Giảm cân, vấn đề nan giải 'hậu Covid'

Dũng Phan Dũng Phan
14:35 ngày 19-05-2020
Ngày Gareth Bale tỏa sáng trong trận cầu với Inter Milan tại Champions League 2010/11, nhiều người đã nhận định rằng Bale là hiện thân cho thứ bóng đá hiện đại, cũng là mẫu cầu thủ hiện đại. Với 3 yếu tố cơ bản sẽ tạo nên chiến thắng gồm thể lực, thể hình, và tốc độ.
Giảm cân, vấn đề nan giải 'hậu Covid'

Nhưng để đạt được 3 yếu tố trên, cân nặng được xem là “viên đá khóa”. Bạn sẽ không có tốc độ nếu quá mập, và đương nhiên thể lực và thể hình coi như bỏ khi bạn mập.

“Người ngoài hành tinh” trước khi được gọi là Ronaldo “béo” sở hữu tốc độ kinh hồn bạt vía có thể tăng tốc ghi bàn từ giữa sân. Nhưng sau khi tăng cân, chàng trai này chỉ có thể ghi bàn bằng những cú đua tốc độ ngắn. Tương tự là trường hợp của Eden Hazard gần đây khi chuyển sang Real Madrid. Chỉ vì tăng cân mà thành ra dễ chấn thương. Dịch Covid-19 khiến Hazard mất ăn mất ngủ và phải lên báo tâm sự “Lo ngại chuyện tăng cân, không còn dám ăn bánh ngọt”.

Một trường hợp khác vì tăng cân mà bị ném lên ghế dự bị rồi sinh ra chán chường mà thành trượt dốc, đấy là chuyện của cựu thần bóng đá Ý Antonio Cassano. Dịch Covid-19 khiến các bác sĩ của đội bóng phải làm việc ở nhà. Đi cùng với đó cũng không còn các buổi tập, những trận thi đấu để đốt năng lượng. Như vậy, trong tay họ chỉ có ý thức tự giác để quyết định thể hình-thể lực-tốc độ của mình. Ở nhà một mình thì tivi, bánh ngọt, đồ ăn nhanh, trò chơi điện tử, chiếc giường ấm áp chính là những ma lực hút hồn mà khó có cầu thủ nào cưỡng lại nổi. Chính như Hazard phải buồn bã thú nhận: “Đây là một việc rất khó khăn, vì chúng tôi phải tự cách ly ở nhà và chẳng có việc gì làm”. Phải rồi, đâu phải ai cũng là Cristiano Ronaldo.

Cuối cùng, không khó lý giải khi các đội bóng phải vội vã yêu cầu các cầu thủ quay lại luyện tập ngay khi có thời điểm các giải vô địch quốc gia trở lại. Mục đích bên cạnh việc lấy lại cảm giác bóng, phong độ tập luyện cho các tuyển thủ, thì điều quan trọng nhất vẫn là siết họ lại trong vòng kim cô kỷ luật, là việc giữ dáng cho những anh chàng cầu thủ ham chơi, thích quẩy của mình. Chắc chắn ai cũng hiểu với nhau rằng, các vụ lùm xùm như Alexandre Lacazette sử dụng bóng cười hay Kyle Walker đưa gái gọi về nhà “vui vẻ” gữa mùa cách ly, cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà các cầu thủ đã làm trong mấy tháng qua.

Dinh dưỡng trong thể thao đã trở thành một môn khoa học trong bóng đá. Còn chơi bời là bản năng của mỗi con người. Sắp tới với các CLB sẽ là cuộc chiến khắc phục bản năng sau thời gian dài vì dịch bệnh.

XEM THÊM

Robertson từng bị Hazard và mục tiêu của Liverpool 'xé ra từng mảnh'

Liverpool thống trị 3 giải thưởng Ngoại hạng Anh

HLV Klopp tiết lộ bí quyết giữ kỷ luật ở Liverpool trong dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Guardiola trở lại Anh chuẩn bị cho Man City tập luyện Guardiola trở lại Anh chuẩn bị cho Man City tập luyện

    HLV Pep Guardiola đã trở lại Anh để chuẩn bị cho các học trò tập luyện trở lại trong tuần này.

  • Quá bất công nếu Liverpool không đăng quang ở Premier League Quá bất công nếu Liverpool không đăng quang ở Premier League

    HLV trưởng của Liverpool, Juergen Klopp cho rằng việc chấm dứt mùa giải 2019/20 tại Ngoại hạng Anh mà không tìm ra nhà vô địch sẽ là sự bất công dành cho đội bóng của ông.

  • Sao trẻ Chelsea dính nghi án hiếp dâm Sao trẻ Chelsea dính nghi án hiếp dâm

    Không chỉ bị cảnh sát bắt giữ lúc 4 giờ sáng vì hành hung người mẫu được mời tới nhà riêng, tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi của Chelsea thậm chí lúc này còn đang bị tình nghi tội hiếp dâm.

  • Petr Cech & những kỷ lục hào hùng Petr Cech & những kỷ lục hào hùng

    Nếu phải viết một bài về một kỷ lục mà Petr Cech đang giữ, ví dụ như kỷ lục về số lần giữ nguyên mành lưới nhiều nhất ở Premier League, người ta sẽ phải viết hơn 30 bài về anh. Và đấy, xin nhắc lại, chỉ là mới viết về các kỷ lục hào hùng của anh...

  • Hôm nay, các đội Premier League tập luyện giai đoạn 1 Hôm nay, các đội Premier League tập luyện giai đoạn 1

    Hôm nay, Premier League sẽ đi những bước đầu tiên của Project Restart (tái khởi động giải Ngoại hạng). Theo đó, các cầu thủ sẽ chính thức trở lại tập luyện ở giai đoạn 1. CLB cũng gửi tới từng cầu thủ các quy trình, cũng như chỉ dẫn tập luyện. Giai đoạn 1 sẽ kéo dài từ 7-14 ngày và nếu ổn sẽ bước vào giai đoạn 2.

  • Sterling lo ngại nguy cơ chấn thương Sterling lo ngại nguy cơ chấn thương

    Hơn ai hết, các cầu thủ hiểu rõ nguy cơ chấn thương nếu không tập luyện kỹ càng. Raheem Sterling cho rằng việc bóng lăn trở lại vào ngày 12/6 tiềm ẩn quá nhiều rủi ro cho cầu thủ.

  • Cựu cầu thủ M.U - Jonathan Greening: Xấu khổ, đẹp cũng khổ Cựu cầu thủ M.U - Jonathan Greening: Xấu khổ, đẹp cũng khổ

    Trong khi Luke Chadwick cảm thấy vẻ ngoài quá xấu xí đã trở thành một vấn đề lớn cản bước thành công của anh ở Man United nói riêng và trong bóng đá nói chung, thì với Jonathan Greening là ngược lại.

  • Luke Chadwick: Khi xấu cũng là cái tội Luke Chadwick: Khi xấu cũng là cái tội

    Giờ thì có lẽ chính các CĐV của Man United cũng chẳng nhớ được cái tên Luke Chadwick. Nhưng cầu thủ chạy cánh ấy từng là một tài năng đầy hứa hẹn của lò Carrington và thậm chí được coi là “David Beckham mới”, trước khi sự nghiệp của anh bị hủy hoại chỉ vì... quá xấu.

  • Top 5 vòng đấu cuối kịch tính nhất lịch sử Premier League Top 5 vòng đấu cuối kịch tính nhất lịch sử Premier League

    Nếu không vì đại dịch Covid-19, ngày 17/5 đã là vòng đấu cuối cùng của Premier League 2019/20. Giải Ngoại hạng Anh luôn chứa đựng sự bất ngờ tới những vòng đấu cuối. Dưới đây là top 5 vòng đấu cuối kịch tính nhất lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh.

  • Premier League vẫn nhập nhằng ngày trở lại, nguy cơ 1 năm tới không khán giả Premier League vẫn nhập nhằng ngày trở lại, nguy cơ 1 năm tới không khán giả

    Sau cuộc họp vào thứ Sáu tuần trước, Premier League được cho là có thể trở lại từ ngày 12/6. Tuy nhiên thời hạn này có thể lùi xa hơn đồng thời các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không khán giả tới 1 năm nữa.

  • Liverpool có thể không được trao cúp nếu vô địch Premier League mùa này Liverpool có thể không được trao cúp nếu vô địch Premier League mùa này

    BTC Premier League sẽ làm tất cả những gì có thể để thầy trò HLV Juergen Klopp được lên bục nhận cúp nếu Liverpool vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, do những lo ngại liên quan đến đại dịch Covid-19 nên cũng có khả năng viễn cảnh trên sẽ không xảy ra.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x