ĐT Việt Nam: Không cao to nhưng phải ngước nhìn

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
18:54 ngày 09-01-2019
Hàng công Việt Nam với những “chú lùn” đã 2 lần xuyên thủ hàng hàng phòng ngự cao lớn của Iraq. Cách chơi của ĐT Việt Nam mở ra những hứa hẹn trong 2 trận đấu tới gặp Iran và Yemen.
ĐT Việt Nam: Không cao to nhưng phải ngước nhìn
Với một trung phong cắm, mặc định anh ta phải có có chiều cao và dày cơm. Tiến Linh (1m78) đã được ướm thử vị trí của Anh Đức. Tương tự, Đức Chinh (1m73) cũng là một ứng cử viên. Nhưng 2 tiền đạo này không thể đọ chiều cao cũng như so thể lực với các cầu thủ hàng phòng ngự của Iraq như Ahmed Ibrahim (1m85), Frans Haddad (1m81), Ali Atiyah (1m83) hay Ali Adnan (1m85).

Rõ ràng, ĐT Việt Nam không thể nhồi bóng hoặc phất những đường chuyền dài cho Tiến Linh hay Đức Chinh tì đè, làm tường. Như thế chẳng khác nào húc đầu vào thành trì của của đối phương. Nói vậy để thấy, HLV Park Hang Seo đã có những tính toán cho các trận đấu và những cầu thủ với phẩm chất kỹ thuật xuất sắc nhất được chọn để chơi cao nhất trên hàng công.

Nhìn vào chỉ số chiều cao cân nặng, ĐT Việt Nam đang sở hữu hàng tấn công “lùn” nhất tại Asian Cup 2019. Trong số “cây đinh ba” của ông Park, Văn Đức cao nhất với 1m71, còn Quang Hải và Công Phượng cũng chỉ cao 1m68. Ba cầu thủ chơi trên hàng công thường xuyên hoán đổi vị trí chứ không khu biệt ai phải chơi ở đâu và như thế nào. Với sự nhanh nhẹn cùng phẩm chất kỹ thuật không thua kém đối phương, những “chú lùn” của ông Park đã khiến hàng phòng ngự cao lớn của Iraq phải ngước nhìn. 

ĐT Việt Nam đã chơi rất hay trong trận đấu với Iraq

90 phút trong trận đấu đầu tiên, dường như những pha phản tích của ĐT Việt Nam đều sử dụng những đường ban bật ngắn nhỏ, tốc độ. Ở mỗi tình huống xuống biên, các cầu thủ chạy cánh căng những đường bóng tầm thấp để cầu thủ phía trong chạy cắt mặt dứt điểm. Một vài pha bóng bổng nếu có thì đấy là những tình huống cố định để các trung vệ có thể hình lên tham gia tấn công. Đây chắc chắn là đối sách hợp lý và cũng là cách chơi của ĐT Việt Nam ở thì hiện tại và cho cả tương lai.

Ở bảng đấu của Việt Nam, Iran là một “ông kẹ” và với những gì đã thể hiện, thật khó để đánh bại đối bóng này. Dù vậy, các học trò ông Park vẫn có những cơ hội để giành điểm. Iran chẳng khác gì một đội bóng châu Âu, không những về thể hình, kỹ thuật mà còn vô cùng nhanh nhẹn. Tuy nhiên, cũng như Iraq, hàng phòng ngự của Iran vẫn có những kẽ hở giữa cặp trung vệ và hậu vệ. 

Rất có thể, ông Park sẽ tiếp tục sử dụng các cầu thủ nhanh nhẹn và tốc độ để khai thác những khoảng trống này. Ngoài Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, ông Park còn có Văn Toàn, một cầu thủ chơi bóng lắt léo và lì lợm. Minh Vương cũng là một phương án khi cần. Sự có mặt tiền vệ này sẽ giúp cho những tình huống cố định hay những cú đá từ xa tốt hơn. 

Không thể có điểm trước Iraq nhưng ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt cho những đối thủ tiếp theo và chúng ta có quyền hy vọng vào một kết quả tốt khi vòng bảng khép lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x