Không chỉ cứu rỗi cầu thủ thất nghiệp
“Trại tị nạn bóng đá” được nhắc đến ở đây là những trung tâm huấn luyện bóng đá chuyên dành cho những cầu thủ chuyên nghiệp đang ở giai đoạn đã hết hợp đồng với đội bóng cũ, nhưng chưa tìm được đội bóng mới cho mình. Những trung tâm huấn luyện kiểu này được tổ chức chủ yếu tại các quốc gia châu Âu theo hợp tác giữa Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp của nước sở tại với Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro). Ở Tây Ban Nha có, ở Hà Lan có, ở Italia có…
Mỗi trung tâm huấn luyện hoạt động giống như một đội bóng chuyên nghiệp. Có đầy đủ HLV, HLV thủ môn, nhân viên y tế, chuyên gia thể lực, nhân viên truyền thông,… Các cầu thủ được cấp phát trang phục thi đấu, được cung cấp thiết bị luyện tập. Mỗi tuần họ cũng được ra sân thi đấu. Chỉ khác với một đội bóng chuyên nghiệp, những trận đấu ở đây chỉ là giao hữu. Và các cầu thủ không được trả lương.
Mục đích ra đời của các trung tâm này, nói một cách trần trụi nhất, là giúp cầu thủ đang thất nghiệp kiếm được hợp đồng thi đấu, giúp họ không phải treo giày sớm. Đây là nơi cho họ điều kiện tập luyện và cọ xát thường xuyên để vừa duy trì thể lực, vừa duy trì phong độ. Các tuyển trạch viên được mời đến xem giò những cầu thủ này để họ lựa chọn xem có chấm được ai không. Ngoài ra, những màn trình diễn của các “cầu thủ tị nạn” này còn được ghi lại và chia sẻ trên các mạng xã hội để họ có cơ hội chào hàng tối đa với các đội bóng trên khắp thế giới.
Các “trại tị nạn bóng đá” không chỉ là nơi cứu rỗi những cầu thủ đang thất nghiệp. Đây còn là nơi để những HLV học việc có cơ hội thực hành. Đâu phải cựu cầu thủ nào lấn sân sang lĩnh vực huấn luyện cũng được giao ngay trọng trách dẫn dắt một đội bóng nào đó. Các cựu ngôi sao Real, Ivan Helguera và Jaime Sanchez đều bắt đầu con đường cầm quân từ “trại tị nạn bóng đá” ở Tây Ban Nha. Thậm chí các HLV đang tìm kiếm đội bóng mới cho mình cũng vào đây để không quên nghề. Ở đây, họ có thể thoải mái thử nghiệm những phát kiến mới về chiến thuật trước khi có cơ hội áp dụng thật vào một đội bóng nào đó.
Hiệu quả không ngờ
Trung vệ 34 tuổi người Cape Verde, Guy Ramos chia sẻ về quãng thời gian “tị nạn” trong trung tâm có tên VVCS ở Hà Lan: “Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi cho tôi cơ hội cuối cùng để có thể tiếp tục được chơi bóng chuyên nghiệp. Tôi đã phải nghỉ thi đấu suốt 2 năm ròng vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Tôi cũng không còn trẻ nữa. Nếu không có những trung tâm như thế này, chắc chắn tôi đã phải treo giày rồi. Nhờ có VVCS mà tôi có cơ hội cho mọi người thấy tôi đã trở lại và tôi chưa phải đồ bỏ đi”.
Ramos đã phải lâm vào tình cảnh “vô gia cư” suốt 2 năm sau khi bị CLB Wil 1900 của Thụy Sỹ thanh lý hợp đồng vào năm 2016. May nhờ được “trại tị nạn bóng đá” ở Hà Lan tiếp sức, Ramos được CLB Chabab Rif Al-Hoceima của Morocco ký hợp đồng vào năm 2018.
Có 16 cầu thủ sinh hoạt trong VVCS cùng thời gian với Ramos. Và Ramos là 1 trong 8 cầu thủ thoát được cảnh thất nghiệp.
Tính rộng ra, các“trại tị nạn bóng đá” trên 18 quốc gia khác nhau đã thu hút tổng cộng 502 cầu thủ. Ramos là 1 trong 122 cầu thủ đã tìm được cho mình bến đậu mới.
“Trại tị nạn bóng đá” ở Tây Ban Nha mát tay nhất. Theo số liệu của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha, tỷ lệ cầu thủ tìm được CLB mới qua đây lên tới 85%. Trong 78 cầu thủ sinh hoạt ở đây năm ngoái, có tới 71 người thoát cảnh thất nghiệp.
Không chỉ cung cấp điều kiện tập luyện Ngoài việc cung cấp điều kiện tập luyện cũng như tổ chức thi đấu cọ xát, những “trại tị nạn bóng đá” còn giúp các cầu thủ thất nghiệp nhiều điều thiết thực khác. Ở đó, các “cầu thủ tị nạn” được học thêm về ngoại ngữ, học cách chuẩn bị hồ sơ xin việc khi treo giày cũng như học về các kỹ năng bên ngoài sân bóng. Không có “trại tị nạn bóng đá ở Anh” Rất nhiều quốc gia châu Âu có “trại tị nạn bóng đá”. Nhưng Anh thì không. Hiệp hội cầu thủ nhà nghề ở Anh (PFA) lý giải trên xứ sương mù mỗi năm có quá nhiều cầu thủ thất nghiệp. Việc tổ chức “trại tị nạn bóng đá” ở Anh là không xuể. Thay vào đó, PFA tạo điều kiện cho các cầu thủ thất nghiệp bằng việc cho họ tự quảng cáo về mình trên website của PFA và tổ chức các trận đấu “chào hàng” trước các tuyển trạch viên. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn