ĐT Việt Nam: Cơ hội nào cho các tân binh?

PHAN HỒNG
06:51 ngày 04-01-2019
Thông thường trong một đội hình đang được vận hành trơn tru thì cơ hội cho các tân binh chen chân vào là không nhiều. Nhưng với thói quen “ghép hình” biến ảo của ông Park Hang Seo, những gương mặt mới ở ĐT Việt Nam không hẳn hoàn toàn đứng ngoài cuộc chơi.
ĐT Việt Nam: Cơ hội nào cho các tân binh?
Thành Chung so kè với Tiến Dũng 

Trong cách sử dụng người của ông Park Hang Seo ở tất cả các ĐT Việt Nam, hệ thống phòng ngự luôn giữ được sự ổn định trong suốt chiều dài của giải đấu. Ông thầy người Hàn Quốc chỉ thay đổi khi cầu thủ ở tuyến này bị chấn thương hoặc dính thẻ phạt. 

Nếu Đình Trọng không chấn thương thì bộ tứ phía trước cầu môn gồm thủ môn Văn Lâm, ba hậu vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và Ngọc Hải được coi là “bất khả xâm phạm”. Ở một chừng mực nào đó có thể kể thêm cầu thủ chạy cánh trái Văn Hậu. 

Nhưng trong bộ khung cứng ấy, Đình Trọng đã không thể góp mặt bởi chấn thương. Đó là lý do buộc ông Park Hang Seo phải triệu tập thêm Thành Chung. Về lý thuyết, tân binh này khó có thể cạnh tranh một chỗ đứng bởi trong danh sách trước đó, vẫn còn Bùi Tiến Dũng có thâm niên hơn. 

Trung vệ của Viettel cũng từng gắn bó với ông Park trong một thời gian dài nên khỏi phải “thẩm định” chuyên môn. Nhưng điều đó không có nghĩa, Bùi Tiến Dũng sẽ mặc nhiên được lấp vào khoảng trống mà Đình Trọng để lại. Ngược lại, cơ hội để Thành Chung kiếm một suất trong đội hình chính của ĐT Việt Nam không phải là ít.

Cần thấy rằng trong 2 trận giao hữu vừa qua, ông Park Hang Seo đã tận dụng cơ hội để “thử lửa” Thành Chung. Chưa thể khẳng định chắc chắn, vị chiến lược gia người Hàn Quốc có trao trọn niềm tin cho tân binh này hay không. 

Nhưng nếu ông Park giao trọng trách chốt chặn trước mặt Văn Lâm cho Thành Chung thì cũng không phải là điều quá bất ngờ. Bởi tuy về kinh nghiệm, cầu thủ của Hà Nội FC thua Tiến Dũng, nhưng với chiều cao hơn hẳn, Thành Chung lại chơi không chiến tốt hơn. 

Cần biết bóng bổng vẫn là điểm yếu của hậu vệ ĐT Việt Nam, mà ở vòng bảng sắp tới, cả 3 đối thủ của ĐT Việt Nam đều sở hữu đội hình có chiều cao lý tưởng.  


Cửa mở ở tuyến trên

Khác với hệ thống phòng ngự, HLV Park Hang Seo thường xuyên có những thay đổi ở các tuyến tiền vệ và hàng tiền đạo. Ngoại trừ Quang Hải, những vị trí còn lại không phải là “bất khả xâm phạm”. Với cách dùng người linh hoạt của ông thầy người Hàn Quốc, các gương mặt mới có quyền hy vọng sẽ được ra sân ở Asian Cup 2019.  

Đến thời điểm này, cầu thủ chạy cánh phải Trọng Hoàng đã bình phục chấn thương. Trong trường hợp phải thay thế, Văn Đức đã từng được sử dụng ở vị trí này và chơi tốt. Trong số các tân binh, Văn Đại được coi là sự lựa chọn khác, có thể đem đến nét mới. 

Thực tế, chân sút này đã được “ướm” ở vị trí hậu vệ phải và ít nhiều để lại dấu ấn trong các trận giao hữu vừa qua. Tấn Tài cũng có thể chơi biên phải (bên cạnh trung vệ, tiền vệ trụ), nhưng xem ra, cơ hội để tân binh này thay thế Trọng Hoàng không nhiều. 

Ở phía trên, Minh Vương có khả năng gây đột biến, nhất là ở các tình huống sút phạt trực tiếp. Tiền vệ của HAGL không phải cầu thủ mới bởi từng được gọi và sau đó bị gạch tên khi ĐT Việt Nam bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018. 

Chắc hẳn, ông Park Hang Seo đã tìm thấy được những phẩm chất mà ông cần ở tiền vệ này nên quyết định trao lại niềm tin. Nhưng Minh Vương phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt để giành vị trí khi ĐT Việt Nam có quá nhiều cầu thủ xuất sắc khác ở vị trí tiền vệ trung tâm hay hộ công. Vì thế, việc “trụ” lại được trong danh sách dự Asian Cup 2019 thực ra cũng đã được coi là thành công với Minh Vương rồi. 

Nhìn một cách tổng thể, các gương mặt mới đương nhiên có những bất lợi. Nhưng với cách dùng người khó đoán định của ông Park thì cơ hội cho các tân binh không phải là không có. Vấn đề là họ cần phải nỗ lực trong tập luyện để ghi điểm thì mới hy vọng sớm được ra sân và tỏa sáng ở sân chơi lớn nhất châu lục. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x