LANDON DONOVAN, HUYỀN THOẠI BÓNG ĐÁ MỸ:

'David Moyes là HLV giỏi chiến thuật nhất'

TÙNG LÂM
13:52 ngày 09-04-2021
Landon Donovan, huyền thoại bóng đá Mỹ vừa trả lời phỏng vấn trang FIFA.com. Cựu tiền đạo của Fulham và LA Galaxy nói về những vai trò mới của mình ở CLB San Diego Loyal, nơi anh là đồng sáng lập, phó chủ tịch kiêm HLV. Donovan cũng nói về ảnh hưởng của David Moyes tới sự nghiệp của anh.

- FIFA.com: Mùa giải trọn vẹn đầu tiên của anh với San Diego Sockers diễn ra thế nào?

- Landon Donovan: Tôi nghĩ là cũng như những chuyện khác trong cuộc sống thôi, khi lần đầu làm gì đó mình luôn nghĩ rằng mình có câu trả lời cho mọi vấn đề, rằng mình biết thừa chuyện gì đang diễn ra. Nhưng thực tế là khi nhìn lại, ta chỉ thấy toàn sai lầm với sai lầm. Tôi hiểu rằng mình còn lâu mới là một sản phẩm hoàn thiện, nhưng tôi chắc chắn là sau tất cả những chuyện đó, tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Vẫn còn rất nhiều điều tôi phải học hỏi, nhưng tự thấy rằng trong một năm qua, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều.

- Anh có thể nói cụ thể anh trưởng thành hơn ở khía cạnh nào không?

- Nhiều lắm. Đơn giản như việc biết rằng lúc nào thì nên nói, lúc nào thì không. Hay đâu mới là thời điểm hợp lý để thay người. Từ kinh nghiệm của mình, tôi cũng hiểu rằng có những cầu thủ thích được đối xử theo cách này, nhưng lại có những cầu thủ chỉ thích được đối xử theo cách hoàn toàn khác.

- Anh học được những gì từ cuộc sống của một HLV, và việc theo nghiệp HLV có tác động thế nào đối với anh?

- Tôi thấy khác biệt lớn nhất là liên quan tới cảm xúc. Tôi vẫn cho rằng phẩm chất đáng kể nhất của mình là liên quan tới cảm xúc. Làm sao mà ta lại không bồi đắp cảm xúc được khi phải tiếp xúc mỗi ngày với ít nhất là 25 chàng trai trẻ? Ta phải trưởng thành hơn, thể hiện qua việc phải biết yêu lấy họ, và đối xử với họ như thể họ là người thân của mình. Điều mà tôi học được ở đây là để có thể thành công, tôi cần phải ý thức rõ về mục đích của tất cả những gì mà mình làm mỗi ngày.

Ở năm đầu tiên, như anh biết đấy, cảm giác mọi chuyện cứ cuốn tôi vào một vòng xoáy bất tận. Tất cả những gì tôi có thể làm là đối phó. Lúc ấy tôi làm gì có kinh nghiệm. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi có thể phán đoán trước những gì sắp sửa xảy ra. Và cách tôi phải ứng cũng sẽ là độc nhất vô nhị. Đấy cũng là điều rất quan trọng.

HLV Moyes từng làm thầy  của Donovan tại Everton 

- Đâu là những nguyên lý cơ bản trong triết lý huấn luyện của anh, và theo thời gian thì cách anh truyền tải những nguyên lý ấy có khác đi không?

- Tôi nghĩ phải nhìn vấn đề này từ hai góc độ. Góc độ đầu tiên là tôi trong tư cách một học trò. Tôi đã có những người thầy thực sự xuất chúng. Cái cách ông Bruce Arena quản lý phòng thay đồ với tôi là có một không hai. Tôi học được rất nhiều từ ông ấy. Ngoài ra, tôi cũng học được rất nhiều từ những HLV đã dẫn dắt trong giai đoạn tôi còn rất trẻ. Rồi sau đó là quãng thời gian ở Anh. Tôi học được không ít từ David Moyes, người mà tôi cho là HLV giỏi về chiến thuật nhất mà tôi từng biết. Trong trận đấu, ông ấy có thể đưa ra những điều chỉnh khiến thế trận thay đổi hoàn toàn.

Nhưng theo chiều ngược lại, tôi cũng có cơ hội quan sát được những việc mà tôi cho rằng một HLV không nền làm. Nhiều lúc tôi tự hỏi ‘ông ta làm thế làm cái quá gì nhỉ?’, hay ‘điều đó chả có ý nghĩa gì cả’. Đừng cười, với tôi những chuyện này quan trọng lắm. Vì đôi khi tôi thấy mình cũng mắc phải những sai lầm y hệt, và nhờ những kinh nghiệm như vậy, tôi thấy mình phải điều chỉnh ngay.

- Anh tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống kiểu gì? Anh xem bóng đá nhiều hơn, hay có thể dễ dàng thoát ra khi cần?

- Nói chung là cả hai. Bây giờ tôi xem bóng đá nhiều hơn, tôi cũng theo dõi nhiều cầu thủ hơn. Nhưng tôi cũng có thể tắt điện thoại, tắt máy tính khi về nhà vào buổi tối, và tôi thấy hạnh phúc với chuyện đó. Mấu chốt ở đây là chúng ta phải biết cách ủy quyền, nghĩa là phải tập hợp quanh mình những người hiểu rõ công việc mà họ đang làm. Nhiều người cho rằng mình có thể làm được mọi thứ. Tôi thì nghĩ khác. Tôi muốn trao quyền cho những người phù hợp, để họ có thể làm những việc mà họ giỏi. Có đầy thứ tôi không rõ. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi, tôi còn trẻ, và còn phải học hỏi nhiều.

- Khi thành HLV rồi, anh có thấy mình trân trọng những HLV cũ hơn không?

- Chắc chắn. Cuộc sống mà, ở ngoài nhìn vào thì bao giờ mình cũng thấy mọi việc dễ dàng hơn. Một ví dụ nhé. Trước đây, khi người ta cho tôi xem video phân tích, tôi thi thoảng vẫn nghĩ là “xem cái này làm gì? Mình có cần nó đâu?” Nhưng rồi tôi biết rằng để làm được những video đôi khi chỉ dài vài phút ấy, người phụ trách đã phải trải qua nhiều tiếng đồng hồ nghiền ngẫm các đoạn băng hình, cắt chỗ này, bỏ chỗ kia, rồi lại thảo luận xem cái nào nên cắt, cái nào nên giữ.

- Thế anh thấy khi làm HLV, vui nhất là gì?

- Đó là khi được giao tiếp hàng ngày với các cầu thủ, được theo dõi sự trưởng thành của họ. Có thể là trên sân bóng, cũng có thể là ngoài sân bóng. Trên sân tập chúng tôi phải làm rất nhiều việc, nên khi thấy một trong số đó mang lại kết quả, cảm giác thực sự rất tuyệt vời.

- Cám ơn anh về cuộc trao đổi.

Trả lời...

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x