Dư âm thất bại của ĐT Việt Nam: Bóng đá không có chỗ cho sự mơ mộng!

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
21:35 ngày 12-01-2019
Bóng đá vốn là cuộc chơi nhiều bất ngờ, nhưng sân chơi ấy thực tế lại không dành cho những kẻ mộng mơ. Từ trận thua 0-2 của tuyển Việt Nam trước Iran đã cho thấy khoảng cách rất lớn của bóng đá Đông Nam Á với châu lục.
Dư âm thất bại của ĐT Việt Nam: Bóng đá không có chỗ cho sự mơ mộng!

Trước cuộc so kè Việt Nam – Iran, nhiều fan bóng đá nước nhà tỏ ra khá lạc quan khi cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo có thể giành được 3 điểm trước đối thủ mạnh hàng đầu châu lục như Iran. Điều đó cho thấy tình yêu của các CĐV dành cho tuyển Việt Nam rất lớn, và tất cả đều mong thầy trò HLV Park Hang Seo làm nên bất ngờ trước “ông lớn” Iran. Thực tế môn bóng đá vốn mang đến nhiều bất ngờ, nhưng rõ ràng nó không có chỗ cho những mơ mộng viển vông!

Đối đầu với đội tuyển đang xếp thứ 29 thế giới và số 1 châu Á như Iran, rõ ràng những người trong giới chuyên môn dẫu có lạc quan đến mấy cũng rất khó để nhận định tuyển Việt Nam có thể thắng. Thực tế trận đấu đã minh chứng rất rõ sự chênh lệch về đẳng cấp này. Suốt 90 phút, Iran cầm bóng đến 79% và hơn hẳn tuyển Việt Nam về mọi mặt. Vì vậy, 2 bàn thắng của chân sút Azmoun ở phút 38 và 69 như một lẽ tất yếu phải đến.


Tuy nhiên, trận thua 0-2 trước Iran dẫu cho làm các CĐV Việt Nam có chút tiếc nuối, nhưng không buồn. Điều ấy đến từ tinh thần thi đấu ngoan cường của các học trò HLV Park Hang Seo, vì dẫu đối đầu với đội bóng mạnh hàng đầu châu Á, nhưng tuyển Việt Nam đã khiến đối thủ rất vất vả, thậm chí không ít lần phải toát mồ hôi hột.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam đã muốn vươn dần ra sân chơi châu lục. Tuy nhiên, sân chơi Asian Cup chính là lăng kính rõ nét nhất phản ánh thực lực của bóng đá Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Qua đó, chúng ta có thể cảm thấy vui khi tuyển Việt Nam đã có bước tiến lớn, thậm chí chơi ngang ngửa với các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, nhưng thực tế chúng ta vẫn còn nhiều điểm yếu cần cải thiện để có thể mạnh mẽ tiến ra biển lớn.

Rõ ràng để tiến ra sân chơi châu Á và thế giới là một quá trình chuẩn bị lâu dài và ở đấy không có chỗ cho sự mộng mơ!

Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp
Thất bại 0-3 của Yemen trước Iraq khiến Việt Nam vẫn chưa có điểm và đứng thứ 5 trong nhóm 6 đội đứng thứ 3 của 6 bảng với hiệu số -3. 


Ở bảng D, với việc Iraq và Iran đã đi tiếp, cơ hội duy nhất của Việt Nam để vượt qua vòng bảng là giành vị trí thứ ba chung cuộc và nằm trong nhóm 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Điều kiện cần lúc này là Việt Nam phải thắng được Yemen. Điều kiện đủ là Việt Nam phải thắng với cách biệt từ 2 đến 3 bàn trở lên để có một hiệu số bàn thắng bại đủ tốt nhằm cạnh tranh với các đội đứng thứ ba nằm ở 5 bảng đấu còn lại. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • CS2 tham gia Esports World Cup lần đầu tiên CS2 tham gia Esports World Cup lần đầu tiên

    Ban tổ chức Esports World Cup công bố thông tin chi tiết về giải cho bộ môn CS2. Trước đó, giải đấu được biết tới với tên Gamers8, lần đầu tổ chức vào năm 2023 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út.

  • MSI 2024 công bố thể thức thi đấu MSI 2024 công bố thể thức thi đấu

    Riot Games vừa công bố thể thức và thời gian thi đấu chính thức của giải quốc tế giữa mùa Mid-Season Invitational (MSI 2024). Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ 1/5-19/5 tại Thành Đô, Trung Quốc với thể thức tương tự năm 2023.

  • Tin giờ chót 29/3: MU tính đổi Greenwood lấy 'đá tảng' của Juventus Tin giờ chót 29/3: MU tính đổi Greenwood lấy 'đá tảng' của Juventus

    MU muốn đổi Greenwood lấy Bremer, Barca đón Pedri và De Jong trở lại, Bruno Fernandes đối diện nguy cơ treo giò.... là những tin tức nổi bật tối ngày 29/3.

  • Nhận định bóng đá HAGL vs Khánh Hoà, 17h00 ngày 30/3: Phố Núi thoát hiểm 17h00 ngày 30/3, HAGL vs Khánh Hoà

    Nhận định bóng trận HAGL vs Khánh Hoà diễn ra lúc 17h00 ngày 30/3 trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x