ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản: 'Giơ tay với thử trời cao thấp'

Khắc Sơn
07:31 ngày 24-01-2019
Hơn một thế kỷ trước, các nhà yêu nước lỗi lạc mà khởi xướng là Phan Chu Trinh đã phát động phong trào Duy Tân đã mang đến một tiếng vang lớn cho xã hội Việt Nam. Duy tân nghĩa là theo cái mới, mà cái đích xa hơn nữa là coi sự thành công của mô hình Nhật Bản để tìm đường sáng cho dân tộc.
ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản: 'Giơ tay với thử trời cao thấp'

Từ Duy Tân đến Đông Kinh Nghĩa Thục, dù mộng lớn không thành nhưng lịch sử Việt Nam đã ghi nhận một phong trào yêu nước có tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Lịch sử ghi nhận những người con ưu tú của dân tộc trong đêm trường nô lệ đã tìm đến Nhật Bản nuôi giấc mộng tự cường để gây cơ đồ độc lập dân tộc, cải tạo xã hội.

Nhắc đến Duy Tân là bởi, ngày hôm nay, đội bóng của chúng ta sẽ đối đầu với một đối thủ hùng mạnh nhất châu lục. Nhật Bản chính là khuôn vàng thước ngọc, là niềm tự hào của Á châu khi bước ra biển lớn World Cup. Thành công của họ mang đến cảm hứng thành công cho cả châu Á. 

Tôi vẫn được nghe về giai thoại “chiếc giầy to, chiếc giày nhỏ” khi các cầu thủ miền Nam Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu mấy chục năm trước. Thời đấy, bóng đá Nhật Bản chưa phát triển bằng chúng ta. Nhưng, đó là câu chuyện của quá khứ, bởi với giấc mơ Mặt Trời, tầm nhìn và hành động Nhật Bản, chỉ sau 20 năm, bóng đá Nhật đã thống trị Á châu bằng một lối chơi thông minh nhất, hoàn hảo nhất.

Người Nhật có giấc mơ của mình và họ đã thực hiện thành công. Và hôm nay, khi đối đầu với họ, chúng ta cũng có quyền mơ ước. Không ai đánh thuế và cũng khó có thể chặn đứng giấc mơ mang tên Việt Nam dẫu chúng ta luôn tỉnh táo để nhận ra rằng, trước mặt là đội bóng mạnh nhất giải. Nhưng, sự thật càng thôi thúc thêm khát vọng, ý chí của các cầu thủ, rằng đây là cơ hội ngàn vàng để bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử. 

Nữ thi sỹ tài danh Hồ Xuân Hương từng có hai câu thơ: “Giơ tay với thử trời cao thấp/Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài”. Đánh bại một đội bóng hoàn hảo là con đường ngắn nhất để tìm kiếm sự khẳng định. Đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải đủ khát vọng và hành động để vượt qua những giới hạn mà chúng ta tưởng rằng luôn đúng bằng tất cả tinh thần, sức mạnh của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x