Các tân binh của ĐT Việt Nam: 'Trước mắt là cố gắng hết sức'

Trí Công
15:07 ngày 21-12-2018
Trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo đã chia tay Đình Trọng, Văn Quyết, Anh Đức đồng thời triệu tập 7 cầu thủ vào lực lượng ĐT Việt Nam. Ngoại trừ trường hợp của Minh Vương, Văn Đại, những Thành Chung, Hoàng Đức, Tùng Quốc, Thanh Hậu và Thanh Bình đều có lần đầu tiên trong sự nghiệp được tập trung lên ĐTQG.
Các tân binh của ĐT Việt Nam: 'Trước mắt là cố gắng hết sức'
Trong bối cảnh trung phong chủ lực trong suốt thời gian qua là Anh Đức vắng mặt, cơ hội cạnh tranh của những tân binh trên hàng tấn công như Thanh Bình hay Hoàng Đức với Đức Chinh, Văn Toàn, Công Phượng hay Văn Đức cũng rộng mở hơn phần nào.

Chia sẻ với phóng viên báo Bóng đá trong ngày hội quân, tiền đạo Thanh Bình cho hay: “Sau khi được thầy Nguyễn Văn Đàn báo tin, tôi cảm thấy thật sự vui và hạnh phúc. Bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Ngay khi biết tin vui, người đầu tiên tôi báo chính là mẹ mình. Mẹ nhắc tôi rằng trước mắt là phải cố gắng hết sức để thể hiện được khả năng của mình trong mắt HLV Park Hang Seo. Còn việc có thể cạnh tranh với các bạn, các anh để có suất trong danh sách 23 cầu thủ dự Asian Cup 2019 thì phải để thời gian và cả chính tôi trong giai đoạn chuẩn bị trả lời”.

Thanh Bình là một trong những gương mặt từng cùng U20 Việt Nam dự U20 World Cup. Và cũng như Thanh Bình, tiền vệ Thanh Hậu - người đã sát cánh với U20 Việt Nam tại Hàn Quốc trong chiến dịch lịch sử năm 2017 cũng lần đầu tiên được có tên trên ĐTQG. 

Hiểu rõ vị trí của mình sẽ không dễ để chen chân khi có sự hiện diện của Xuân Trường, Hùng Dũng, Đức Huy, Huy Hùng, Quang Hải... và kể cả Minh Vương, Thanh Hậu khiêm tốn: “Vị trí của tôi rất khó nhưng tôi sẽ nỗ lực hằng ngày để cạnh tranh sòng phẳng ở đội tuyển sắp tới”.

Trung vệ Thành Chung làm thủ tục check-in tại khách sạn Daewoo, nơi đội tuyển  lưu trú trong lần hội quân này	 Ảnh: PHAN TÙNG
Trung vệ Thành Chung làm thủ tục check-in tại khách sạn Daewoo, nơi đội tuyển lưu trú trong lần hội quân này Ảnh: PHAN TÙNG

Trong đợt tập trung này, thầy Park đón chào cậu học trò cũ là trung vệ Thành Chung. Cách đây gần 1 năm, anh là thành viên của U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc. 

Tái hợp với thầy Park, lại là lần đầu được lên ĐTQG, Thành Chung hồ hởi: “Tôi rất phấn khởi và tự hào khi được gọi lên ĐT Việt Nam và lại là một giải đấu tầm cỡ như Asian Cup. Một năm trước, U23 Việt Nam gây bất ngờ ở châu Á. Biết đâu đấy, một năm sau, Việt Nam lại tạo ra điều gì đó ở giải châu lục. Muốn như vậy, cá nhân tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để hy vọng có tên trong danh sách Việt Nam dự VCK Asian Cup 2019”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x