ĐT Anh: Mục tiêu đúng, nhưng phương pháp sai

Từ 09:33 ngày 16-10-2020
Phòng thủ dễ hơn tấn công. Suy cho cùng, phá quả bóng ra ngoài luôn dễ hơn đưa được quả bóng vào khung thành. Mặt khác, việc phòng thủ không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào tài năng của thủ môn và các hậu vệ.

Đấy là một hệ thống đấu pháp, mà nói ngắn gọn thì mỗi người trong số đó luôn biết mình và đồng đội phải đứng ở đâu, làm gì, trong mỗi tình huống cụ thể. Muốn phòng thủ tốt thì yêu cầu về sự tập trung, kỷ luật chiến thuật là các yếu tố luôn xếp trên tài năng cá nhân. Tóm lại, phòng thủ là việc là của một nhóm người - chứ không phải của các cá nhân.

Vậy, có hai điều thiết nghĩ không cần tranh luận. Thứ nhất, phòng thủ tốt là việc mà trên nguyên tắc, ai cũng có thể làm được - chỉ cần đúng cách và hợp lý. Thứ hai, đấy không phải là việc riêng của Harry Maguire, Kyle Walker hay Jordan Pickford. Vì là công việc của tập thể, nên đấy trước tiên là việc của HLV Gareth Southgate.

Nói rằng hậu vệ Anh “chỉ có thế”, xem ra là hơi lạc đề. Khi xếp Harry Maguire, Conor Coady, Kyle Walker vào đội hình chính, trong tay Southgate vẫn còn Joe Gomez, Michael Keane, Tyrone Mings, chưa kể Eric Dier mà mức độ chấn thương khiến anh vắng mặt là chưa thật sự rõ ràng. Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ khác. Câu hỏi quan trọng không phải là Southgate nên hay không nên gạt bỏ (hoặc cho nghỉ ngơi) Maguire. Giả sử Southgate bỏ Maguire và đội tuyển Anh thất bại, người ta sẽ lại xem đấy là nguyên nhân thất bại - bóng đá luôn là môn thể theo của muôn vàn ý kiến trái chiều với nhau.

Vấn đề là chiến thuật, như đã nói. Các thủ môn hoặc trung vệ vĩ đại thường biết cách làm cái điều ngược lại so với thứ tài năng mà họ đã được tôn vinh trong suốt nhiều năm: làm sao để... không phải thi thố tài nghệ. Thủ môn giỏi là người không nhất thiết phải bay lượn, bắt bóng, mà vẫn giữ nguyên mành lưới. Trung vệ giỏi là người không nhất thiết phải trực tiếp tranh chấp, mà vẫn có bóng hoặc làm đối phương mất bóng. Đấy cũng chỉ là một ví dụ.

Southgate rất đúng, khi ông hướng đến mục tiêu an toàn, phòng thủ với 3 trung vệ và chơi thiên về phòng ngự. Ông đã thắng, dù lép vế, trong trận gặp Bỉ. Và đấy mới là thứ bóng đá cao cấp mà ông sẽ phải đương đầu, ví dụ như tại EURO vào năm sau. Nhưng ông không, hoặc chưa làm được cái điều mấu chốt là xây dựng hệ thống phòng ngự vững chắc. Tất cả những điều lố bịch mà Maguire gây ra chỉ là hậu quả từ cái sai trước đó, về chiến thuật. Một trung vệ sẽ không gây ra hậu quả tai hại nếu... không phải tranh chấp, xử lý theo hơi hướng cá nhân.

Thay đổi như thế nào thì đấy là việc của Southgate. Điều quan trọng nhất là ông cần một hệ thống phòng ngự vững chắc để Tam sư có khả năng chống đỡ các đối thủ mạnh nhất. Ông không “sống” với các đối thủ như Đan Mạch, hoặc với loại hình bóng đá “giao hữu nâng cấp”, như Nations League. Cứ phải là EURO, với các đối thủ cỡ Bỉ... trở lên!

XEM THÊM

Phát hiện ca dương tính thứ 5, Liverpool thành ổ dịch Covid-19

Kết quả Italia 1-1 Hà Lan: Vắng Koeman, Oranje vẫn chưa nổi lốc

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x