Bỉ thắng thuyết phục trên sân Đan Mạch: Xứng danh đội bóng số 1 thế giới

Kinh Thi Kinh Thi
09:27 ngày 07-09-2020
Tất nhiên, Bỉ chỉ là đội tuyển số 1 thế giới trong bảng xếp hạng của FIFA. Dù sao đi nữa, đội bóng trong tay HLV Roberto Martinez cũng đã chứng tỏ họ xứng đáng với vị trí ấy, qua chiến thắng 2-0 thuyết phục trên sân Đan Mạch.
Bỉ thắng thuyết phục trên sân Đan Mạch: Xứng danh đội bóng số 1 thế giới

Theo báo chí Anh, Đạn Mạch dù thua cũng đã tỏ ra là một đối thủ rất đáng gờm đối với ĐT Anh trong loạt trận sắp tới. Họ chơi chặt chẽ trong sơ đồ 4-2-3-1, với tính tổ chức rất cao. Họ có khá nhiều hảo thủ như Christian Eriksen, Andreas Christensen, Thomas Delaney, Kasper Schmeichel. Tổng quát hơn, Đan Mạch bất bại trong 15 trận liên tiếp gần đây và chỉ thua 1 trong 24 trận trước khi tiếp Bỉ. Riêng với Bỉ, Đan Mạch vẫn có thành tích tốt hơn trong 13 lần đối đầu trực tiếp (thắng 6, hòa 3, thua 4).

Tóm lại, đấy là đối thủ “cứng cựa”. Và đấy càng là chi tiết nói lên sự thuyết phục của Bỉ, khi họ thắng 2-0 trên sân Đan Mạch để tạm dẫn đầu bảng 2 (hơn Anh về chỉ số phụ).

Jason Denayer ghi bàn từ quả phạt góc của Dries Mertens, mở tỷ số ngay phút thứ 9. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Denayer cho đội tuyển Bỉ. Thật ra, khung thành Đan Mạch đã chao đảo từ trước đó, khi thủ môn Schmeichel phải xuất sắc lắm mới đẩy được cú sút phạt của Yannick Carrasco dội xà ra ngoài. Sau bàn mở tỷ số khá sớm, Bỉ luôn giữ thế thượng phong, cho đến cuối trận. Mertens ấn định tỷ số 2-0 trong hiệp 2 để khẳng định trận thắng thứ 11 liên tiếp cho đội tuyển Bỉ.

Bỉ hoàn toàn áp đảo ngay trên sân Đan Mạch trong trận đấu rạng sáng qua

Cũng cần nói thêm: Bỉ không có 3 hảo thủ quan trọng nhất trong trận đấu này: thủ môn số 1 Thibaut Courtois và cặp tiền vệ trứ danh Eden Hazard, Kevin de Bruyne. HLV Martinez khen các cầu thủ của mình: “Chúng tôi thiếu các trụ cột. Nhưng những người còn lại đã tỏ rõ, họ biết phải làm gì để duy trì mạch thắng. Thật tuyệt vời”. Đây là chi tiết đáng lưu ý, bởi người ta có thể hình dung từ phát biểu sau trận của Martinez: Bỉ có thể lại thay đổi đội hình trong trận đấu tới (gặp Iceland), và dù ra sân với lực lượng nào thì rút cuộc, Bỉ vẫn luôn có khả năng chiến thắng. Martinez nói: “Có những cầu thủ không thể thi đấu đủ 90 phút (trong hoàn cảnh hiện nay). Trận tới, có thể Thomas Meunier sẽ ra sân. Nhưng sẽ không có những thay đổi lớn, vì chúng tôi cần duy trì một sự ổn định cần thiết”.

HLV Kasper Hjulmand cũng tuyên bố... hài lòng về đội tuyển Đan Mạch. Như vậy đủ thấy tư thế của Bỉ hiện thời là như thế nào. Hjulmand phát biểu: “Chúng tôi khởi đầu tốt, gần như hoàn hảo trong hiệp đầu. Nhưng đối phương quá mạnh. Họ luôn phòng thủ chắc chắn. Và khi họ tấn công thì thật khó đối phó. Rút cuộc, chúng tôi đã đánh mất sự chặt chẽ trong vài khoảnh khắc và phải trả giá. Tất cả nói lên chất lượng của đội tuyển Bỉ”.

Thật ra, chẳng có đội tuyển nào là hoàn hảo về nhân sự (trong thời buổi này, khái niệm “đội mạnh” chỉ tồn tại ở loại hình bóng đá cấp CLB - nơi người ta thoải mái mua sắm ngôi sao). Thorgan Hazard đá chính và ai cũng thấy cầu thủ này không thể ở cùng đẳng cấp với ông anh Eden Hazard. Hoặc ít người biết Jeremy Doku trong đội tuyển Bỉ là ai. Mặt khác, thầy trò Martinez đã không gặp nhau suốt 10 tháng qua. Trên lý thuyết, đấy cũng không thể là hoàn cảnh thuận lợi để có được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Vậy nên, vấn đề mấu chốt làm nên sức mạnh cho đội tuyển Bỉ có lẽ là tinh thần thi đấu và tinh thần đồng đội. Thầy trò Martinez khác hẳn những đội mạnh còn lại chủ yếu ở chi tiết này.

HLV Martinez rất hài lòng về phong độ của ĐT Bỉ

Chiến thắng 2-0 tại Đan Mạch khiến HLV Roberto Martinez (ảnh) rất hài lòng, đặc biệt ông cũng tự hào về chiều sâu đội hình của đội nhà. “Chúng tôi đã không chơi cùng nhau suốt 10 tháng qua, nhưng tôi rất vui vì các cầu thủ tìm thấy được phong độ tuyệt vời. Đã có những thời điểm khó khăn, nhưng tinh thần chiến đấu ĐT Bỉ rất tốt”, HLV Roberto Martinez nhấn mạnh trên đài RTL Sport.

1. Đây là lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ, Bỉ thắng Đan Mạch trên sân đối phương. Lần gần nhất trước đây là năm 1971, khi Bỉ thắng 2-1 ở vòng loại Euro 1972. Trong 5 trận đấu kế tiếp tại Đan Mạch, Bỉ chỉ hòa 1, thua 4.

“Tập với đội Bỉ thật tuyệt vời”

Ở tuổi 18, cầu thủ gốc Ghana Jeremy Doku đã có lần đầu tiên khoác áo ĐTQG Bỉ. Tuy được Ghana mời gọi, nhưng tiền đạo đã gắn bó với Anderlecht từ thuở lên 10 này chỉ luôn mong ước được khoác áo ĐT Bỉ. Anh nói trước khi được ra sân từ ghế dự bị trong trận gặp Đan Mạch: “Thật tuyệt vời khi được tập trong ĐT Bỉ. Chất lượng chuyên môn rất cao và xung quanh gồm toàn các hảo thủ. Bầu không khí thật tuyệt vời”.

XEM THÊM

Những điều cần biết về UEFA Nations League 2020/21

Những cặp đấu đáng xem nhất ở loạt trận UEFA Nations League sắp tới

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x