Bóng đá trẻ Anh thăng hoa ở mùa Hè 2017

MINH NHI
10:08 ngày 29-06-2017
Tối thứ Ba, thất bại 3-4 sau loạt “đấu súng” với Đức đã khiến Anh phải dừng bước ở vòng bán kết giải U21 châu Âu 2017. Tuy nhiên, kể cả không giành quyền vào chơi trận chung kết thì đây vẫn là giải đấu thành công với dàn sao trẻ của Anh. Nhìn chung, đây là một mùa Hè thăng hoa của bóng đá Anh ở các lứa trẻ.
Bóng đá trẻ Anh thăng hoa ở mùa Hè 2017

Mùa Hè bội thu của bóng đá trẻ

Anh đã có những giờ phút rất hứng khởi trước Đức. Thậm chí, 20 phút đầu tiên của trận bán kết, nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội thì Anh đã ghi được ít nhất 2 bàn thắng.

Với hành trình đã qua, dù Anh bị loại thì VCK U21 châu Âu 2017 vẫn là giải đấu thành công với họ. Đừng quên là 8 năm trước, người Anh đã thảm bại 0-4 trước Đức ở giải U21 châu Âu. Và cũng đừng quên Anh sang Ba Lan với đội hình không phải là mạnh nhất, khi những ngôi sao sáng như Dele Alli hay Marcos Rashford không được triệu tập. 

Việc U21 Anh dừng bước ở bán kết cũng không thể phủ nhận sự thật là bóng đá trẻ nước Anh đang có một mùa Hè rất thăng hoa ở mọi lứa tuổi. Ở VCK U17 châu Âu, Anh cũng đã vào tới trận chung kết và chỉ chịu thua Tây Ban Nha ở loạt “đấu súng”. Ở giải Toulon Tournament tổ chức tại Pháp đầu tháng 6, đội trẻ của Anh cũng vô địch giải đấu này năm thứ 2 liên tiếp. 

Và thành công nhất chắc chắn phải nói đến đội U20 Anh. Ở giải vô địch thế giới U20 vừa diễn ra trên đất Hàn Quốc, Anh đã xuất sắc giành chức vô địch thế giới, lần vô địch lần đầu tiên trong lịch sử của họ. 

Chỉ trong một mùa Hè, các đội tuyển của Anh đã giành tới 2 chức vô địch ở lứa U20 và giải Toulon Tournament. Đó là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá Anh. 


Vì sao bóng đá trẻ Anh thành công?

Câu hỏi được đặt ra là vì sao bóng đá trẻ của Anh lại đang lột xác và gặt hái nhiều thành công? 

Lý do đầu tiên là bởi Anh đã triệu tập được những cầu thủ tốt nhất ở mọi lứa tuổi. FA, mà cụ thể là GĐKT Dan Ashworth, đã xây dựng được mối quan hệ tốt với các CLB để thuyết phục các đội bóng nhả người. Ví dụ, U20 Anh đã có sự phục vụ của bộ ba cầu thủ Everton là Dominic Calvert-Lewin, Ademola Lookman và Jonjoe Kenny từ trước khi Premier League 2016/17 kết thúc. 

Nguyên nhân quan trọng tiếp theo là Anh đã có sự chuẩn bị tốt cho các giải trẻ, ví dụ như đội U20. Tháng 11 năm ngoái, U20 Anh đã có trận giao hữu với Hàn Quốc tại thành phố Suwon, trên đúng SVĐ mà họ vừa đá trận chung kết giải U20 thế giới vừa qua. Đó là chuyến du đấu giao hữu mà Matt Crocker, Trưởng bộ phận phát triển các đội tuyển của FA, miêu tả là để giúp các cầu thủ trẻ hiểu thế nào là thi đấu chênh lệch múi giờ. Hồi tháng 11 năm ngoái, U20 Anh đã thua Hàn Quốc. Nhưng Hè này họ đã vô địch. 

Cuối cùng là sự chuẩn bị kiến thức và kinh nghiệm cho các HLV. Paul Simpson, HLV trưởng đội U20 Anh tiết lộ HLV ở mọi cấp độ đội tuyển ở nước Anh, từ ĐTQG cho đến U15 đều có buổi gặp gỡ, làm việc chung tại trung tâm tập luyện của FA tại St George’s Park. Tại đây, họ sẽ cùng chia sẻ ý tưởng, cùng xem các buổi tập của nhau, từ đó rút ra kinh nghiệm và khắc phục các mặt hạn chế. 

Ngày 2/7 tới, VCK U19 châu Âu sẽ diễn ra ở Georgia. NHM bóng đá Anh hoàn toàn có thể kỳ vọng lứa U19 sẽ làm nên chuyện từ cảm hứng của những đàn anh.

Cả đội nữ cũng thành công
Không chỉ bóng đá trẻ của nam, cả các đồng nghiệp nữ cũng rất thành công trong mùa Hè này. Bằng chứng là đội U23 nữ của Anh đã vô địch giải Nordic Tournament sau khi đánh bại Thuỵ Điển và Mỹ. Giải vô địch U19 châu Âu nữ sẽ diễn ra từ 8-20/8 tại Bắc Ireland và hãy chờ đợi các cầu thủ U19 của Anh gây ấn tượng. 

2 - Paul Simpson mới là HLV người Anh thứ 2 trong lịch sử giành chức vô địch thế giới, sau người đầu tiên là huyền thoại Sir Alf Ramsey (vô địch World Cup 1966).
4 - Paul Simpson mới chỉ đảm nhận cương vị HLV trưởng U20 Anh từ hồi tháng 2 năm nay. Chỉ sau có 4 tháng lên nắm quyền, Simpson đã giúp U20 Anh vô địch thế giới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x