Kế hoạch nhập tịch có giúp bóng đá Trung Quốc phát triển?

Bạch Lang
18:02 ngày 25-07-2019
"Làm gì tiếp theo?", đó là câu hỏi đã ám ảnh bóng đá Trung Quốc từ lâu và họ vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời chính xác.
Kế hoạch nhập tịch có giúp bóng đá Trung Quốc phát triển?
Một ĐTQG già nua, không có nhiều gương mặt trẻ tiềm năng và cũng chẳng có mấy ngôi sao được xuất ngoại. Sự thiếu tầm nhìn đã khiến bóng đá Trung Quốc thụt lùi trong những năm gần đây. Tuy nhiên, có vẻ như Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đang thực hiện những biện pháp cực đoan để hồi sinh môn thể thao vua ở quốc gia này.

Với việc nhập tịch những ngôi sao hàng đầu ở giải VĐQG Trung Quốc Super League (CSL), CFA đang cầm một con dao hai lưỡi. Việc bổ sung những người này có thể mang lại cho ĐT Trung Quốc sự cạnh tranh tốt nhưng có thể phải gánh chịu những chỉ trích của công chúng.

Tuy nhiên, đó dường như là cách tốt nhất với bóng đá Trung Quốc, đặc biệt là trong ngắn hạn. Vòng loại FIFA World Cup 2022 và Asian Cup 2023 sẽ bắt đầu sau 1 tháng nữa và những người đứng đầu CFA không muốn chịu thêm một thất bại muối mặt nữa.

Vũng lầy của bóng đá Trung Quốc

Bóng đá Trung Quốc có rất nhiều vấn đều và hầu hết đều được thể hiện ở ĐTQG. Trên thực tế, ĐT Trung Quốc có tuổi đời trung bình cao nhất tại Asian Cup 2019 với 28,74 tuổi. Đội trưởng Zheng Zhi của họ sẽ tròn 39 tuổi vào tháng tới trong khi cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại là Gao Lin đã 33 tuổi và sẽ tròn 37 tuổi nếu được dự World Cup 2022.

CFA đã cố gắng giải quyết vấn đề với việc thay đổi quy tắc U23 tại CSL. Theo đó, các CLB phải sử dụng ít nhất 3 cầu thủ U23 người Trung Quốc. Tuy nhiên, các CLB Super League chỉ tuân theo một cách hình thức.

ĐT Trung Quôc hiện toàn những lão tướng như đội trưởng Zheng Zhi đã 39 tuổi
ĐT Trung Quốc hiện toàn những lão tướng như đội trưởng Zheng Zhi đã 39 tuổi

Trong khi đó, sự thiếu tầm nhìn của CFA cũng lộ rõ từ việc chọn HLV trưởng ĐTQG. Marcello Lippi đã hết hợp đồng và rời ghế nóng sau khi kết thúc Asian Cup hồi tháng 1 và Fabio Cannavaro được chọn nhưng chỉ mang về 2 thất bại trước Thái Lan và Uzbekistan ở China Cup 2019. Lippi hiện đã trở lại và ở tuổi 71, đang chuẩn bị dẫn dắt Trung Quốc trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Một vấn đề nổi bật khác của ĐT Trung Quốc là thiếu tiền đạo giỏi. HLV Lippi đã nhiều lần phàn nàn về việc thiếu bàn thắng và thậm chí đã phải sử dụng trung vệ Yu Dabao ở vị trí cao nhất. "Điều này chỉ rõ tình hình ở Trung Quốc. Tại CSL, gần như tất cả các cầu thủ nước ngoài đều là tiền đạo. Điều này buộc tôi phải chọn một cầu thủ đá trung vệ để sắm vai trung phong", Lippi nói hồi đầu năm.

Giải pháp là nhập tịch tiền đạo?

Nhập tịch không phải xu thế mới trong bóng đá. Các đội tuyển như Qatar hay Philippines vẫn đang chiệu mộ những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài và thậm chí cả những người không có gốc gác để tăng cường sức mạnh.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc chuẩn bị nhập tịch hàng loạt khiến vấn đề trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nico Yennaris của Beijing Guoan (nay còn được biết đến với tên tiếng Trung là Li Ke) đã trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên đại diện cho Trung Quốc khi anh ra mắt vào tháng 6 năm 2019 trước Philippines. Anh là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Arsenal, có cha là người Anh và mẹ là người gốc Hoa.

Đồng đội của Yennaris tại Beijing Guoan, John Hou Saeter (tên tiếng Trung là Hou Yongyong) là cầu thủ tiếp theo. Saeter có mẹ là người Trung Quốc và cha là người Na Uy. Anh mới chỉ chuyển đến Trung Quốc vào tháng 1/2019 từ Stabaek Fotball, một CLB của Na Uy.

Nico Yennaris (tên tiếng Trung là Li Ke) đã trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên thi đấu cho ĐTQG Trung Quốc
Nico Yennaris (tên tiếng Trung là Li Ke) đã trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên thi đấu cho ĐTQG Trung Quốc

Hiện tại, Trung Quốc đang chuyển sang nhập tịch cho một số siêu sao người Brazil, những người đã thành danh tại CSL nhiều năm qua, với hy vọng rằng họ sẽ đem tới thành công nhanh chóng cho ĐTQG Trung Quốc.

CFA được cho là đang xử lý các yêu cầu nhập tịch của 5 ngôi sao tấn công người Brazil gồm Elkeson, Aloisio Goncalves, Ricardo Goulart, Fernandinho Henrique và Alan Carvalho. Cả 5 người này đều đang thuộc biên chế của Guangzhou Evergrande.

Guangzhou rất tự tin về quá trình nhập tịch của 5 người này và đã ký với Elkeson, Fernandinho và Aloisio cũng như cho mượn Goulart cùng Carvalho (do giới hạn đối với các cầu thủ nước ngoài) cho đến khi họ có được quốc tịch Trung Quốc.

Elkeson, 30 tuổi, đã tái gia nhập Guangzhou từ Shandong Luneng trong tháng này, có lẽ là chìa khóa để giải quyết các vấn đề của Trung Quốc và Lippi. Tiền đạo này đã giành 4 chức vô địch CSL (3 trong số đó với Guangzhou) và 2 AFC Champions Leagues (năm 2013 và 2015).

3 trong số 5 cầu thủ người Brazil của Guangzhou Evergrande chuẩn bị nhập tich Trung Quốc gồm (trái sang) Elkeson, Ricardo Goulart và Aloisio Goncalves
3 trong số 5 cầu thủ người Brazil của Guangzhou Evergrande chuẩn bị nhập tich Trung Quốc gồm (trái sang) Elkeson, Ricardo Goulart và Aloisio Goncalves

Một số báo cáo cho thấy Elkeson có thể có quyền công dân sớm nhất là vài tuần tới và có thể đủ điều kiện để đại diện cho Trung Quốc tại Vòng loại World Cup 2022. Trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 2 khu vực châu Á sẽ là chuyến hành quân tới Maldives vào ngày 10/9. Syria, Philippines và đảo Guam là các đối thủ khác của Trung Quốc tại vòng loại thứ 2.

Aloisio, 31 tuổi, đã chơi ở Trung Quốc từ năm 2014 trong màu áo của Shandong, Hebei China Fortune và Guangdong Southern Tigers ở giải hạng Nhất Trung Quốc (China League One). Cựu tiền đạo của Palmeiras, Goulart (28 tuổi) từng ra mắt ĐT Brazil vào năm 2014. Tuy nhiên đó chỉ là 1 trận giao hữu nên anh vẫn có quyền thay đổi quốc gia đại diện.

Fernandinho, 26 tuổi, đã được cho Hebei mượn sau khi ký hợp đồng với Guangzhou từ Chongqian Lifan, nơi anh đã chơi từ năm 2015. Alan, 29 tuổi, từng chơi cho Red Bull Salzburg từ năm 2010 đến 2015 trước khi chuyển đến Trung Quốc thi đấu cho Guangzhou. Anh hiện đang được cho mượn tại Tianjin Tianhai FC. Ngoài 5 người này, một số cầu thủ khác bao gồm cựu hậu vệ của Everton và Sunderland, Tyias Browning, cũng đang xếp hàng để nhận quốc tịch Trung Quốc.

Nhưng đây có thực sự là con đường đúng đắn cho bóng đá Trung Quốc? Tất nhiên, các bàn thắng từ Elkeson và các tiền đạo sinh ra ở Brazil khác có thể cải thiện cơ hội của Trung Quốc tham dự World Cup 2022. Nhưng dựa vào một loạt hàng nhập khẩu sắp hoặc qua 30 tuổi để có kết quả tức thì không phải là giải pháp tốt về lâu dài. Và CFA vẫn đang phải tìm kiếm giải đáp cho câu hỏi: Làm gì tiếp theo?

Điểm tin chuyển nhượng 22/7: Đến Trung Quốc, Bale sẽ nhận lương kỷ lục
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x