vargas (Chile)
Tiền đạo này là vua phá lưới Copa America 2 lần liên tiếp (2015 và 2016) và cả 2 giải đấu này Chile đều là nhà vô địch. Vargas ghi tới 38 bàn sau 90 trận cho ĐTQG nhưng thất bại thảm hại tại Napoli, Valencia, QPR và Hoffenheim. Hiện anh đang trôi dạt sang Mexico thi đấu cho Tigres.
3. Angelos Charisteas (Hy Lạp)
Với 25 bàn thắng, Charisteas là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Hy Lạp, và chỉ có 4 trong số đó là ở các trận giao hữu. Anh chính là người hùng đưa ĐT Hy Lạp giành chức vô địch EURO 2004. Tuy nhiên, mùa giải tốt nhất của anh ở CLB chỉ là 9 bàn thắng cho Werder Bremen mùa 2002/03. Charisteas để lại thất vọng từ Ajax, Feyenoord, Nieders, Bayer Leverkusen, Schalke cho tới Arles-Avignon.
4. Aljosa Asanovic (Croatia)
Tại ĐT Croatia nhưng năm 1990, Asanovic có vai trò không kém các ngôi sao như Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Alen Boksic, Davor Suker và Robert Jarni. Tuy nhiên, anh chỉ cho thấy một phần nhỏ khả năng của mình khi thi đấu cho Montpellier, Derby, Napoli hay Panathinaikos.
5. Fabio Grosso (Italia)
Có lẽ không ai có thể quên bàn thắng tuyệt vời của Grosso trong trận bán kết với ĐT Đức ở bán kết World Cup 2006. Trước đó không mấy ai biết đến anh khi chỉ thi đấu cho Perugia hay Palermo. Và sau đó cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến anh dù đã gia nhập Inter Milan ngay sau World Cup 2006.
6. Anders Svensson (Thụy Điển)
Không phải Zlatan Ibrahimovic, Svensson mới chính là cầu thủ khoác áo ĐT Thụy Điển nhiều nhất mọi thời đại với 148 lần ra sân từ năm 1999 đến 2013. Tiền vệ cần mẫn này đã ghi 21 bàn cho ĐTQG, trong đó có cú đá phạt phi thường vào lưới ĐT Argentina ở vòng bảng World Cup 2002. Anh đại diện cho Thụy Điển ở 2 kỳ World Cup và 3 VCK EURO nhưng chỉ có 4 mùa mờ nhạt tại Southampton và dành phần lớn sự nghiệp tại CLB quê nhà Elfsborg.
7. Asamoah Gyan (Ghana)
Gyan là cầu thủ ghi bàn số 1 lịch sử ĐT Ghana với 51 lần lập công sau 107 trận. Anh từng có 3 bàn tại World Cup 2010 cũng như từng ghi bàn vào lưới cả ĐT Đức và ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup 2014. Tuy nhiên, ở cấp CLB, Gyan không để lại nhiều dấu ấn trong màu áo Udinese, Rennes, hay Sunderland. Gyan cũng từng thi đấu ở UAE và Trung Quốc nhưng cũng không có gì nổi bật.
8. Mauricio Isla (Chile)
Isla có 102 lần khoác áo ĐT Chile, tham dự 2 kỳ World Cup và đóng vai trò quan trọng trong 2 chức vô địch Copa America liên tiếp. Tuy nhiên, sự nghiệp CLB của anh khá thê thảm trong màu áo các CLB Juventus, QPR hay Marseille. Isla hiện đang vật vờ ở Fenerbahce sau một mùa giải tầm thường ở Cagliari.
9. Sergio Romero (Argentina)
Romero là thủ thành số 1 của ĐT Argentina vào tới 3 trận chung kết lớn liên tiếp là World Cup 2014, Copa America 2015 và Copa America 2016. Tuy nhiên khi về khoác áo các CLB, anh chỉ đóng vai dự bị từ Monaco, Sampdoria và bây giờ là Man United.
Vinicius có thể sẽ được ra mắt ĐT Brazil trong những ngày tới, ở độ tuổi rất trẻ (17) khiến nhiều người có thể ngạc nhiên. Nhưng HLV thời nhóc tì của cậu lại không hề sửng sốt bởi ông đã biết điều này sẽ xảy ra ngay từ khi nhìn thấy Vinicius chơi bóng lúc 6 tuổi.
Siêu sao Lionel Messi cùng hàng loạt cựu danh thủ như Didier Drogba, Carles Puyol đều đã dành những lời tri ân sau khi tiền đạo Samuel Eto'o quyết định treo giày ở tuổi 38.
“Kết thúc, hướng tới một thử thách mới. Cảm ơn tất cả, tình yêu lớn, trọn vẹn”, Samuel Eto’o viết ngắn gọn một dòng như vậy bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp trên Instagram. Sau 22 năm chinh chiến, Báo đen đã quyết định giã từ sự nghiệp vĩ đại của mình để tìm kiếm một thách thức mới.
Bất chấp việc Gremio chưa chắc được dự FIFA Club World Cup 2019 nhưng chủ tịch đội bóng này Romasy Bolzan Jr đã sớm hạ thấp sức mạnh của ĐKVĐ UEFA Champions League 2018/19 Liverpool.
PSG có cần đầu tư tới 130 triệu euro cho Victor Osimhen trong khi họ cũng đang có một Goncalo Ramos đang lấy lại phong độ cao cùng Kolo Muani. Bài toán hậu Kylian Mbappe không hề đơn giản nhưng 130 triệu cho Osimhen là một canh bạc rủi ro cao.
Barca đã trở lại con đường riêng của mình và bắt đầu trao quyền ra mắt đội một cho những tài năng trẻ xuất sắc nhất bất kể tuổi tác của họ. Mùa này sẽ được ghi nhớ vì sức trẻ đã trở thành nền tảng của hệ thống Barca này.
Thomas Tuchel đang được xem là ứng viên tiềm năng thay thế cho HLV Ten Hag ở MU trong mùa giải tới. Nếu Tuchel được bổ nhiệm, đội hình Quỷ đỏ sẽ như thế nào?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn