'Cây làm bàn xuất sắc nhất' Lewandowski

KINH THI
08:34 ngày 01-12-2021
Robert Lewandowski được trao giải “Cây làm bàn xuất sắc nhất trong năm” tại gala trao Quả bóng vàng 2021. Đây là lần đầu tiên danh hiệu này, cùng với danh hiệu “CLB xuất sắc nhất trong năm” (thuộc về Chelsea) được đưa vào lễ trao Quả bóng vàng của France Football.
'Cây làm bàn xuất sắc nhất' Lewandowski

Một số bài báo mạng đã chơi chữ khi viết trại France Football thành Farce Football (farce nghĩa là “trò hề”), nhưng hình như các bài như thế đã được rút lại (?). Không ít người bày tỏ ý kiến, rằng Lewandowski đã “bị cướp danh hiệu”, khi Quả bóng vàng rút cuộc được trao cho Lionel Messi. Tất nhiên, Messi hay Lewandowski xuất sắc hơn thì đấy chỉ là quan điểm riêng. Vấn đề ở đây là vì sao France Football lại bỗng “đẻ” ra một giải thưởng phụ, để trao cho Lewandowski, như một sự đền bù?

Như mọi người đã biết, Lewandowski là ứng cử viên số 1 hồi năm ngoái, nhưng đấy lại là năm mà France Football, lần đầu tiên trong lịch sử, không tổ chức bình chọn Quả bóng vàng. Bóng đá thế giới trong năm ngoái là như thế nào thì không cần nhắc lại nữa.

Năm nay (chính xác là trong mùa bóng 2020/21), Lewandowski xô ngã kỷ lục ghi bàn trong một mùa bóng ở Bundesliga của huyền thoại Gerd Mueller (40 bàn, Lewandowski ghi 41 bàn). Nhiều người từng cho rằng kỷ lục của Mueller là trường tồn, kiểu như sẽ không bao giờ kỷ lục ghi 13 bàn trong một kỳ World Cup của Just Fontaine sụp đổ vậy.

Lewandowski ghi tới 41 bàn thắng ở Bundesliga mùa giải trước

Hơn 20 năm về trước, FIFA bình chọn “cầu thủ hay nhất thế kỷ”, qua internet. Diego Maradona (Argentina) chiến thắng. Quá bẽ bàng, FIFA gấp rút tổ chức thêm một cuộc bầu chọn khác, với thành phần bầu chọn gọi là “đại gia đình bóng đá” để trao giải cho Pele (Brazil). Đấy thật sự là trò hề của những nhà tổ chức. Tại gala, Maradona lãnh giải của mình, rồi lập tức… bỏ về (trước khi Pele lãnh giải).

Sự xuất sắc trong khâu ghi bàn của Lewandowski thì quá rõ rồi. Nhưng hay hơn, anh đã vui vẻ nhận giải và phát biểu những câu hết sức tử tế. Lewandowski nói: “Tôi rất tự hào về giải thưởng này. Tôi xin cảm ơn đồng đội, các HLV và mọi người còn lại ở CLB”. Chỉ về nhì ở giải thưởng chính là Quả bóng vàng, Lewandowski nói trên mạng xã hội: “Tôi xin chúc mừng Leo Messi và (cầu thủ nữ) Alexia Putellas, những người đoạt Quả bóng vàng 2021. Bản thân tôi đoạt giải Cây làm bàn xuất sắc nhất năm. Không một cầu thủ nào có thể đoạt được danh hiệu cá nhân nếu không được hậu thuẫn bởi một đội mạnh và giới hâm mộ. Xin cám ơn mọi sự ủng hộ”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x