Edimilson Fernandes chia sẻ trên Goal.com: “Các anh em chúng tôi đều yêu bóng đá và lạc quan trước mọi khó khăn”. Nếu không đã chẳng có câu chuyện khó tin này: Edimilson, Gelson Fernandes, Manuel Fernandes, Cabral, Elton Monteiro và Ulisses Garcia, tổng cộng 6 anh em họ đang chơi bóng tại các giải vô địch châu Âu. Cả 6 người cùng chung huyết thống, đến từ một gia tộc tại Cape Verde, hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi bờ biển Tây Phi với chỉ 550.000 dân. Nhưng đường tới bóng đá chuyên nghiệp của mỗi người không hề giống nhau.
Hành trình hoang dã
Edimilson sinh ra ở Sion (Thụy Sỹ), nơi cha mẹ anh di cư cùng với cha của Gelson. Một hành trình hoang dã của những người gốc Phi kiếm tìm cuộc sống mới tại trời Âu. Gelson vất vả hơn nhiều Edimilson khi đã cùng cha mẹ trải qua hành trình đó: “Cha tôi bay đến Bồ Đào Nha, sau đó nhảy xe bus tới Thụy Sỹ mà không có giấy tờ tùy thân. Là một người nhập cư bất hợp pháp, cha tôi từng phải làm công việc vắt sữa bò cho một trang trại ở Sion”.
Gelson lớn lên trong nghèo khó tại đảo Cape Verde. Nước sinh hoạt luôn trong tình trạng thiếu thốn. Tới năm 4 tuổi, anh và mẹ mới được đoàn tụ cùng cha ở Sion. Chính bóng đá đã cứu vớt cuộc đời của Gelson. Tiền vệ sinh năm 1986 này ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên tại FC Sion vào năm 2004. Cùng lúc đó, cha của Gelson nhận được công việc trông coi sân tập của Sion.
Edimilson ít hơn Gelson 10 tuổi, cũng đi theo hành trình của anh họ. “Hàng ngày, cha của Gelson đưa tôi tới sân tập của Sion”, Edimilson nhớ lại. Khi Edimilson chơi cho đội trẻ Sion thì Gelson đã là tuyển thủ Thụy Sỹ, đã chinh chiến đỉnh cao trong các màu áo của Man City, St.Etienne, Udinese, Sporting Lisbon. Hiện tại, trong khi Edimilson khoác áo Mainz thì Gelson vừa tuyên bố treo giày sau mùa giải cuối cùng tại Frankfurt. “Chúng tôi chẳng khác nào anh em ruột. Gelson dìu dắt tôi từ nhỏ. Anh ấy là cố vấn cho tôi, CLB nào muốn liên hệ với tôi đều phải thông qua Gelson. Bây giờ khi nghỉ chơi bóng, Gelson càng dành nhiều thời gian cho sự nghiệp của tôi”, Edimilson chia sẻ.
Manuel đá phủi cùng Nani
Trong dòng họ Fernandes còn có Manuel, bằng tuổi với Gelson. Cha mẹ Manuel di cư từ Cape Verde tới Lisbon khi cầu thủ này còn chưa sinh ra. Manuel lớn lên ở vùng ngoại ô Amadora trong khu ổ chuột của nhóm người gốc Phi. Ở đó, Manuel có cậu bạn chí cốt Nani. Tuổi thơ của cả hai là những trận đá phủi trên mặt sân bê tông. “Hồi nhỏ, tôi và Nani mơ mộng cả hai lớn lên cùng khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Thật không thể tưởng tượng được là điều đó đã thành hiện thực”, tiền vệ từng 15 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha cho biết.
Sau khi phiêu dạt qua nhiều CLB Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, Manuel vừa ký hợp đồng hôm 5/10 với Kayserispor tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Người anh họ của Manuel là Cabral lại không có được may mắn đó. Tiền vệ 31 tuổi hiện vẫn chưa tìm được bến đỗ sau khi hết hợp đồng với Lausanne-Sport. Cabral sinh ra tại thủ đô Praia của quốc đảo Cape Verde trước khi cùng cha mẹ di cư sang Thụy Sỹ. Thời đỉnh cao cầu thủ này từng khoác áo Sunderland và Genoa. Mùa trước, Cabral vẫn còn chung màu áo Lausanne-Sport với cậu em họ Elton Moreiro. Trung vệ Elton năm nay 26 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo Sion dưới sự hỗ trợ của cha con nhà Gelson.
Ở giải vô địch Thụy Sỹ mùa này, Elton sẽ có dịp đối đầu cậu em họ Ulisses Garcia người hiện khoác Young Boys. Garcia sinh ra ở ngoại ô Lisbon nhưng chuyển tới sống ở Thụy Sỹ từ năm 3 tuổi. Hậu vệ sinh năm 1996 từng được triệu tập vào ĐT Thụy Sỹ hồi năm 2017 cùng với Edimilson và Gelson. “Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ Edimilson và Gelson trong thời gian tập huấn ở ĐT Thụy Sỹ. Nhưng chúng tôi không chỉ nói về bóng đá, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống”, Garcia cho biết.
Dù mỗi người thi đấu một nơi, 6 anh em nhà Fernandes luôn giữ sợi dây kết nối mật thiết. Trong đó, Gelson người lớn tuổi nhất và có sự nghiệp thành công nhất, đóng vai “anh trưởng” kết nối mọi người. “Chúng tôi thường xuyên nói chuyện qua mạng xã hội. Gelson có tiếng nói ảnh hưởng hơn cả trong 6 anh em”, Edimilson cho biết. Việc khoác áo các ĐT châu Âu khác nhau không làm họ quên đi cội nguồn từ hòn đảo nhỏ xinh đẹp bên bờ Đại Tây Dương.
Edimilson 8 lần dương tính với Covid-19
Tiền vệ Edimilson Fernandes vẫn chưa thể ra sân tại Bundesliga mùa này do sức khỏe chưa đảm bảo vì Covid-19. Cầu thủ của Mainz hồi phục chậm chạp sau khi nhiễm Covid-19 hồi tháng 8. Tổng cộng Edimilson đã trải qua 8 lần xét nghiệm trong vòng một tháng và đều cho kết quả dương tính. Bác sĩ tại Mainz lý giải Covid-19 đã đi vào tế bào chết của Edimilson. Hiện tại, tiền vệ 24 tuổi đã có kết quả âm tính nhưng cần thêm thời gian tập luyện lấy lại thể lực.
5,5. Tiền vệ Edimilson Fernandes (Mainz) hiện được định giá 5,5 triệu euro (theo transfermarkt), là cầu thủ có giá cao nhất trong 6 anh em nhà Fernandes.
XEM THÊM
Kết quả Nhật Bản 0-0 Cameroon: Minamino im tiếng, Nhật bị cầm hòa đáng tiếc
Kết quả Anh 3-0 Xứ Wales: Calvert-Lewin nổ súng, Ings lập siêu phẩm giúp Anh chiến thắng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn