Đàn anh đánh giá cao lứa tuyển thủ Việt Nam tại Asian Cup 2019

Tuấn Thành Tuấn Thành
19:24 ngày 18-01-2019
Tuyển Việt Nam đã có mặt ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 khá ấn tượng, dẫu có chút may mắn. Tuy nhiên, các đàn anh từng đưa tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng tứ kết Asian Cup cách đây 12 năm đã cho rằng, đây là một lứa tuyển thủ chất lượng và đang làm rạng danh 2 chữ Việt Nam ở trường quốc tế.
Đàn anh đánh giá cao lứa tuyển thủ Việt Nam tại Asian Cup 2019
Trong cuộc trò chuyện mang tính bàn tròn giữa phóng viên báo Bóng Đá và một số cựu tuyển thủ của tuyển Việt Nam cách đây 12 năm, những người từng dự Asian Games 2007, cựu thủ quân Nguyễn Minh Phương cho biết: “Nói thật, chưa lúc nào tôi lại quan tâm và hồi hộp theo dõi những trận đấu không có tuyển Việt Nam thi đấu như trận Oman – Turkmenistan và Lebanon – Triều Tiên vào đêm qua, đặc biệt là trận Lebanon – Triều Tiên. Đến khi kết thúc trận đấu và biết Việt Nam vượt qua Lebanon để có mặt ở vòng 1/8 nhờ ít hơn 2 thẻ vàng (5 so với 7), lúc đó tôi như muốn hét lên vì vui sướng. Thực tế việc lách qua khung cửa hẹp này có chút may mắn, nhưng phải thừa nhận các em ở tuyển Việt Nam năm nay chơi quá hay, nếu chúng ta không thể có mặt ở vòng 1/8 là điều rất đáng tiếc”.

Tiếp lời, cựu tiền đạo Phan Than Bình - người từng ghi bàn trong trận hoà Qatar 1-1 cách đây 12 năm đã chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam năm nay đã có sự tiến bộ vượt trội. Trước đây, mỗi khi gặp các đội bóng hàng đầu châu Á, chúng ta thường có khoảng cách khá lớn về chuyên môn so với họ và thua khá đậm, nhưng điều này đã được rút ngắn rất nhiều tại giải năm nay. Thậm chí đã chơi đôi công ngang ngửa với họ như trận Iraq, tiếc là trận ấy chúng ta không giữ được 1 điểm ở những phút cuối của trận đấu, nếu không mọi người đã không phải thót tim như thế này”.

Về điều này, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn đã bày tỏ: “Thật sự đến giờ tôi vẫn cảm thấy tiếc cho tuyển Việt Nam ở trận mở màn gặp Iraq. Sau trận đấu ấy, nhiều người đã nói về sai lầm của thủ môn Văn Lâm và tôi cũng phân tích về điều này. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Dưới góc nhìn của tôi, Văn Lâm vẫn chơi ổn ở những trận vừa qua, có điều em ấy cần cải thiện hơn về tâm lý thi đấu nhằm tránh cho bản thân bị đè nặng áp lực dễ dẫn đến sai sót ở những trận mang tính quyết định”.

Minh Phương và Quang Thanh từng đưa tuyển Việt Nam có mặt ở tứ kết Asian Cup 2007

Nói về thành tích lọt vào vòng 1/8 của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, cựu trung vệ Vũ Như Thành cho rằng: “Chúng ta đang có một lứa cầu thủ trẻ tài năng, được đào tạo bài bản và tôi cảm thấy rất tự hào về các em. Là 1 trong 2 đội bóng Đông Nam Á lọt vào vòng 1/8 cùng Thái Lan, các em đang làm rạng danh 2 chữ Việt Nam với bóng đá quốc tế”.

Với cựu tiền đạo Phan Thanh Bình, anh đánh giá rất cao gương mặt trẻ Nguyễn Quang Hải: “Quang Hải ngày càng tiến bộ và chứng tỏ được đẳng cấp của mình ở đấu trường quốc tế. Những bàn thắng của em ấy, nhất là đá phạt toàn ở mức độ… siêu phẩm”.

Nhận định về cơ hội của thầy trò HLV Park Hang Seo trước cuộc đối đầu với Jordan ở vòng 1/8, cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương cho biết: “Khi chúng ta lọt vào vòng 1/8 theo cái cách… chết đi sống lại, khi ấy biết đâu may mắn lại đứng về phía tuyển Việt Nam như cách đây 1 năm ở vòng chung kết U23 tại Thường Châu. Tinh thần đang lên cùng may mắn mỉm cười, việc tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng trong là hoàn toàn có thể”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x