Lịch thi đấu UEFA Nations League 2020/2021
Đầu tiên phải nói đến việc HLV Gareth Southgate đã quay lại dùng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 từng được ĐT Anh áp dụng ở World Cup 2018. Kế đó, ông đã tạo điều kiện cho không phải 1 mà đến 4 gương mặt mới được đá trận ra mắt ĐTAnh (Conor Coady, Kalvin Phillips, Ainsley Maitland-Niles và Jack Grealish).
Theo thống kê, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962, ĐT Anh cho trình làng 1 lúc 4 tuyển thủ trước đó chưa từng khoác áo ĐTQG trong 1 trận đấu không phải giao hữu. Ở trận đấu vừa rồi, Coady vào sân ngay từ đầu và được bố trí chơi ở trung tâm hàng phòng ngự.
Cách đây vài hôm, cầu thủ được gọi thay thế cho chốt chặn Harry Maguire của M.U không đá 1 phút nào trong trận Anh thắng Iceland 1-0. Điều đó khiến nhiều người tin rằng HLV Southgate triệu tập Coady đơn giản chỉ "cho đủ quân số".
Tuy nhiên, Coady đã cho thấy việc anh xuất hiện ở ĐT Anh không phải là ngẫu nhiên. Trước Đan Mạch, hậu vệ chơi rất ổn định ở Wolves trong 2 mùa giải vừa qua này có những đường chuyền dài vượt tuyến làm người xem liên tưởng tới Trent Alexander-Arnold của Liverpool.
Chưa bàn tới chuyện Coady cũng nhanh nhẹn chẳng kém Alexander-Arnold, việc anh thi đấu bình tĩnh và rất hay kêu gọi các đồng đội tập trung cũng mang đến rất nhiều điểm cộng. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Coady cho biết: "Tôi ở đây để giúp ĐT Anh gặt hái được thành công. Thật tuyệt vời khi được HLV Southgate lựa chọn vào hội hình xuất phát".
"Cảm giác bây giờ của tôi là rất tự hào. Tôi không quan tâm lắm đến màn trình diễn của mình trên sân, nhưng có thể thấy mọi thứ đều đang diễn ra khá ổn", Coady kết luận.
So với Coady, màn ra mắt ĐT Anh của tiền vệ Kalvin Phillips kém suôn sẻ hơn. Bằng chứng là khi trận đấu diễn ra được 6 phút cầu thủ thuộc biên chế CLB Leeds này mới có pha chạm bóng đầu tiên. Lần chạm bóng tiếp theo diễn ra ở phút 17 và kể từ đó ĐT Anh để cho đối phương áp đảo tuyến giữa.
Dẫu vậy, những pha xử lý của Phillips nói chung đều không đáng chê trách. Nên nhớ, bóng đá là môn thể thao tập thể chứ không phải cá nhân. Khi các vệ tinh xung quanh hoạt động thiếu hiệu quả thì Phillips cũng khó phát huy được tối đa năng lực.
Cần phải nhấn mạnh rằng, Phillips là cầu thủ đầu tiên của Leeds vinh dự được đá cho ĐT Anh trong 16 năm trở lại đây. Đáng chú ý, tiền vệ 24 tuổi này được khoác áo ĐTQG trong khi vẫn chưa một lần được tận hưởng bầu không khí tại Premier League.
Thực tế thì không phải vô cớ mà Phillips lại được nhiều người gán cho biệt danh "Pirlo của vùng Yorkshire". Đây là mẫu cầu thủ có thể hoạt động độc lập, mạnh về thể lực và đủ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu. Trước khi rời sân để nhường chỗ cho Jack Grealish, cũng là một gương mặt mới của ĐT Anh, Phillips đã có 2 pha chuyền bóng khá ấn tượng cho Harry Kane và Kieran Trippier.
Không có nhiều điều để nói về Grealish và Maitland-Niles do họ chỉ vào sân trong nửa cuối hiệp 2 nên có quá ít thời gian thể hiện mình. Tuy nhiên, với những gì mà Coady và Phillips đã làm được thì HLV Southgate cũng có lý do để hài lòng.
Vẫn biết tỷ số 0-0 chưa phải là kết quả ưng ý, nhưng việc HLV Southgate mạnh dạn chuyển sơ đồ từ 4-3-3 chí ít cũng đã cho thấy ông không ngại thay đổi và thử nghiệm những gương mặt mới. Chỉ cần những Coady và Phillips tiếp tục thể hiện được tiềm năng, đồng thời HLV Southgate lại có sự phục vụ của những quân bài mạnh nhất thời gian tới, có thể khẳng định Tam sư hứa hẹn sẽ rất đáng gờm dù họ mới phải chia điểm với Đan Mạch bị đánh giá thấp hơn.
XEM THÊM
10 ngôi sao U20 xuất sắc nhất thế giới
Những cặp đấu đáng xem nhất ở loạt trận UEFA Nations League sắp tới
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn