Bóng đá thực dụng lên ngôi tại Asian Cup 2019

Ngọc Anh
11:15 ngày 27-01-2019
Nhật Bản, đội tuyển đã vượt qua Việt Nam tại tứ kết từng bị giới mộ điệu chỉ trích rất nhiều vì lối đá phòng ngự số đông. Nhưng cách Nhật Bản thẳng tiến đến bán kết hoàn toàn không phải là cá biệt khi ở giải lần này, hàng loạt đội bóng khác cũng sẵn sàng đổ bê-tông hàng thủ để tìm kiếm chiến thắng.
Bóng đá thực dụng lên ngôi

Ở trận đấu vừa qua, UAE tạo nên cú sốc lớn khi khiến Australia trở thành cựu vương. Đối mặt đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều, đội chủ nhà đã lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1 và chấp nhận để đối thủ tấn công áp đảo. Trong 90 phút, UAE chỉ tung ra được 3 cú sút và một trong số đó đã thành bàn thắng ở phút 68. Còn Australia kiểm soát bóng lên đến 68% và có đến 14 cú sút, nhưng hoặc bị thủ môn UAE cản phá hoặc đi chệch khung thành. 

UAE chấp nhận chơi ở thế “cửa dưới”, phòng ngự số đông và tận dụng ít ỏi các tình huống lên bóng. Cách chơi đó đã đánh sập mọi nỗ lực của Australia và các nhà ĐKVĐ đã bị phế ngôi ngay từ tứ kết. 

Không chỉ UAE chơi thứ bóng đá chặt chẽ mà ngay cả đội bóng láng giềng Qatar cũng thi đấu rất kỷ luật để ngăn cản ứng cử viên vô địch Hàn Quốc. Đấy là trận đấu mà Qatar đã khóa chặt ngôi sao số một châu Á Son Heung Min. Qatar chỉ sở hữu 37% tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng lại rất sắc bén với các pha phản công và sau 90 phút, Hàn Quốc đã phải ra về trong cảnh trắng tay. 

Thắng 1-0, Qatar tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu giành vé vào bán kết một kỳ Asian Cup. Đặc biệt, Qatar còn chưa bị thủng lưới và cùng với Iran, Nhật Bản trở thành những đội toàn thắng từ vòng bảng. Đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo của Qatar trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022, giải đấu mà họ là nước chủ nhà. 

HLV Park Hang Seo từng nói rằng, bất kể giải đấu nào cũng có sự đa dạng về lối chơi và đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ chiến thắng. Và lần này, với sự thay đổi căn bản từ Nhật Bản, UAE đến Qatar khi chấp nhận chơi ở thế “cửa dưới”, bị ép sân toàn diện nhưng vẫn có sự hiệu quả là bàn thắng. Rất có thể, vòng bán kết tới đây, sự thực dụng, chặt chẽ trong phòng ngự sẽ tiếp tục được tôn vinh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x