CAN

HLV Clarence Seedorf: 'ĐT Cameroon đủ sức cạnh tranh ngai vàng châu Phi'

Sau những chuyến phiêu lưu ở châu Âu, châu Á, Clarence Seedorf đã chọn châu Phi làm bến đỗ mới khi nhận lời dẫn dắt ĐT Cameroon từ tháng 8/2018. Trả lời tạp chí FIFA về hành trình cùng “Sư tử bất khuất”giành vé tới CAN 2019 tại Ai Cập vào tháng 6, cựu tiền vệ ĐT Hà Lan rất tự tin hướng đến một giải đấu thành công.
HLV Clarence Seedorf: 'ĐT Cameroon đủ sức cạnh tranh ngai vàng châu Phi'
FIFA: Chào Clarence, đây là lần đầu tiên ông dẫn dắt một ĐTQG, sau 9 tháng cùng ĐT Cameroon, ông cảm thấy thế nào?

- Clarence Seedorf: Công việc này giàu cảm xúc hơn ở CLB. Ở trận cuối vòng loại CAN 2019, chúng tôi phải thắng Comoros mới có vé và sau khi Cameroon đánh bại đối thủ này 3-0 để cán đích thứ nhì bảng B, thực sự tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Chúng tôi chỉ kém đội đầu bảng Morocco, ứng cử viên cho chức vô địch năm nay hiệu số bàn thắng bại mà thôi. 

Nhưng việc Cameroon bị tước quyền đăng cai khiến CAN 2019 phải chuyển sang thi đấu tại Ai Cập hẳn đã gây ra nhiều khó khăn cho ông trong việc hoạch định mục tiêu? 

- Ngay từ đầu, tôi đã nói với các cầu thủ rằng tôi muốn lấy ngôi nhất bảng B và họ hiểu rằng, mỗi trận đấu đều là trận chung kết. Tinh thần chiến đấu của đội đã được cải thiện qua từng tháng và 2 trận gần nhất của Cameroon (giao hữu thua Brazil 0-1 và thắng Comoros 3-0 ở vòng loại CAN) đã cho thấy sự tiến bộ về mọi mặt của Cameroon.

Từng được Real Madrid liên hệ, tại sao ông lại chuyển hướng chọn ĐT Cameroon, nhất là khi đội tuyển này vừa làm khán giả ở VCK World Cup 2018?

- Tôi luôn trân trọng cơ hội mà Real Madrid dành cho mình. Nhưng dẫn dắt một ĐTQG là một thách thức rất thú vị. Cameroon từng là một trong những đội tuyển vĩ đại nhất châu Phi và những gì chúng tôi làm được ở đây đang từng bước khôi phục lại vị thế, sự tôn trọng cho đội tuyển. Đó là thành quả rất đáng tự hào.

Là nước chủ nhà, Ai Cập có khả năng rất cao sẽ đăng quang tại CAN 2019. Liệu Cameroon có đủ khả năng thách thức danh hiệu vô địch?

- Cameroon luôn đủ khả năng. Chúng tôi có đội hình chất lượng, với nhiều cầu thủ tài năng. Mọi thứ đang diễn ra tích cực và tôi tin chắc một điều rằng, sẽ không đối thủ nào có được một ngày dễ dàng khi chạm trán Cameroon.

Từng cầm quân ở châu Âu với Milan và Deportivo, ở châu Á với Shenzhen, ông cảm nhận thế nào về trải nghiệm tại châu Phi?

- Bóng đá châu Phi vẫn còn nhiều tồn tại. Nhưng triển vọng phát triển là rất lớn. Tôi đã chạm trán những đội tuyển hàng đầu châu Phi như Morocco và những đội bóng đang muốn khẳng định mình như Malawi, Comoros. Bóng đá ở đây luôn dồi dào tài năng và tràn đầy năng lượng. Bên cạnh trải nghiệm bóng đá, tôi cũng rất hạnh phúc khi được cảm nhận trọn vẹn cuộc sống tại châu lục này.


Sát cánh cùng ông ở ĐT Cameroon là trợ lý Patrick Kluivert. Sau 2 thập kỷ mới tái hợp trên địa hạt bóng đá, các ông có gặp khó khăn gì không? 

- Chúng tôi đều có cá tính mạnh. Nhưng chúng tôi rất hiểu nhau và rất thẳng thắn với nhau. Tôi hạnh phúc khi làm việc với Patrick. Hy vọng rằng cùng với nhau, chúng tôi có thể tạo ra một di sản nào đó cho ĐT Cameroon.

Hãy trở lại một chút với CLB cũ của cả ông và Patrick Kluivert, Ajax, ông cảm thấy thế nào khi đội bóng ấy thăng hoa tại Champions League?

- Ajax đang có sự kết hợp hoàn hảo giữa các tài năng trẻ và những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tất nhiên, mỗi CLB đều có DNA của riêng mình, có niềm tự hào của riêng mình nhưng sẽ luôn tốt hơn nếu mỗi mùa giải, họ bổ sung được những nhân tố mới. Tôi thấy Ajax đang làm tốt cả việc duy trì DNA lẫn tăng cường sức mạnh bẳng các bản hợp đồng mới.

Và còn ĐT Hà Lan nữa, việc đội tuyển quê hương ông giành được ngôi á quân ở World Cup 2010 và thứ ba tại World Cup 2014 thật sự ấn tượng. Ông có ngạc nhiên về điều này?

- Bóng đá Hà Lan luôn đề cao nỗ lực chiến đấu hơn kết quả. Đôi khi chúng tôi bị chỉ trích vì điều đó, họ bảo rằng các anh cứ đá đẹp nhưng hãy nhìn sang Italia, người ta đã giành tới 4 chức vô địch thế giới rồi mà Hà Lan chưa một lần. Nhưng đấy là lựa chọn của bóng đá Hà Lan. Và chúng tôi luôn tự hào về những gì đã làm được. 

Nghe có vẻ như ông rất kiên định với triết lý bóng đá của mình?

- Là một HLV, bạn phải thật sự có niềm tin với những kế hoạch đã vạch ra và thực hiện nó một cách kiên trì. Đôi khi, những kết quả tồi tệ khiến bạn mờ mắt, không nhìn ra được con đường phía trước. Đó là thách thức mà mỗi người HLV luôn phải vượt qua.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này. Xin chúc ông và ĐT Cameroon cũng sẽ vượt qua những thách thức để có được thành công tại CAN 2019.

Vì sao Cameroon bị tước quyền đăng cai CAN?


Lần đầu tiên kể từ năm 1972, Cameroon được đăng cai giải vô địch châu Phi (CAN). Tuy nhiên tháng 12 năm ngoái, LĐBĐ châu Phi (CAF) đã tước quyền đăng cai CAN 2019 của Cameroon, do nước này quá chậm trễ trong việc chuẩn bị cho giải đấu. Ngoài ra, cuộc chiến với lực lượng phiến quân ly khai cũng khiến Cameroon mất điểm. Sau đó, Ai Cập được chọn đăng cai CAN 2019.

Với Seedorf, Cameroon mới thắng 2 trận


Kể từ khi được tiếp quản bởi HLV Clarence Seedorf, ĐT Cameroon đã trải qua 6 trận đấu cả chính thức lẫn giao hữu. Tuy đã cùng “Sư tử bất khuất” giành vé tới VCK của CAN 2019, nhưng thành tích của cựu tiền vệ này chưa thực sự ấn tượng. Dưới sự chỉ đạo của Seedorf, Cameroon hòa 2, thắng 2 và thua 2 trận.

Seedorf thông minh và giỏi ngoại ngữ


Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng với những chức VĐQG và Champions League cùng Ajax, Real Madrid và Milan, Clarence Seedorf (trái) còn được biết đến là một cầu thủ rất thông minh. Ông có thể nói tốt 6 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Hà Lan, Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Sranan Tongo, thổ ngữ ở Surinam quê gốc của ông. Seedorf cũng có bằng cử nhân kinh tế của Đại học Bocconi (Milan).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
CAN

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x