'Messi Thái' Chanathip Songkrasin đã nâng tầm bóng đá Thái Lan

BONGDAPLUS
14:24 ngày 11-11-2020
Chanathip Songkrasin, hay còn được ví là Messi Thái thực sự đã nâng tầm bóng đá Thái Lan lên một tầm cao mới, ở thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21. Nếu như thế giới chuyển mình và đang ở trong cuộc cách mạng 4.0 thì chính Messi Thái cũng là cuộc cách mạng tạo nên bộ mặt mới của bóng đá xứ Chùa vàng.

Thông tin cá nhân

Họ và tên Chanathip Songkrasin
Năm sinh 05/10/1993 (27 tuổi)
Nơi sinh Sam Phran, Nakhon Pathom, Thái Lan
Chiều cao 1m58
Vị trí Tiền vệ
CLB hiện tại Hokkaido Consadole Sapporo
Số áo 18

Sự nghiệp tại CLB

Năm CLB Số trận Số bàn thắng
2012 - 2016 BEC Tero Sasana 104 13
2016 - 2018 Muangthong United 44 5
2017 - nay Consadole Sapporo 89 13

Sự nghiệp tại ĐTQG

2011 - 2012 U19 Thái Lan 29 8
2012 - 2016 U23 Thái Lan 30 9
2012- nay ĐT Thái Lan 56 8


Danh hiệu tập thể 

+ Vô địch Thai League Cup: (BEC Tero Sasana năm 2014)
+ Vô địch Thai League, Thai League Cup, Thai Lan Champions Cup: (Muanthuong United năm 2016 và 2017)
+ Á quân J.League Cup: (Consadole Sapporo năm 2018)
+ Vô địch AFF Cup cùng ĐT Thái Lan năm 2014, 2016
+ HCV SEA Games cùng U23 Thái Lan  năm 2013, 2015 

Danh hiệu cá nhân 

- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Thai League: 2012
- Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup: 2014, 2016
- Cầu thủ xuất sắc nhất Consadole Sapporo: 2018 
- Đội hình tiêu biểu J.League 2018 

Messi Thái là ai?

8 năm chơi bóng đá đỉnh cao cũng chứng kiến 3 nấc thang trong sự phát triển sự nghiệp của Chanathip Songkrasin. Cầu thủ có biệt danh là Messi Jay hay Messi Thái được xem là sự phát hiện và phát triển đầy sáng giá của Kiatisak Senamuang. Trong bối cảnh bóng đá Thái Lan bị lép vế bởi Malaysia, Indonesia hay thậm chí là Singapore trong những năm đầu 2010 thì chính Kiatisak cùng Messi Thái đã tìm lại được vị thế cho bóng đá Thái Lan. 

Trong vai trò một tiền vệ tấn công, Chanathip được Kiatisak nhận ra thế mạnh trong tốc độ, nhanh nhẹn, kỹ thuật cầm bóng và xử lý trái bóng khéo léo, thông minh và không thiếu những pha dứt điểm bất ngờ ngoài vòng cấm địa. 

Phong cách chơi bóng tương đồng với siêu sao Lionel Messi cùng thể hình tuy khiêm tốn nhưng bù lại ở khả năng xoay sở khéo léo, tư duy chơi bóng hiện đại đã giúp Chanathip trở thành niềm hy vọng vàng của bóng đá trẻ Thái Lan khi ấy. 

Những pha đi bóng thần sầu của Chanathip


Đỉnh cao đầu tiên mà Messi Thái có được chính là việc lọt vào top 4 ASIAD 2014 tại Incheon (Hàn Quốc). Thừa thắng xông lên, thế hệ của Messi Thái dưới bàn tay huấn luyện tài tình của Kiatisak Senamuang giúp bóng đá Thái Lan trở lại vị thế số 1 khu vực với 2 chức vô địch AFF Cup và 2 tấm huy chương Vàng SEA Games kéo dài từ năm 2013 đến 2016. 

4 năm thống trị bóng đá khu vực ở cấp độ ĐTQG cũng giúp Chanathip mở ra giai đoạn 2 của đời mình. Chia tay BEC Tero Sassana, Chanathip sớm trở thành trụ cột của đội bóng lắm tiền nhiều của là Muangthong United. Chỉ trong vòng 2 năm, Chanathip cùng dàn sao của Muangthong đã khiến kình địch Buriram United phải ghen tị với hàng loạt các chức vô địch từ Thai League, Thai League Cup, Thai Lan Champions Cup trong 2 năm 2016, 2017. 

Nhưng tài năng của Chanathip không chỉ dừng lại ở đó. Sự bùng nổ ở sân chơi AFC Champions League cùng Muanthong United khiến tên tuổi Messi Thái vươn tầm châu Á. "Ở châu Á có rất ít tài năng giống Chanathip. Quả bóng như bám vào những bàn chân huyền diệu, anh ấy có thể dễ dàng vượt qua một đối thủ hoặc đưa anh ta ra khỏi cuộc chơi với một đường chuyền có tầm nhìn tuyệt vời", Duerden phân tích.

Đây không phải lần đầu Chanathip chinh phục truyền thông. Nhà báo Scott Mclntyre khẳng định tiền vệ người Thái có cơ hội trở thành ngôi sao Đông Nam Á sáng chói nhất. Và thành công gặt hái được cùng Muangthong, Chanathip bước lên giai đoạn thứ 3 của đời mình. Đó là chơi cho Consadole Sapporo của Nhật Bản vào năm 2018 theo diện cho mượn. 

Chanathip thành công rực rỡ với CLB Muangthong United

Ngày 11/1/2017, Consadole Sapporo chính thức công bố họ đã sở hữu Chanathip và anh sẽ là bản hợp đồng mới nhất xuất hiện ở J1 League 2017. Sau khoảng một tháng gia nhập CLB Consadole Sapporo theo hợp đồng cho mượn 18 tháng từ Muangthong United, ngôi sao bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin đã có trận đấu ra mắt chính thức vào ngày 26 tháng 7 năm 2017.

Ở trận đấu play-off lượt về J-League Cup gặp Cerezo Osaka, Chanathip được tung vào sân đầu hiệp hai và đã chơi khá tốt. Tiền vệ tấn công sinh năm 1993 tạo ra nhiều cơ hội cho các đồng đội, chỉ tiếc rằng họ lại không một lần thành công và chấp nhận thua 0-1. Dù đội nhà thua trận và bị loại (tổng tỷ số 0-3) nhưng màn ra mắt của Chanathip vẫn được đánh giá cao. Ngôi sao bóng đá Thái Lan dù có chiều cao khiêm tốn nhưng sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật tuyệt vời.

Vào ngày 29 tháng 7 năm 2017, Messi Thái Chanathip được xếp vào đội hình xuất phát trong trận đấu với Urawa Red Diamonds ở J1 League 2017. Đây là trận đấu đầu tiên của anh tại giải J1 League.

Bên cạnh đó, anh trở thành cầu thủ bóng đá Thái Lan đầu tiên xuất hiện ở giải VĐQG hàng đầu trong hệ thống giải đấu bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản (trước đây, những cầu thủ Thái khác chỉ xuất hiện ở hạng bán chuyên nghiệp bóng đá Nhật Bản hoặc tầng dưới chuyên nghiệp). Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên ở J-League trong trận hòa 3-3 trên sân Cerezo Osaka vào ngày 2 tháng 3 năm 2018.

Sau 1 năm thi đấu tại J1 League, Messi Thái Chanathip đã thích nghi với môi trường bóng đá Nhật Bản và chứng tỏ khả năng của mình khi ghi được 4 bàn thắng và có 3 kiến tạo thành bàn trong 14 lần ra sân cho Consadole ở mùa giải năm nay. Trong trận đấu với Avispa Fukuoka tại Cúp Hoàng Đế 2018, anh đã để lại dấu ấn với 1 bàn thắng đẹp và 1 kiến tạo thành bàn, góp phần giúp Consadole vượt qua đối thủ với tỷ số 4-0.

Messi Thái Lan được đánh giá cao bởi BLĐ của Consadole Sapporo ở giải J.League 1

Ban lãnh đạo Consadole Sapporo rất hài lòng với những gì Chanathip đã thể hiện và họ bày tỏ mong muốn mua đứt tiền vệ này. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, Messi Thái Chanathip đã ký hợp đồng dài hạn với Consadole Sapporo và anh sẽ chính thức được CLB này mua đứt vào ngày 1 tháng 2 năm 2019. Như vậy Chanathip đã trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên ký hợp đồng chính thức với một CLB đang thi đấu tại J1 League.

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2018, sau khi ra sân 31 trận trong cả mùa bóng, ghi 9 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo giúp Consadole Sapporo đạt vị trí cao kỷ lục (thứ 4) ở J1 League 2018, Chanathip đã được các đồng đội bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của câu lạc bộ[4]. Sau đó, anh được bình chọn là một trong những cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của J.League của mùa giải năm đó.

Không ít những cầu thủ Đông Nam Á xuất ngoại trong lịch sử. Nhưng có lẽ Messi Thái Chanathip là trường hợp hiếm hoi thành công đến như thế khi thi đấu ở một giải đấu tầm cỡ như J.League của Nhật Bản. Thậm chí, đến nay, anh còn là cầu thủ có giá trị cao nhất ngay trong lực lượng của Consadole Sapporo. 
Sự nghiệp của Messi Thái Chanathip Songkrasin

Suốt 8 năm thi đấu đỉnh cao, Chanathip Songkrasin đã gặt hái rất nhiều thành công mà bất cứ cầu thủ Đông Nam Á nào cũng phải mong ước. Không chỉ là những danh hiệu tại cấp độ các ĐTQG Thái Lan mà chính cầu thủ có biệt danh là Messi Thái này cũng là trường hợp đầu tiên thành công khi xuất ngoại. Tiếng tăm của Chanathip lúc này không chỉ còn ở riêng Thái Lan nữa. Phong độ ấn tượng của anh ở Nhật Bản cũng làm cho tên tuổi bóng đá Đông Nam Á được bay xa. 

Status đầy phẫn nộ và lời xin lỗi Đoàn Văn Hậu 

Messi Thái Chanathip Songkrasin là cầu thủ hay bậc nhất tại Đông Nam Á. Nhưng ngoài sân cỏ, anh cũng từng vạ miệng đủ để khiến cho danh tiếng của “Messi Thái” bị ảnh hưởng. Cụ thể tại trận đấu trong khuôn khổ King’s Cup giữa Thái Lan và Việt Nam hồi tháng 6/2019, hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam đã bị tiền vệ Thitipan Puangchan bên phía Thái Lan tát vào mặt. 

Ngay sau đó, Chanathip Songkrasin đăng tải dòng trạng thái với nội dung "Tát vào cái mặt tồi tệ đó hahahahaha" bằng tiếng Thái. Không ít fan hâm mộ tới từ đất nước hình chữ S cho rằng Songkrasin đang ngầm mỉa mai "Những ngôi sao vàng".

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, hành động của Chanathip thật khó chấp nhận. Và sau khi hứng đủ mọi loại "gạch đá" từ cộng đồng mạng Việt Nam lẫn Thái Lan, anh đã phải đăng đàn xin lỗi. Cũng trên trang cá nhân của mình, Chanathip gửi một bức tâm thư đến CĐV với mong muốn xoa dịu tình hình, đặc biệt là bằng tiếng Việt Nam.

Sự cố với Đoàn Văn Hậu khiến Chanathip bị CĐM Việt Nam ném đá dữ dội

"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cầu thủ Đoàn Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam vì những hành động mà bản thân đã gây ra", Chanathip viết. "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả cổ động viên Việt Nam về những gì tôi đã nói. Đây thực sự là lỗi của tôi và tôi thành thật cảm thấy có lỗi về những việc mình đã làm".

Chỉ sau hơn 10 phút, bài đăng của Messi Thái Chanathip đã thu về hơn 1.000 lượt tương tác, bao gồm những bình luận có nội dung sẵn sàng tha thứ cho anh đến từ các CĐV Việt Nam. Ngoài xin lỗi Đoàn Văn Hậu và CĐV Việt Nam, Chanathip cũng thể hiện mong muốn 2 đội tuyển từ giờ sẽ ngừng việc đối đầu phi thể thao trên sân, hướng đến một nền bóng đá Đông Nam Á phát triển mạnh hơn trong tương lai.

Lời cầu khấn và cuốn bí kíp của ông bố của Messi Thái

Có thể khẳng định rằng, Chanathip Songkrasin thành công như ngày hôm nay có công rất lớn của bố anh. Trang Siam Sports của Thái Lan mới đây đã công bố những bức hình rất thú vị được ông Kongphop Songkrasin chia sẻ cũng như những câu chuyện mới được tiết lộ xoay quanh chàng tiền vệ nhỏ con có biệt danh là “Messi Thái”. 

Theo đó, 3 năm trước khi Chanathip ra đời, ông Kongphop - chủ quán tiệm ăn vặt của tỉnh Nakhon Pathom say mê bóng đá tột độ. Dù không phải một cầu thủ hay HLV chuyên nghiệp nhưng ông ghi chép một cách tỉ mỉ, chi tiết những pha bóng kinh điển của bóng đá thế giới, với đầy đủ phân tích, sa bàn như dân chuyên nghiệp.

Cuốn sổ viết tay ấy trở thành “bí kíp” để ông Kongphop dạy con trai mình trong giai đoạn đầu chập chững đến với trái bóng tròn. Và đến bây giờ, ông Kongphop mới chia sẻ tư liệu quý giá này đến báo giới Thái Lan. 

Messi Thái đã có 2 chức vô địch AFF Cup cùng ĐT Thái Lan

Chưa dừng lại ở đó, trước khi vợ mình hạ sinh Chanathip, ông Kongphop còn đến chùa Rai Khing - ngôi chùa mà gia đình ông thường ghé đến. Vốn yêu thích Maradona, ông đã cầu mong con trai mình có thể một ngày nào đó giỏi như “Cậu bé vàng thế giới”. “Jay (tên gọi biệt danh của Chanathip) được sinh ra vào tháng Mười, trùng với tháng sinh của Maradona. Và rồi tôi nghĩ, nó cũng có thể chơi bóng như thế lắm chứ", ông Kongphop bày tỏ niềm hy vọng.

Quả thực, tình yêu và sự dìu dắt bước đầu của ông Kongphop đã mở ra con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho Chanathip Songkrasin. Để rồi không chỉ là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Thái Lan, cầu thủ có biệt danh là “Messi Thái” đã và đang khẳng định mình là cầu thủ hàng đầu châu lục, khi thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Consadole Sapporo tại J.League (giải VĐQG hàng đầu của Nhật Bản). 

Thậm chí mới đây, Messi Thái còn được Transfermarkt định giá cao nhất Consadole Sapporo, lên tới 2,4 triệu USD (theo Transfermarkt). Đây là lần đầu tiên một cầu thủ đến từ khu vực Đông Nam Á được định giá đắt giá nhất ở Nhật Bản.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Messi Hàn Quốc 'Messi Hàn Quốc' Lee Seung-woo sớm nổi sớm tàn

    “Messi Hàn Quốc” Lee Seung-woo, cái tên vang lên vừa kiêu hãnh vừa xót xa với bóng đá Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Với xuất phát điểm thuận lợi bậc nhất thế giới khi chung lò La Masia từng đào đạo ra Lionel Messi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas... nhưng giờ Lee Seung-woo thi đấu cho CLB nào ở tuổi 22 chắc cũng không nhiều người biết.

  • Messi Lào 'Messi Lào' Soukaphone Vongchiengkham giờ ra sao?

    Soukaphone Vongchiengkham được người Lào coi như là Messi bởi anh là cầu thủ thành công nhất bóng đá Lào trên phương diện cá nhân và cũng bởi thể hình bé như cái kẹo giống Lionel Messi. 

  • Ihattaren chưa 'bén duyên' với tuyển Hà Lan Ihattaren chưa 'bén duyên' với tuyển Hà Lan

    Con đường đến với ĐT Hà Lan của Mohamed Ihattaren quá gập ghềnh. Dù được ưu ái, nhưng suốt 1 năm qua, tiền đạo 18 tuổi này vẫn chưa thể có trận ra mắt ở ĐTQG vì nhiều lý do khác nhau, mới nhất là sự kiện anh bị rút tên khỏi danh sách triệu tập do bất ngờ đổ bệnh.

  • Tin giờ chót 10/11: Man United cập nhật tình hình chấn thương của Rashford Tin giờ chót 10/11: Man United cập nhật tình hình chấn thương của Rashford

    Rashford bình phục chấn thương; đại diện Benzema nói xấu Varane, Sancho bị tụt giá... là những tin tức nổi bật tối ngày 10/11.

  • Bellingham đứng ở đâu trong top những cầu thủ U18 đắt giá nhất mọi thời đại? Bellingham đứng ở đâu trong top những cầu thủ U18 đắt giá nhất mọi thời đại?

    Do Trent Alexander-Arnold phải rút lui vì chấn thương, tiền vệ Jude Bellingham của Borussia Dortmund mới đây đã được HLV Gareth Southgate triệu tập bổ sung vào ĐT Anh. Tuy còn rất trẻ, song Bellingham đã nổi đình nổi đám, bằng chứng là anh hiện xếp thứ 12 trong danh sách những cầu thủ U18 đắt giá nhất mọi thời đại.

  • 7 ngôi sao đình đám 'bốc hơi' mùa này 7 ngôi sao đình đám 'bốc hơi' mùa này

    Isco, Paulo Dybala hay Mesut Oezil là những ngôi sao cỡ bự của làng túc cầu, song đều "mất hút" trong màu áo CLB mùa này.

  • Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Andorra, 02h45 ngày 12/11 Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Andorra, 02h45 ngày 12/11

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Bồ Đào Nha vs Andorra tại loạt trận giao hữu các ĐTQG, 02h45 ngày 12/11.

  • Em trai Rooney tái hiện siêu phẩm ghi bàn từ giữa sân  Em trai Rooney tái hiện siêu phẩm ghi bàn từ giữa sân 

    Dòng họ Rooney chắc chắn có gene lập siêu phẩm bởi không chỉ người anh nổi tiếng Wayne từng nhiều lần lập công từ giữa sân, cậu em John cũng vừa tạo nên một dấu mốc không thể quên trong sự nghiệp của mình.

  • Top 10 sao bóng đá đang thất nghiệp Top 10 sao bóng đá đang thất nghiệp

    Mario Balotelli, Jack Wilshere và nhiều cầu thủ từng ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhưng cho tới bây giờ, họ vẫn chưa tìm được CLB mới dù mùa giải 2020/21 đã khởi tranh được 1 thời gian.

  • Ronaldo cần bao nhiêu bàn để xô đổ kỷ lục của Ali Daei? Ronaldo cần bao nhiêu bàn để xô đổ kỷ lục của Ali Daei?

    Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus vừa hội quân cùng ĐT Bồ Đào Nha chuẩn bị tham dự các trận đấu với với Andorra (giao hữu), Pháp và Croatia (UEFA Nations League). Nếu đủ sức ra sân, anh sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Ali Daei đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng ở cấp độ ĐTQG nhất.

  • Mesut Oezil - Sergio Ramos: Cặp tri kỷ hiếm có của bóng đá thế giới Mesut Oezil - Sergio Ramos: Cặp tri kỷ hiếm có của bóng đá thế giới

    Mùa giải đã bắt đầu từ lâu, nhưng không phải với Mesut Oezil. Tiền vệ người Đức tuyên bố sẽ chiến đấu để được khoác áo Arsenal một lần nữa. Điều đáng buồn là cuộc chiến này anh chỉ có một mình. Nó rất khác ngày xưa, khi bên cạnh Oezil là bạn thân Sergio Ramos.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x