Thủ môn Jan Oblak (Atletico)
Thủ môn người Slovakia của Atletico Madrid trong nhiều năm trở lại đây luôn được đánh giá là thủ môn ổn định bậc nhất ở châu Âu. To lớn nhưng có khả năng phản xạ tuyệt vời, Oblak chính là nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống siêu phòng ngự của HLV Diego Simeone.
Hậu vệ phải Alexander-Arnold (Liverpool)
Có lẽ không cần phải nói nhiều về A-A nữa. Hậu vệ trẻ của Liverpool hiện đã là một trong những hậu vệ phải hàng đầu thế giới. Điểm đặc biệt của A-A là anh chơi như một tiền vệ phải và có khả năng kiến tạo không kém tiền vệ công nào.
Trung vệ Raphael Varane (Real Madrid)
Ít ai nghĩ là Varane mới 27 tuổi. Trung vệ người Pháp có thể nghỉ hưu ngay lúc này và vẫn có mặt trong nhóm những hậu vệ thành công nhất thế giới, với 4 chức vô địch Champions League và chức vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp.
Trung vệ Virgil van Dijk (Liverpool)
Van Dijk được đánh giá là trung vệ hay nhất thế giới từ khi anh chuyển sang Liverpool, nơi anh đã có chức vô địch Champions League. Van Dijk là mẫu trung vệ hoàn hảo: to, khỏe, nhanh, và thông minh. Anh cắt bóng chuẩn, mà chuyền bóng cũng tuyệt vời.
Hậu vệ trái Andrew Robertson (Liverpool)
HLV Klopp sẽ không thể nào triển khai được lối chơi pressing ưa thích nếu không có những cầu thủ như Robertson. Hậu vệ người Scotland là một “con quái vật”, có thể săn một cầu thủ đối phương từ giữa sân về tận sân nhà của họ rồi quay ngược lại.
Tiền vệ trung tâm N’Golo Kante (Chelsea)
Muốn vô địch thì phải có Kante. Đó là định lý đã được chứng minh với Leicester 2016, Chelsea 2017 và sau đó là Pháp 2018. Kante là người có khả năng lấp đầy mọi khoảng trống với nguồn năng lượng dường như vô tận và khả năng kiểm soát không gian cực tốt của mình.
Tiền vệ trung tâm Marco Verratti (PSG)
Có chút ưu ái của độc giả Pháp cho Verratti. Nhưng việc tuyển thủ Italia có mặt trong đội hình này cũng không có gì là bất ngờ khi mà anh đã thể hiện được năng lực của mình của ở PSG lẫn ở Italia, hai đội bóng luôn có sự cạnh tranh vị trí rất cao.
Tiền vệ phải Kylian Mbappe (PSG)
Mọi đội bóng đều mạnh lên khi có một cầu thủ như Mbappe trong đội hình. Tài năng người Pháp vừa nhanh, mạnh, lại khéo léo. Anh độc lập tác chiến giỏi và chơi đồng đội cũng OK. Ngoài ra Mbappe còn rất chuyên nghiệp, một phẩm chất sẽ giúp anh còn tiến xa.
Tiền vệ công Kevin De Bruyne (Man City)
Ở vị trí tiền vệ công, nếu De Bruyne là số Hai thì không ái dám làm số Một. Tiền vệ người Bỉ đã vươn lên đẳng cấp thế giới, mà những màn trình diễn siêu phàm trong màu áo của Man City cũng như đội tuyển Bỉ là minh chứng.
Tiền vệ trái Raheem Sterling (Man City)
Phong độ của Sterling trước đại dịch Covid-19 có dấu hiệu đi xuống, nhưng anh vẫn kịp có tới 20 bàn thắng và 7 pha kiến tạo, một minh chứng cho thấy sự bùng nổ trong lối chơi của anh. Không phải vô cớ mà Real đưa Sterling vào tầm ngắm.
Tiền đạo Cristiano Ronaldo (Juventus)
Ở tuổi 35, nhiều cầu thủ đã nghỉ hưu, nhưng Ronaldo vẫn bền bỉ ra sân và tỏa sáng. Hồi tháng 2, anh còn lập kỷ lục ghi bàn trong 10 trận liên tiếp ở Serie A. Ở vị trí tiền đạo châu Âu có không ít tài năng, nhưng Ronaldo vẫn là số 1.
|
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn