David Villa: 'Tôi thấy hạnh phúc ở giải MLS'

Tiểu Lý
05:42 ngày 10-08-2015
Tiền đạo David Villa vừa trải qua 1 năm chơi bóng ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Mới đây, anh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo El Pais với khá nhiều chi tiết thú vị, cũng như những gì đã làm trong quãng thời gian này.
David Villa: 'Tôi thấy hạnh phúc ở giải MLS'
P/V: Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày anh gia nhập CLB New York City. Anh có thể cho biết về cảm nhận được không?
David Villa: Ban đầu, tôi có một chút khó khăn nhất định khi gia nhập đội bóng mới được thành lập vào năm 2013 như New York City. Anh biết đấy, “vạn sự khởi đầu nan” mà. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã ổn và tôi rất hạnh phúc. Phải thú nhận rằng, cuộc sống ở New York thật tuyệt. Nó năng động và tạo cho tôi cảm giác thoải mái. 

Tôi có một câu hỏi khá tệ nhị, anh đã chọn New York City là vì bóng đá hay một lý do nào khác?
- Chắc là anh muốn hỏi tôi chọn gia nhập New York City có phải vì tiền không chứ gì? Vậy thì câu trả lời là “không”. Trong suốt sự nghiệp, tôi luôn đặt mục đích thể thao lên hàng đầu, bóng đá với tôi luôn là số 1. 


Nếu nói bóng đá với anh là số 1, vậy tại sao anh không chọn một CLB ở châu Âu?
- Có nhiều đội bóng danh tiếng đã đặt vấn đề muốn có tôi trong mùa Hè năm ngoái. Nhưng chỉ New York City là thực sự nghiêm túc. Quan trọng là cách nhìn nhận. Với lãnh đạo New York City, tôi được tạo cảm giác như là một ngôi sao chứ không phải cầu thủ sắp hết thời. Họ nói cần tôi, cần kinh nghiệm và những bàn thắng của tôi cho một kế hoạch dài hơi ở giải MLS.

Anh có nhớ khi mình được mời về Barca năm 2010, người liên lạc đã nói với anh những gì không? Họ tỏ ý cầu thị anh như thế nào?
- Điều ấn tượng đầu tiên với tôi là HLV Pep Guardiola khi ấy đã trực tiếp gọi điện hỏi tôi có muốn chuyển sang đầu quân cho Barca hay không? Ông ấy nói là thích tôi và thấy phong cách thi đấu của tôi phù hợp với lối chơi của Barca. Lúc đó, tôi đang cảm thấy cuộc sống ở Valencia không hề tệ. Nhưng tôi đã quyết định chuyển sang Barca. Tôi gặp người đại diện và nói: “Tôi muốn chuyển sang thi đấu cho Barca bằng bất cứ giá nào!”.


Việc được chơi bóng cùng một tiền vệ như Andrea Pirlo tại New York City tạo cho anh những cảm nghĩ gì?
- Người đồng hương của tôi là Alvaro Morata từng nói rằng, Pirlo giúp anh ấy học hỏi được nhiều điều hồi còn ở Juventus. Tôi cũng có cảm giác thích thú khi được chơi bóng cùng một cầu thủ đẳng cấp như Pirlo.

Anh có hay liên lạc với HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, Del Bosque?
- Tôi vẫn liên lạc với ông ấy. Nhưng không phải nói về chuyện tôi sẽ trở lại đội tuyển (cười). ĐT Tây Ban Nha bây giờ có nhiều tiền đạo giỏi như Diego Costa, Alcacer hay Morata… Nhưng nếu được HLV Del Bosque gọi trở lại, tôi nghĩ là mình sẽ rất khó chối từ.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x