MEXICO ĐỐI ĐẦU MỸ Ở TRẬN CHUNG KẾT

Mexico vs Mỹ: Chờ chung kết kinh điển

HỒ ĐẮC
17:16 ngày 05-07-2019
Họ là 2 đội bóng giàu truyền thống nhất ở Gold Cup. Họ cũng là 2 đội bóng mạnh nhất khu vực CONCACAF. Do vậy, trận chung kết giữa Mexico và Mỹ vào sáng ngày 8/7 tới xứng đáng được gọi là trận đấu kinh điển.
Mexico vs Mỹ: Chờ chung kết kinh điển
Mexico rốt cục cũng đạt mục tiêu giành quyền vào chơi trận chung kết tại Gold Cup năm nay. Có điều, con đường đi đến trận chiến cuối cùng ở Soldier Field của thầy trò HLV Gerardo Martino là rất thiếu thuyết phục. Lối chơi của đội bóng có biệt danh El Tri tỏ ra khá thất thường, trong đó hàng công thi đấu đặc biệt kém ấn tượng.

Ở trận bán kết, Mexico phải chờ đến hiệp phụ mới có thể “kết liễu” được “ngựa ô” Haiti. Trước đó ở tứ kết, đoàn quân của ông Martino thậm chí chỉ có thể vượt qua Costa Rica ở loạt đá luân lưu đầy may rủi. Những màn trình diễn của El Tri khiến ngay cả CĐV của chính họ cũng phải huýt sáo, la ó.

Tuy vậy, vẫn không thể xem thường Mexico ở trận chung kết Gold Cup sắp tới. Bởi El Tri rất có duyên với Cúp vàng. Nếu tính từ khi Gold Cup được cải cách vào năm 1991 tới nay, Mexico đã 8 lần giành quyền vào chơi trận chung kết, trong đó có 7 lần vô địch. Còn nếu tính từ thời sơ khai của giải đấu này, họ đã 12 lần đi đến trận đấu cuối cùng, với 10 lần được giương cúp.

Trong khi đó, hành trình thẳng tiến đến trận chung kết Gold Cup năm nay của Mỹ rất ấn tượng. Mới đây nhất, trong trận bán kết, “chú Sam” đã xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh Jamaica với tỉ số 3-1. Đó là trận đấu mà đội bóng của HLV Gregg Berhalter hoàn toàn chơi trên chân đối thủ, với sự tỏa sáng của tiền vệ Christian Pulisic khi cầu thủ đang khoác áo Chelsea lập 1 cú đúp.


Trong suốt chặng đường đến trận chung kết, dù ở bất kỳ trận đấu nào, “chú Sam” luôn chứng tỏ vị thế “cửa trên”, đều hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và tạo được nhiều cơ hội dứt điểm. Trong đó, riêng ở 2 trận đầu, họ lần lượt ghi 4 bàn vào lưới của Guyana và 6 bàn vào lưới của Trinidad & Tobago.  

Không hề quá lời nếu nói rằng, Mỹ có lối chơi công thủ toàn diện nhất tại Gold Cup năm nay. Không chỉ mạnh trong tấn công với các ngôi sao như Christian Pulisic, Weston McKennie, Gyasi Zardes..., Mỹ còn rất chắc chắn trong phòng ngự. Đến nay, đội bóng của HLV Berhalter mới để thủng lưới 1 lần, trong trận thắng Jamaica 3-1 ở bán kết.

Nếu tính từ khi Gold Cup được cải cách, Mỹ hiện chỉ kém Mexico 1 chiếc cúp vô địch. Đây chính là cơ hội để Mỹ san bằng kỷ lục của El Tri. Phải nhấn mạnh rằng, giải đấu năm nay diễn ra trên đất Mỹ. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Berhalter sẽ không dễ dàng để Mexico mang Cúp vàng ra về trong trận chung kết xứng đáng được gọi là Kinh điển của khu vực CONCACAF vào sáng ngày 8/7 tới.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, Mỹ đang là nhà ĐKVĐ của Gold Cup. Tại giải đấu diễn ra cách đây 2 năm, họ đánh bại Jamaica (đội trước đó hạ gục Mexico ở vòng bán kết với tỉ số 1-0) ở trận chung kết bằng chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Jozy Altidore và Jordan Morris.

13 - Chỉ cần ghi 1 bàn trong trận chung kết, tiền vệ Andres Guardado (Mexico) sẽ có 13 bàn thắng ở Gold Cup, vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất ở đấu trường này, ngang bằng Clint Dempsey (Mỹ).

14 - Đây sẽ là trận chung kết của 14 chức vô địch Gold Cup trong lịch sử. Trước đó, Mỹ và Mexico đã cùng nhau giành tổng cộng 13 Cúp vàng. Trong đó, Mexico là đội giàu thành tích nhất với 7 lần đăng quang, còn Mỹ là 6 lần.

LỊCH THI ĐẤU CHUNG KẾT
08:00, thứ Hai (8/7) - Sân Soldier Field, Chicago (Mỹ)
MEXICO - MỸ
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x