Copa America: Cơ hội nào cho Argentina?

Dũng Phan
20:49 ngày 15-06-2019
26 năm qua, có một đội tuyển lớn, luôn sở hữu những cầu thủ tài năng và cá tính bậc nhất nhưng không giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào. Đội bóng bi kịch ấy chính là Argentina. Và lại càng bi kịch hơn khi mà những nỗi đau lớn nhất lại xuất hiện vào giai đoạn họ có siêu sao Lionel Messi.
Copa America: Cơ hội nào cho Argentina?
Messi là cầu thủ vĩ đại thuộc diện bậc nhất của lịch sử. Người Argentina vì có anh mà tự hào, thế nhưng cũng vì có anh mà họ luôn khốn đốn trong sự kỳ vọng. Vì có anh mà phải so sánh, vì có anh mà ép anh phải gánh đội, và vì vậy mà nỗi đau thì luôn bị nhân đôi. Bây giờ khi sắp sang tuổi 32, Messi đi đến Copa America 2019 để cố gắng dành được một danh hiệu lớn với đội tuyển trong buổi hoàng hôn. Vậy cơ hội nào cho họ trong ngày Copa America 2019 khởi tranh? Câu trả lời là không cao, thậm chí là rất thấp. Không phải vì nó được tổ chức trên đất của đại kình địch Brazil, mà vì sự hỗn loạn mà ĐT Argentina tạo ra trong kỷ nguyên Messi. Sự hỗn loạn đến từ khâu chuẩn bị, khi mà nhân sự được gọi lên tuyển quá lộn xộn (23 cầu thủ đến từ 17 CLB khác nhau), nhiều khi kẻ phong độ cao bị chối từ, kẻ mất tích được xuất hiện, cũng vì cần sự phục vụ cho Messi. 

Sự hỗn loạn đến từ trong chiến thuật vì nhiệm vụ lớn nhất được giao của các chiến lược gia là “Tạo cho Messi sự thoải mái nhất” (nghe khá giống với các HLV Chelsea cách đây 7-8 năm với mục tiêu khi nhậm chức là “Hồi sinh Fernando Torres”). Kết quả: đội bóng này luôn thua những tập thể đoàn kết và đồng đều. Sự hỗn loạn còn đến từ tinh thần của toàn đội, 3 năm trước là cảnh Messi cùng các đồng đội tuyên bố giã từ đội tuyển rồi quay lại. Và năm ngoái là sự xơ xác sau khi thua Pháp ở World Cup 2018, và tình trạng đó còn kéo dài đến bây giờ. 

Soi KÈO và dự đoán kết quả Argentina - Colombia



Tuy nhiên trong âm u vẫn có ánh mặt trời. Một thông tin được xác nhận vào hồi tháng 4/2019 là Copa America kỳ tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm… 2020 (quả nhiên là xứng đáng với sự “phóng khoáng” của Nam Mỹ). Có tin rằng, bởi LĐBĐ Nam Mỹ đang làm mọi cách để một cầu thủ vĩ đại như Messi phải có một “vốn lận lưng” khi chia tay ĐTQG. Lý do là năm sau giải đấu này tổ chức thì Messi cũng chưa đến nỗi quá già, phong độ vẫn còn tốt, chứ đợi thêm 4 năm nữa, thì Messi đã 36 tuổi rồi, sức đâu mà chiến đấu? Lý do thứ hai càng ấn tượng hơn, vì Copa America 2020 sẽ được tổ chức tại hai quốc gia và Argentina là một trong hai quốc gia đó (còn lại là Colombia).

Với việc được đăng cai trên sân nhà, Alibiceleste tràn trề cơ hội đăng quang hơn hẳn tại Copa America 2019. Thế thì sao không dồn lực cho Copa America 2020 luôn đi? Bây giờ HLV Lionel Scaloni và đội trưởng Lionel Messi phải lựa chọn. Họ nên biến Copa America thành nơi để “thao luyện” đội hình và tìm ra được chiến thuật ưng ý nhất cùng những con người tốt nhất, chứ đừng lao đầu vào một cuộc chơi mà rõ ràng họ lép vế hơn các đối thủ Brazil, Colombia hay cả Uruguay. Dùng Copa America 2019 để xác định làm bàn đạp cho Copa America 2020, đó mới là bước đi đúng đắn của LĐBĐ Argentina bây giờ. Argentina đang đi trên một con đường diệt vong mà nếu họ không thay đổi, thì dù bao nhiêu giải đấu được tổ chức, họ vẫn sẽ thất bại, mà nguyên nhân của cái chết cũng chỉ có một mà thôi. Bây giờ Argentina phải biết nhìn xa, phải biết xây dựng để ngăn những nỗi đau tiếp diễn.

“Lùi một bước biển rộng trời cao”, Argentina có dám lùi hay không?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Aguero, mang cảm hứng từ Man City đến ĐT Argentina Aguero, mang cảm hứng từ Man City đến ĐT Argentina

    Thành công trong mùa bóng 2018/19 sẽ giúp Sergio Aguero bước vào Copa America với một niềm tin cao độ? Có thể tin vào điều này, dù niềm tin của Aguero và khả năng thành công của ĐT Argentina nói chung có thể lại là những điều khác nhau.

  • Mario Kempes bắt bệnh ĐT Argentina Mario Kempes bắt bệnh ĐT Argentina

    Cựu tiền đạo Mario Kempes thẳng thắn “mổ xẻ” về ĐT Argentina trước trận ra quân Copa America 2019 gặp Colombia.

  • Coutinho tỏa sáng: Brazil mừng, Barca vui Coutinho tỏa sáng: Brazil mừng, Barca vui

    Khi Neymar vắng mặt, Philippe Coutinho đã thay thế ngôi sao của PSG dẫn dắt Selecao đến chiến thắng. Brazil mừng và Barcelona vui vì điều đó.

  • ĐT Argentina: Hãy thực tế, thay vì mơ mộng ĐT Argentina: Hãy thực tế, thay vì mơ mộng

    Điểm danh các tiền đạo giỏi của Argentina, hiện thời hoặc xưa nay, luôn là việc khó, đơn giản vì Argentina là nền bóng đá nổi tiếng thế giới về việc sản sinh cơ man những tiền đạo giỏi. Nhưng, còn một việc khó hơn nữa: rà soát xem đâu là cặp tiền đạo hay nhất xưa nay của Argentina!

  • Coppa America: Vẻ đẹp của sự hỗn loạn Coppa America: Vẻ đẹp của sự hỗn loạn

    Copa America không phải là nơi của mạnh được, yếu thua. Argentina đã không vô địch suốt 26 năm qua, Brazil cũng mòn mỏi chờ đợi 12 năm dài. Họ vẫn là hai thế lực hàng đầu. Nhưng ở Nam Mỹ, ai cũng có thể đóng vai thế lực trong một ngày đẹp trời. Đấy là vẻ đẹp trong hỗn loạn của Copa America.

  • Brazil 3-0 Boliva: VAR lên tiếng, Selecao ra quân thuận lợi Brazil 3-0 Bolivia: VAR lên tiếng, Selecao ra quân thuận lợi

    Nếu không có sự trợ giúp của VAR, Brazil có lẽ còn phải vất vả hơn nhiều nữa mới đánh bại được đối thủ dưới tầm Bolivia ở trận mở màn Copa America 2019.

  • Nhận định bóng đá Argentina vs Colombia, 05h00 ngày 16/06: Cạm bẫy ngày ra  quân Nhận định bóng đá Argentina vs Colombia, 05h00 ngày 16/06: Cạm bẫy ngày ra quân

    Argentina và Colombia là hai đội bóng mạnh nhất tại bảng B. Họ sẽ phải gặp nhau ngay trận ra quân để quyết định vị trí đầu bảng. Có thể tin rằng, đây sẽ là ngày ra quân rất khó khăn của Argentina khi Colombia là đội bóng chơi tập thể và đồng đều hơn! Cạm bẫy đang chờ đón Messi và đồng đội.

  • Coutinho - Niềm hi vọng số 1 của chủ nhà Brazil Coutinho - Niềm hi vọng số 1 của chủ nhà Brazil

    Một trận giao hữu vô thưởng vô phạt cùng với quyết định liều lĩnh của HLV Tite khi cho Neymar vào sân, bất kể tiền đạo này đã bị chấn thương đầu gối trong buổi tập, đã mang tới hậu quả nặng nề.

  • Vì sao Messi thành công tại Barca và thất bại tại Argentina? Vì sao Messi thành công tại Barca và thất bại tại Argentina?

    Lionel Messi là một thiên tài hai số phận, trọn vẹn tại Barcelona nhưng dang dở cùng ĐT Argentina.

  • Nghịch lý chuyện HLV người Argentina: Lắm thầy giỏi, nhưng bụt chùa nhà không thiêng Nghịch lý chuyện HLV người Argentina: Lắm thầy giỏi, nhưng bụt chùa nhà không thiêng

    Một lần nữa, Argentina lại là quốc gia có nhiều HLV nhất ở Copa America, với 3 người. Có thể nói xứ sở Tango luôn sản sinh ra những chiến lược gia hàng đầu thế giới. Chỉ đáng buồn là họ không thể đưa Albiceleste tới đỉnh vinh quang.

  • Copa America: Cuộc chơi không dành cho HLV ngoại Copa America: Cuộc chơi không dành cho HLV ngoại

    Tại Copa America, trong số 12 HLV có 3 người không thuộc châu Mỹ, gồm Hajime Moriyasu người Nhật Bản (cũng dẫn dắt ĐT Nhật Bản), Carlos Queiroz người Bồ Đào Nha (Colombia) và Felix Sanchez người Tây Ban Nha (Qatar). Câu hỏi đặt ra là, liệu họ có thể đăng quang ở giải đấu truyền thống của Nam Mỹ?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x