ĐT Việt Nam có thể chơi tiền đạo ảo?

Đức Nguyễn
08:42 ngày 07-01-2019
Tiến Linh và Đức Chinh đang là những giải pháp ở vị trí tiền đạo cắm. Thế nhưng cũng có thể thầy Park sẽ không bố trí một tiền đạo thực thụ nào trong các trận đấu tới đây.
ĐT Việt Nam có thể chơi tiền đạo ảo?
HLV Park Hang Seo đã sử dụng sơ đồ 3-4-3 (và biến thể) tại AFF Suzuki Cup 2018. Trong đó, luôn có một cầu thủ đá cắm và người hay được chọn là Anh Đức. Ngoài ra, Đức Chinh và Tiến Linh cũng được xoay tua vào sân.

Nay Anh Đức vắng mặt, người được kỳ vọng thay thế là Tiến Linh. Đức Chinh cũng là một sự lựa chọn không tồi. Minh chứng, tiền đạo của SHB.ĐN được đá chính trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup với Malaysia.

Đức Chinh và Tiến Linh thực sự là 2 niềm hy vọng trên hàng công. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng, ở giải này thầy Park sẽ không sử dụng cả 2 tiền đạo cắm nói trên, mà thay vào đó là những tiền đạo ảo.

Trong trận giao hữu thắng Philippines 4-2, ở đội hình 1, HLV Park Hang Seo đã để cả Tiến Linh lẫn Đức Chinh ngồi dự bị. Quang Hải, Công Phượng và Văn Đức là 3 người chơi cao nhất, thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. ĐT Việt Nam không tập trung bóng cho một cá nhân nào, thay vào đó sử dụng những pha lên bóng tốc độ ở hai biên nhờ sự cơ động của 2 cầu thủ chạy cánh. 


Có thể hiểu được điều này khi Hải, Phượng và Đức đều có thể hình hạn chế, không thể che chắn, làm tường và càng không thể thực hiện những pha tranh chấp bóng bổng hay bật nhảy đánh đầu ăn bàn kiểu Anh Đức, Tiến Linh… Rõ ràng, đây là một thử nghiệm có sự chuẩn bị của thầy Park.

Trong chiến thuật của HLV Park Hang Seo, sơ đồ 3-4-3 rất biến ảo. Đây là sơ đồ chơi tấn công, nhưng rất linh hoạt bởi khi phòng thủ thì dễ dàng chuyển đổi sang 5-4-1, hoặc thậm chí là… 7-3-0. Lúc ấy, mật độ con người đứng trước cầu môn của ĐT Việt Nam trở nên dày đặc. Trong thế trận phải ngồi “chiếu dưới”, nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn yêu cầu tất cả cầu thủ đều phải tham gia phòng ngự. Đó là lý do giải thích tại sao ở AFF Cup 2018, ở những trận gặp đối thủ mạnh, sau khi Anh Đức ra sân thì người được chọn là Đức Chinh, một cầu thủ rất khoẻ, chịu khó lui về thủ thay vì Tiến Linh, cầu thủ to cao và nặng nề hơn.

Tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ gặp những đối thủ rất mạnh. HLV Park Hang Seo đã chuẩn bị những phương án chiến thuật cho các đối thủ khác nhau. Trong số ấy để đối phó với những đội bóng mạnh như Iraq hay Iran, ĐT Việt Nam cần phải xây dựng được một hàng phòng ngự đủ mạnh nhằm đáp ứng tiêu chí đặt ra là không để thủng lưới trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn.

Dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, các ĐT Việt Nam luôn chơi rất hay khi bị đặt ở cửa dưới. Chiến thắng thường bắt đầu từ sự vững chắc ở hàng phòng ngự với hệ thống chiến thuật được bố trí rất hợp lý và khoa học. Rõ ràng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang rất “biết mình biết ta”. Vậy nên, nếu ĐT Việt Nam thi triển lối chơi không có tiền đạo thực thụ, thay vào đó là những tiền đạo ảo nhằm tạo nên bất ngờ cho đối thủ và gia tăng khả năng phòng ngự từ xa cũng là điều hết sức bình thường.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x