Do đâu mà MLS bùng nổ bàn thắng?

Tiểu Lý
06:55 ngày 12-09-2019
Trong trận đấu mà ngôi sao Ibrahimovic chạm mốc 50 lần khoác áo LA Galaxy, đã có 7 bàn thắng được ghi. Chân sút người Thụy Điển đóng góp 1 bàn. Tính trung bình, MLS năm nay đang đạt hiệu suất 3,1 bàn/trận, một tỷ lệ rất cao. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này?
Do đâu mà MLS bùng nổ bàn thắng?
Ở vòng đấu mới đây nhất tại giải MLS khu vực miền Tây, Zlatan Ibrahimovic chạm mốc tròn 50 trận thi đấu cho LA Galaxy. Hôm đó, đội bóng của tiền đạo người Thụy Điển thua 3-4 trước chủ nhà Seattle Sounders. Tuy vậy, cái tên Ibrahimovic vẫn được nhắc đến rất nhiều sau trận đấu. Bởi dù mới trải qua 50 trận cho LA Galaxy, Zlatan đã kịp in dấu giày trong 55 bàn thắng của đội nhà, bao gồm 45 pha lập công và 10 đường chuyền thành bàn.

Ibrahimovic rời Man United để chuyển sang đầu quân cho LA Galaxy khi đã 35 tuổi và được cho là không còn phù hợp để thi đấu bóng đá đỉnh cao. Vậy mà ở xứ sở cờ hoa, anh vẫn đang làm mưa làm gió dù hiện đã sang tuổi 37. Thậm chí, có thể xem chân sút người Thụy Điển đang là ngôi sao sáng nhất tại MLS, góp phần không nhỏ khiến giải bóng đá nhà nghề Mỹ đang bùng nổ bàn thắng.

Ở mùa trước, trung bình mỗi trận đấu ở MLS có 3,19 bàn thắng được ghi. Tình hình hầu như không hề có chút thay đổi ở mùa giải hiện nay, khi trung bình mỗi trận đang có 3,1 bàn thắng. Trong đó, dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” là tiền đạo Carlos Vela của Los Angeles FC với 27 pha lập công, tiếp đến là Zlatan Ibrahimovic của LA Galaxy và Josef Martinez của Los Angeles FC với 23 bàn của mỗi người.

Nếu nhìn vào bảng xếp hạng MLS mùa này, có thể thấy Los Angeles FC đang là đội chơi tấn công hay nhất khi đã chọc thủng lưới các đối thủ tới 76 lần sau 29 trận đấu. Tiếp đến là Philadelphia Union với 54 bàn và sau đó là New York City FC với 53 bàn. Dù đang sở hữu tiền đạo ngôi sao Ibrahimovic, nhưng LA Galaxy mới chỉ có được tổng cộng 41 bàn thắng.

Câu hỏi đặt ra là, vì sao số bàn thắng ở MLS lại tăng cao đến như vậy trong mấy năm trở lại đây? Liệu có phải bởi sự xuất hiện của những ngôi sao mà Ibrahimovic là một điển hình?


Thực tế không hẳn vậy, trong danh sách các cầu thủ dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” ở MLS mùa này, ngoại trừ cái tên Ibrahimovic, các tiền đạo khác như Carlos Vela, Josef Martinez, Diego Rossi, Herber hay Chris Wondolowski đều không quá nổi tiếng. Trong quá khứ, từng có những chân sút tên tuổi hơn nhiều từng thi đấu ở xứ sở cờ hoa như David Villa, Didier Drogba, Kaka... Nhưng MLS khi đó chưa bùng nổ bàn thắng như trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Số bàn thắng ở mỗi mùa giải tăng không đồng nghĩa với chất lượng của MLS cũng tăng. Trên thực tế, nhiều nhà làm bóng đá ở xứ sở cờ hoa thậm chí còn cảm thấy có chút lo lắng. Có một sự thật không thể phủ nhận là sự bùng nổ bàn thắng ở MLS chỉ bắt đầu khi giải đấu này được mở rộng và đẳng cấp của các “lính mới” có vẻ như không xứng đáng được góp mặt ở MLS. Đơn cử như đội bóng mới được thành lập năm 2018 Cincinnati. “Tân binh” này đang đứng đội sổ ở MLS. Sau 29 vòng đấu, họ đã để thủng lưới tới 72 bàn.

Nhưng trên tất cả, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ bàn thắng ở MLS trong mấy năm gần đây chủ yếu do tư duy chơi bóng của các đội. Không hẳn tất cả các hàng thủ của các CLB tham dự giải đều kém cỏi. Tuy nhiên, dường như không đội nào quá chú trọng đến khâu phòng thủ. Họ thích đá dâng cao, thích thứ bóng đá tấn công để hút CĐV đến sân… Đó là lý do giải thích tại sao tất cả các đội bóng ở MLS đều đang có số lần thủng lưới khá nhiều.

Đội phòng ngự được cho là tốt nhất tại MLS 2019 khu vực miền Tây là Los Angeles FC cũng đã phải vào lưới nhặt bóng 32 lần sau 29 trận. Đội đang xếp thứ nhì là Seattle Sounders còn tệ hơn khi đã thủng lưới 45 bàn. Tương tự, đội LA Galaxy của Ibrahimovic cũng đã 45 lần bị các chân sút của đối phương khuất phục. Những con số đó là không hề thuyết phục một chút nào, nếu không muốn nói là tư duy phòng ngự của các đội bóng ở xứ sở cờ hoa là rất kém.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sự bùng nổ bàn thắng ở MLS cũng mang lại nhiều dấu hiệu tích cực hơn là tiêu cực. Nhờ thế, số CĐV đến sân xem trực tiếp các trận đấu ngày càng tăng. Các đội bóng ở MLS cũng ngày càng trở nên giàu có hơn để có thể khá thoải mái vung tiền mua sao.

Kỷ lục của Orlando City sắp bị phá
Cincinnati đã để thủng lưới 72 bàn ở MLS (miền Tây) mùa này. Với số bàn thua đó, họ chỉ có cách kỷ lục phòng ngự tệ nhất trong 1 mùa giải do Orlando City thiết lập cách đây 2 mùa giải vỏn vẹn 2 bàn thua. Với việc Cincinnati vẫn còn thi đấu 4 trận nữa ở MLS 2019, khả năng họ phá sâu kỷ lục tồi tệ của Orlando City là rất dễ xảy ra.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x