Lời khuyên từ chàng hoàng tử đá bóng mua 3 xế hộp trong... 1 ngày 

Hà Trang
22:53 ngày 31-12-2019
Tài năng tầm trung nhưng độ ngông thì ngang ngửa Zlatan Ibrahimovic, Kevin-Prince Boateng là một mẫu cầu thủ dị biệt của thế giới bóng đá. Bây giờ, sau rất nhiều năm, tay chơi nức tiếng ngày nào giờ đã hoàn lương và thích thú nói về những bài học cuộc sống.
Lời khuyên từ chàng hoàng tử đá bóng mua 3 xế hộp trong... 1 ngày 

Không có gốc hoàng gia nhưng Boateng rất thích lấy tên trên áo là Prince (tạm dịch: hoàng tử). Chỉ "Prince" thôi chứ không phải "Kevin-Prince Boateng" hay "Prince Boateng". Từng đó đã đủ để khắc họa đôi phần về cá tính này. 

Bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp năm 2004, cho đến nay, tiền vệ 32 tuổi đã kinh qua 11 CLB với điểm nhấn là 2 giai đoạn ở Milan và hợp đồng cho mượn 6 tháng gây sốc với Barcelona. Danh hiệu đáng giá nhất mà người anh của trung vệ Jerome Boateng đoạt được là Serie A 2010/11 với Milan nhưng có lẽ điều đấy cũng không quá phiền lòng. Thứ khiến người khác chú ý về Boateng nằm ngoài sân cỏ.

Giờ đây, cầu thủ đang thuộc biên chế Fiorentina mới trải lòng về quãng sự nghiệp đầy scandal của mình. Boateng thú nhận trong giai đoạn thi đấu cho Tottenham, có ngày anh mua một lúc 3 chiếc xe đều của các hãng nổi tiếng Lamborghini, Hummer và Cadillac. Là người thực sự hiểu rõ việc lãng phí tài năng vì những thứ không đáng, Boateng lên tiếng chỉ trích những cầu thủ trẻ ham chơi bời và không trung thành của thời thế.

Hình ảnh ngông thường thấy của Boateng

"Bóng là một ngành kinh doanh và cầu thủ thì nhiều vô số. Nếu bạn không cố gắng, bạn sẽ bị đào thải. Đơn giản là vậy. Sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là trung thành và nó thật sự buồn. 

Tôi thấy khá thú vị khi người ta làm một cuộc khảo sát xem các cầu thủ thích chơi hay thích tập. Đó là công việc của những người chuyên nghiệp. Sức ép là khổng lồ và nó có thể khiến người ta tuyệt vọng. Có những thời điểm tôi thực sự thích thú việc chơi bóng nhưng cũng có nhiều lúc không.

Các cầu thủ trẻ không chịu mài giũa tài năng và tôi hiểu việc đó như thế nào vì cũng từng lãng phí thứ mình có một vài lần trong sự nghiệp. Một vài người lái Mercedes ở tuổi 19 và chẳng bao giờ phát triển được nữa.

Không có tập thêm, bạn chẳng là gì cả. Nhưng họ chỉ nghĩ về việc chơi Playstation và dùng Instagram, luôn đến tập trễ và là người về sớm nhất. Tôi nghĩ bóng đá đã thay đổi, như xã hội vậy".

XEM THÊM

Ánh sáng nào cho những ngôi sao 'xế bóng'?

Vượt Messi và Van Dijk, Ronaldo giành danh hiệu Globe Soccer Awards 2019

Cựu tiền đạo M.U chơi trận cuối cùng trước khi theo nghiệp HLV

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x