Evra hạnh phúc với khởi đầu từ con số 0 trong nghiệp huấn luyện

Quang Minh
16:22 ngày 10-05-2020
Cựu hậu vệ Patrice Evra cho biết mình sẽ phải bắt đầu từ "con số không" với tư cách là một huấn luyện viên và không đặt mục tiêu dẫn dắt bất kỳ đội bóng cụ thể nào.
Evra hạnh phúc với khởi đầu từ con số 0 trong nghiệp huấn luyện

Evra tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp hồi tháng 7/2019 và ngay lập tức tham dự lớp học lấy giấy phép huấn luyện hạng A và B của UEFA. Tham dự khóa học cùng Evra còn có một cựu hậu vệ trái khác là Ashley Cole.

Đại dịch Covid-19 đã khiến việc học của Evra tạm dừng và cựu danh thủ 38 tuổi thừa nhận rằng ông không nhìn quá xa về bất kỳ vai trò quản lý cụ thể nào: "Tôi muốn làm một huấn luyện viên và không quan trọng là ở đâu".

"Tôi không đặt bất cứ mục tiêu nào. Trong cuộc sống của tôi, tôi không bao giờ đặt bất cứ mục tiêu nào, bởi vì khi bạn đặt mục tiêu và không thể hoàn thành nó, điều đầu tiên khi nó xảy ra là gì?. Bạn thất vọng. Vì vậy, tôi không đặt bất cứ mục tiêu nào", Evra nói thêm.

"Tôi đang sống ở hiện tại. Tôi không sống trong tương lai, bởi nếu như thế bạn sẽ sống với sự lo lắng. Và nếu bạn sống với quá khứ, bạn sẽ sống với sự hối tiếc. Vì vậy, tôi chỉ sống ở hiện tại. Để nói đội nào tôi muốn huấn luyện, tôi không biết. Tôi sẽ lấy những gì vũ trụ mang lại cho tôi", cựu danh thủ người Pháp nói thêm.

Evra là học trò tiếp theo của Sir Alex chuẩn bị theo nghiệp huấn luyện

Evra là học trò mới nhất của HLV huyền thoại, Sir Alex gia nhập đội ngũ những nhà huấn luyện. Cựu tuyển thủ Pháp đã trải qua 8 năm xuất sắc tại sân Old Trafford, giành được 10 danh hiệu từ năm 2006 đến 2014. Evra cũng là đội trưởng ĐT Pháp tại World Cup 2010 và ra sân trong trận chung kết EURO 2016, nơi Pháp thua Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, Patrice muốn vạch ra một ranh giới giữa sự nghiệp thi đấu lẫy lừng và cuộc sống mới với tư cách là một huấn luyện viên, đồng thời cảm thấy cần phải chứng minh bản thân với mọi người một lần nữa.

 "Một số cầu thủ, họ nghĩ rằng vì họ có sự nghiệp thành công nên họ sẽ trở thành một người quản lý hàng đầu. Nhưng không, tất cả mọi thứ đều trở về con số không. Tất nhiên, là một cầu thủ, bạn sẽ giành được điều này, nhưng với tư cách là người quản lý - họ đã làm gì? Không có gì.

Vì vậy, tôi bắt đầu bằng con số không và đó là lý do vì sao tôi dành nhiều thời gian với trẻ em và làm công việc của mình. Đó là điều tuyệt vời và tôi thích điều này, vì như tôi đã nói, nếu bạn muốn trở thành một người quản lý tuyệt vời, bạn cần bắt đầu từ con số không và quên đi bạn từng là một cầu thủ", Evra nói thêm.

XEM THÊM

Sao Man City chỉ biết... vỗ tay chờ Liverpool đăng quang ở Premier League

HLV Klopp tiết lộ bí quyết giữ kỷ luật ở Liverpool trong dịch Covid-19

Sadio Mane 'ghi điểm' bằng nghĩa cử cao đẹp trong đại dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x