Đội trưởng ĐT Nga phản pháo Zinchenko, tuyên bố tự hào là người Nga

Hà Trang
14:42 ngày 03-03-2022
Artem Dzyuba là cầu thủ bóng đá nổi tiếng đầu tiên của Nga lên tiếng chính thức về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời còn nhắn nhủ tời những đồng nghiệp người Ukraine đang thi đấu ở Anh.
Đội trưởng ĐT Nga phản pháo Zinchenko, tuyên bố tự hào là người Nga

Dzyuba ngồi yên cũng gặp tai họa vì anh là đội trưởng của ĐT Nga. Sau khi bị Andriy Yarmolenko chế giễu vì scandal lộ clip nóng năm 2020, Dzyuba tiếp tục bị Vitaliy Mykolenko - hậu vệ của Everton và ĐT Ukraine, công kích. Mykolenko gọi là Dzyuba là "tên khốn im lặng", gọi những cầu thủ trong ĐT Nga là "lũ đầu đất không dám chống lại chiến tranh". Đỉnh điểm, Mykolenko trù Dzyuba rằng "mày và con cái của mày sẽ phải sống phần đời còn lại trong ngục tối".

Mykolenko, Zinchenko sau đó còn liên tục kêu gọi tẩy chay các VĐV Nga ở mọi môn thể thao, điều đã được Ủy ban Olympic Quốc tế và FIFA đồng tình.

Không thể tiếp tục chịu đựng, Dzyuba gửi đi thông điệp trên trang cá nhân: "Những ngày này, tôi không muốn nói về những sự kiện ở Ukraine. Tôi không muốn, không phải vì tôi sợ, mà bởi tôi không phải chuyên gia về chính trị.

Tôi chưa bao giờ liên quan hay có ý định liên quan (khác với một lượng lớn nhà khoa học chính trị và chuyên gia virus vừa xuất hiện gần đây trên Internet).

Nhưng giống như mọi người, tôi có ý kiến của riêng mình. Vì tôi đang bị cuốn vào chủ đề này từ mọi phía, tôi sẽ phải nói ra. Tôi phản đối mọi cuộc chiến tranh. Chiến tranh là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nhưng tôi cũng chống lại sự hung hăng và lòng thù hận của con người, thứ đang có mức độ tàn phá khủng khiếp hàng ngày.

Tôi không xấu hổ vì tôi là người Nga. Tôi tự hào là người Nga. Và tôi không hiểu vì sao các vận động viên phải chịu đựng mọi thứ. Tôi chống lại thứ tiêu chuẩn kép này. Tại sao có người được làm mọi thứ, còn chúng tôi phải chịu mọi thứ.

Tại sao ai cũng kêu gọi thể thao không liên quan gì tới chính trị nhưng ngay khi có cơ hội đầu tiên, khi nó chống lại Nga, những quy định này hoàn toàn bị lãng quên?

 Zinchenko và Mykolenko ở trận Man City gặp Everton

Tôi nhắc lại, chiến tranh rất đáng sợ. Ở những tình huống như thế, con người bộc lộ bản chất thật, đôi khi rất tiêu cực. Tất cả những sự giận dữ, bẩn thỉu đổ hết lên đầu người dân Nga, bất chấp vị thế hay trình độ. Có hàng nghìn kẻ ngoài kia vẫn hàng ngày thóa mạ chúng tôi. 

Thật kỳ lạ khi nghe điều đó từ những người mà nhận rất nhiều từ nước Nga. Những thứ họ nói ra chỉ mang tới tiêu cực mà thôi. Chiến tranh sẽ kết thúc nhưng mối quan hệ giữa con người vẫn còn đó, và sẽ không thể rút lại lời nói. Hãy ghi nhớ hết mọi thứ trong đầu".

Chưa dừng lại ở đó, Dzyuba tiếp tục: "Và gửi tới những tên đồng nghiệp đang ngồi trong biệt thự tại Anh và nói những điều bẩn thỉu: Mấy thứ đó không thể làm chúng tôi tôn thương, chúng tôi hiểu mọi thứ. Cầu chúc hòa bình cho tất cả mọi người".

Những lời của Dzyuba được nhiều người cho là gửi trực tiếp tới Zinchenko - người đã bắt đầu sự nghiệp ở CLB Nga mang tên Ufa. Chỉ vài tiếng sau, hậu vệ của Man City đáp lại:

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sự thật. Có một khoảng thời gian trong sự nghiệp của mình tôi chơi cho Ufa. Đấy là 1,5 năm vất vả nhưng xứng đáng. Tôi luôn biết ơn CLB vì mọi thứ họ đã làm cho tôi. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi trở thành một cầu thủ ở Ukraine.

Chỉ ở đất mẹ tôi mới có những bài giảng đầu tiên về bóng đá, được tập luyện và trưởng thành. Vì thế, với những người nói rằng bóng đá Nga đã nuôi tôi, tôi nhắc lại một lần nữa: Tôi là học viên của học viện bóng đá xinh đẹp tại thành phố Donetsk ở Ukraine".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x