Bóng đá thay đổi ra sao kể từ lúc Ronaldo rời M.U?

Hà Trang
16:15 ngày 12-06-2019
Cách đây 10 năm, Cristiano Ronaldo dứt áo rời Man United chuyển sang Real Madrid và mở ra một bước ngoặt lớn với bóng đá thế giới.
Bóng đá thay đổi ra sao kể từ lúc Ronald rời M.U?

Giá chuyển nhượng tăng phi mã

Thời điểm Ronaldo đến Bernabeu, Real Madrid phải phá kỷ lục chuyển nhượng mới có được anh. Los Blancos đã chi ra 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro) cho CR7, vượt qua kỷ lục cũ được nắm giữ suốt 8 năm của Zinedine Zidane với giá 77,5 triệu euro. Nhìn vào 2 số tiền trên, chúng ta thấy sự chênh lệch không quá nhiều.

Nhưng sau 10 năm, kỷ lục chuyển nhượng đương nhiên không còn thuộc về Ronaldo nhưng con số có lẽ khiến cả thế giới chao đảo: 222 triệu euro cho Neymar từ Barca sang PSG. Neymar đắt hơn gấp đôi Ronaldo khi nhìn vào một phép so sánh tương đối.


Ngay đến Ronaldo cũng còn đắt hơn... bản thân. Khi chuyển từ Real sang Juventus vào mùa Hè 2018, CR7 trị giá tới 100 triệu euro. Tức là, sau 9 năm, Ronaldo vẫn là một thương vụ "có lãi" của Real.

Quả bóng Vàng trở thành cuộc đua song mã

Trong 10 năm qua, có đến 9 lần giải thưởng Quả bóng Vàng thuộc Ronaldo hoặc Leo Messi. Lần còn lại và cùng là gần nhất (2018) thuộc về Luka Modric. Chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá thế giới có 2 người thay nhau thống trị dài đến thế.

Số 7 của M.U mất giá

Trước thời của Ronaldo, M.U đã rất nổi tiếng với những số 7 huyền thoại của mình như George Best, Bryan Robson, David Beckham và Eric Cantona. Vào tay Ronaldo, chiếc áo mang tính biểu tượng đặc biệt này càng được phát tiết mạnh mẽ hơn nữa.

Tuy nhiên, kể từ lúc Ronaldo ra đi, số 7 của M.U đã qua tay Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay và hiện thuộc sở hữu của Alexis Sanchez nhưng chưa một ai đủ xứng đáng. 


Suốt 10 năm qua, những cầu thủ được trao số áo này tại Old Trafford đều gây thất vọng tràn trề và chỉ cùng nhau ghi vỏn vẹn 14 bàn tại Ngoại hạng Anh, tức trung bình 1,4 bàn/mùa.

Cầu thủ sở hữu thương hiệu riêng

Thương hiệu CR7 không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ mà còn được Ronaldo sử dụng làm nhãn hiệu đồ lót của riêng mình. Trong khi CR7 Denim là thương hiệu đồ jeans của anh. Chưa dừng lại, Ronaldo còn hợp tác với Denali để chuẩn bị cho ra dòng... chăn mang thương hiệu CR7.

Dự án hàng đầu của CR7 trong thời gian vừa qua chính là nhãn hiệu mỹ phẩm mang tên Eden Parfums Cristiano Ronaldo có trụ sở ở Anh, chuyên sản xuất nước hoa và một loạt mỹ phẩm khác.


Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo đã liên kết với Pestara - một tập đoàn du lịch khổng lồ của Bồ Đào Nha, để mở ra khách sạn 4 sao mang tên Pestara CR7 ở Lisbon. Trước đó, Ronaldo cũng có cổ phần ở 2 khách sạn khác trên đất Bồ Đào Nha, một ở Madeira và một ở Lisbon. Học Ronaldo, một loạt siêu sao khác cũng dần biến mình thành một biểu tượng để kinh doanh.

Thời của nhà quản lý kết thúc

Lúc còn thi đấu ở nước Anh, Ronaldo chắc chắn quá quen thuộc với sự xuất hiện của 2 siêu HLV - những người đứng đầu trào lưu kiểm soát toàn quyền đội bóng, trở thành một nhà quản lý chứ không đơn thuần phụ trách chuyên môn là Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger. 


Nhưng sau 10 năm, Sir Alex đã nghỉ hưu, Wenger chia tay Arsenal và chưa hẹn ngày trở lại. Nếu Giáo sư có trở lại thì cũng khó lòng thuyết phục bất cứ đội bóng nào giao quyền lực tối cao cho mình như trước. Thời của những nhà quản lý đã chấm dứt hoàn toàn.

M.U không còn vô đối ở Manchester, chứ đừng nói nước Anh

Ronaldo đến Madrid và vực dậy Real thành công. Nhưng ở Manchester, đội bóng anh yêu quý là M.U thì dần dần đánh mất vị thế độc tôn của mình vào tay Man City. 


Năm 2009, Man City chỉ đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh. Sau 10 năm, "gã hàng xóm ồn ào" ngày nào giờ đã giành tới 4 chức vô địch nước Anh, 2 FA Cup và sở hữu đội hình trị giá tới 700 triệu bảng. Còn M.U thì ngược lại, lần gần nhất họ lên đỉnh nước Anh đã từ mùa Sir Alex chia tay năm 2013.

Những sân đấu Ronaldo từng qua đã không còn

Ronaldo từng khuấy đảo mọi SVĐ tại nước Anh nhưng bây giờ anh không còn cơ hội đó nữa, ít nhất là với các đội bóng Brighton, Cardiff, Tottenham và West Ham. Bởi lẽ cả 4 đội bóng này đều đã xây SVĐ mới rải rác trong 10 năm qua.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x