Các cầu thủ Morocco được giải cứu khỏi cuộc đảo chính ở Guinea như thế nào?

Đỗ Trung Đỗ Trung
09:41 ngày 07-09-2021
Đội tuyển quốc gia Morocco cuối cùng đã rời Guinea một cách an toàn sau một cuộc đảo chính quân sự xảy ra ở quốc gia Tây Phi này.

Theo nhiều nguồn tin, đội tuyển Morocco đã được các quan chức của đại sứ quán hộ tống ra khỏi Guinea sau khi ban đầu bị giam giữ trong khách sạn nơi họ đóng quân. Liverpool, trong khi đó, xác nhận đội bóng đã mở cuộc đối thoại với những cơ quan liên quan nhằm tìm cách đưa tiền vệ Naby Keita trở lại Anh.

Trước đó, trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi giữa Guinea và Morocco theo lịch diễn ra hôm thứ Hai (6/9) đã bị hoãn do đảo chính quân sự xảy ra tại Guinea. Theo BBC, trong một video chưa được xác minh, các binh sỹ đã tuyên bố cướp quyền từ tay tổng thống Alpha Conde. Cuộc đảo chính diễn ra sau nhiều giờ nổ súng ở thủ đô Conakry của Guinea, nơi trận đấu dự kiến tranh tài.

Một thông báo từ FIFA có đoạn: "Tình hình an ninh và chính trị hiện nay ở Guinea khá bất ổn và đang được FIFA và CAF giám sát chặt chẽ. Để đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả các cầu thủ cũng như bảo vệ tất cả các quan chức trận đấu, FIFA và CAF đã quyết định hoãn trận đấu Guinea vs Morocco ở vòng loại World Cup 2022, trận đấu dự kiến được tổ chức tại Conakry, Guinea, vào thứ Hai ngày 6/9. Thông tin về lịch thi đấu lại sẽ được công bố 1 ngày sau đó".

Đảo chính quân sự xảy ra ở Guinea

Đội tuyển Morocco đã bị mắc kẹt trong khách sạn và HLV Vahid Halilhodzic chia sẻ với tờ L’Equipe vào Chủ nhật: "Chúng tôi đang ở khách sạn và có thể nghe thấy tiếng súng nổ gần đây cả ngày. Chúng tôi đang chờ giấy phép để ra sân bay nhưng chúng tôi đang bị kẹt lại ở đây. 

Một chiếc máy bay đang đợi chúng tôi, nhưng chúng tôi không được phép rời đi. Và để đến sân bay, bạn phải mất từ 45 phút đến 1 giờ. Khi nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài, sự an toàn không được đảm bảo 100%.

Tôi đã được thông báo rằng có khả năng trận đấu sẽ diễn ra ở Morocco, nhưng tôi không biết nữa. Hiện tại chúng tôi đang bị mắc kẹt ở đây, hãy xem tình hình diễn ra như thế nào. Chúng tôi vẫn đang đợi. Tôi hy vọng sẽ trở lại Morocco vào cuối ngày".

Cả đội sau đó đã được đại sứ quán hộ tống rời Guinea. Hậu vệ Achraf Hakimi chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh đã trở về quê nhà Morocco sau "một ngày căng thẳng". Ngôi sao 22 tuổi còn gửi lời cảm ơn tới PSG vì đội bóng cùng các đồng đội đã ngóng chờ tin tức về anh, thậm chí muốn xắn tay giúp đưa toàn đội Morocco rời Guinea.

Hakimi thông báo đã trở về Morocco an toàn

"Các cầu thủ hơi sợ nhưng chúng tôi đã về Morocco an toàn và bình yên. Paris Saint-Germain đã rất lo lắng không chỉ cho tôi mà cho cả đoàn. Họ muốn giúp chúng tôi trở lại Morocco nếu họ có thể và tôi cảm ơn họ vì điều đó", Hakimi chia sẻ.

Những người liên quan đến cuộc đảo chính đã tuyên bố đã giải tán chính phủ và đóng cửa tất cả các biên giới đường bộ và hàng không. Tiền vệ của Liverpool, Keita hiện vẫn ở trong nước và đại diện Premier League đang làm việc nhằm đưa anh trở lại xứ sở sương mù. 

Người phát ngôn của Liverpool cho biết: "Chúng tôi thường xuyên liên lạc với Naby và liên lạc qua ban quản lý đội tuyển quốc gia của cậu ấy. Chúng tôi hài lòng vì cậu ấy được an toàn và được chăm sóc tốt. Rõ ràng là tình hình đang diễn ra suôn sẻ và chúng tôi sẽ duy trì đối thoại với các cơ quan liên quan để đưa Naby trở lại Liverpool một cách kịp thời và an toàn".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x