Làng túc cầu thay đổi thế nào nhờ Super League?

Thạch Long
14:46 ngày 20-05-2021
Vào đúng ngày này 1 tháng trước, làng túc cầu rung chuyển khi 12 ông lớn châu Âu liên kết với nhau đòi tách khỏi dòng chảy của bóng đá, tự viết một trang sử mới mang tên Super League. Cuộc “nổi loạn” này đã chết yểu. Tuy nhiên, khi một cơn bão quét qua làng túc cầu thì ít nhiều nó cũng tạo ra những đổi thay.

Fan được trao quyền và lắng nghe

Ngày 19/4/2021, hầu hết các tờ báo lớn đều dành vị trí trang trọng nhất để phản ánh sự kiện “trận động đất” mang tên Super League bắt đầu tấn công vào cấu trúc bóng đá đã tồn tại bấy lâu nay. 12 ông lớn châu Âu gồm Man United, Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan, Juventus đã liên kết với nhau đòi thành lập một giải đấu mang tên Super League.

Xuất phát từ ý tưởng “đã đến lúc bóng đá phải thay đổi”, nhóm đại gia này cho rằng họ cần làm điều gì đó đột phá trong thời Covid-19, hướng tới mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn trong tương lai. Sự đanh thép của các tuyên bố khiến tất cả đều tin rằng ngày Super League khởi tranh chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đáng tiếc, cùng với sự phản đối gay gắt của UEFA và FIFA, cộng hưởng thêm những cuộc biểu tình dữ dội của NHM bóng đá đã đẩy ý tưởng táo bạo này rơi vào trạng thái “ngủ Đông”. Tuy nhiên, vì thế giới ví von Super League là “trận động đất mạnh” nên dù đã kết thúc, nó vẫn tạo ra những thay đổi lớn trong làng túc cầu.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất và cũng được coi là quan trọng nhất mà Super League gián tiếp tạo ra là “NHM bắt đầu được trao nhiều quyền lực hơn”. Vào thời điểm Super League tạo ra những cuộc biểu tình rầm rộ, truyền thông có chú ý tới một tấm băng rôn ở Manchester ghi dòng chữ: “Bóng đá thuộc về chúng tôi, không phải của mấy người”. 

Rất đông NHM cho rằng, Super League là ý nguyện của một nhóm đại gia chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên đi lợi ích của NHM. Họ biểu tình phản đối giải đấu này, đồng thời để nhắc nhở cho 12 cổ đông sáng lập Super League nhớ rằng, NHM cũng là nhân tố quan trọng trong dòng chảy bóng đá.

Nỗ lực đó đã phát huy tác dụng. Chelsea mới đây đã công bố kế họach về một buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với NHM bắt đầu từ ngày 1/7. Tottenham nhanh chóng nối gót. Liverpool cũng có nhiều động thái cho thấy, họ thiện chí nối lại cây cầu đối thoại với fan.

“Đây là thời điểm vô cùng quan trọng để NHM dần đóng vai trò quan trọng hơn trong các quyết định lớn của đội bóng. Chúng tôi đã mong chờ điều này trong rất nhiều năm, nhưng phải đến khi Super League xuất hiện và sụp đổ thì CLB mới cảm thấy sự cần thiết của NHM”, Joe Blott, thành viên hội CĐV Spirit of Shankly của Liverpool phát biểu.

Ý tưởng thành lập Super League được ví như vụ nổ lớn của bóng đá châu Âu

Những giải đấu phải thay đổi

Tầm vóc của những buổi gặp gỡ NHM được nâng lên tầm cao mới sau khi Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin chủ trì một buổi gặp gỡ trực tuyến với đại diện Hội CĐV bóng đá châu Âu (FSE), fan của 8/12 CLB muốn tạo ra Super League. Trong buổi gặp, ông Ceferin nói: “Các CĐV đã đóng góp rất nhiều trong quá trình hình thành và phát triển bóng đá, đã tới lúc tiếng nói của họ phải được lắng nghe”.

Năm ngoái, trong nỗ lực tạo ra những làn gió mới, BTC Premier League công bố một bản kế họach mang tên “Project Big Picture”. Tuy nhiên, những ý tưởng tạo ra một chút rượu mới trong cái bình cũ kỹ của người Anh bị coi là “nỗ lực tầm thường và nhỏ bé” khi đặt cạnh siêu ý tưởng mang tên Super League.

Trước sự đe dọa của Super League, Premier League nói riêng và những giải đấu lớn ở châu Âu nói chung bị đẩy vào áp lực buộc phải tạo ra những điều mới mẻ nếu không muốn bị các ý tưởng táo bạo trong tương lai nghiền nát. 

Nhưng thay đổi của từng giải đấu không được chờ đón bằng việc chứng kiến UEFA lên kế hoạch vẽ lại bức tranh Champions League - giải đấu mà nếu Super League được thành lập, chắc chắn sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ. 

Đứng trước đe dọa trực tiếp, chỉ đúng 1 ngày sau khi Super League tuyên bố tạm hoãn, các quan chức UEFA đã phải họp và đưa cho truyền thông một vài thông tin quan trọng. Theo đó, UEFA tuyên bố đang trong quá trình tìm một đối tác tài chính mới để nâng giá trị Champions League lên 6 tỷ euro. 

Ý tưởng về việc nâng số lượng trận đấu cũng được đưa ra bàn thảo và nếu khả thi sẽ được đưa vào áp dụng từ mùa giải 2024/25. Ngoài ra, UEFA dường như đang nịnh bợ các đội bóng lớn sau cú sốc Super League khi đưa ra ý tưởng có thể tạo ra 2 quyền đặc cách dự Champions League, dựa vào thành tích và bề dày lịch sử của CLB. 

Nhiều cựu danh thủ hiến kế chặn Super League trở lại
Gary Neville, Rio Ferdinand và Gary Lineker (ảnh) là 3 cựu danh thủ đang đơn phương phát động một chiến dịch quy tụ 100.000 chữ ký yêu cầu phải nhanh chóng thành lập một cơ quan quản lý bóng đá độc lập. Đây là động thái nhằm ngăn chặn Super League hoặc những ý tưởng tương tự diễn ra trong tương lai. Ngay sau khi Gary Neville phát động chiến dịch, anh đã nhanh chóng thu về 10.000 chữ ký. Sau khi có đủ 100.000 chữ ký, nhóm cựu danh thủ này sẽ bắt đầu tiến hành bảo vệ ý tưởng trước Nghị viện Anh.

60% NHM muốn Big Six bị phạt
Theo Telegraph, một cuộc thăm dò ý kiến NHM về việc có nên phạt 6 ông lớn Premier League ủng hộ kế họach thành lập Super League đã cho kết quả hoàn toàn bất lợi với nhóm Big Six. Theo đó, có 60% người được hỏi cho rằng nhóm Big Six xứng đáng bị phạt. Những án phạt đang được nói tới có phạt tiền hoặc trừ điểm. 

Các học viện đào tạo sẽ được chú trọng hơn
Theo phân tích của các chuyên gia, nếu ESL ra đời, các CLB sẽ từ bỏ việc đào tạo trẻ để tập trung mua cầu thủ từ các học viện đào tạo chuyên nghiệp. Đó là lời cảnh báo về khâu đào tạo trẻ không phát huy hiệu quả của nhiều ông lớn. ESL đã gián tiếp nhắc nhở về việc cải thiện chất lượng và quy trình đào tạo trẻ của nhiều CLB lớn. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x