Ngân Văn Đại, giờ là lúc 'bước ra ánh sáng'

TÚ PHẠM
09:08 ngày 28-12-2018
Màn trình diễn ấn tượng của Ngân Văn Đại trong 90 phút trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên phần nào đã giúp HLV Park Hang Seo bớt lo lắng. Sau khi Trọng Hoàng chấn thương, nhiều khả năng không kịp bình phục tham dự Asian Cup 2019, ông thầy người Hàn Quốc dường như đã tìm ra “người đóng thế” thích hợp ở hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam.
Ngân Văn Đại, giờ là lúc 'bước ra ánh sáng'
Trong danh sách 24 cầu thủ được thầy Park mang sang Qatar tập huấn có tên của Ngân Văn Đại. Quyết định của vị chiến lược gia 59 tuổi không đem đến bất ngờ, bởi trước đó trong trận ra mắt ĐT Việt Nam ở cuộc đối đầu CHDCND Triều Tiên, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đã chơi tốt, để lại dấu ấn.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cậu học trò tân binh ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang Seo không giấu được sự hài lòng. Ông tấm tắc khen ngợi cầu thủ xứ Nghệ. “Văn Đại vốn chơi tiền đạo, nhưng anh ấy lại chơi vị trí của Trọng Hoàng. Và màn trình diễn của anh ấy rất tốt. Tôi đánh giá Văn Đại có một trận đấu điểm 10”, thầy Park nói.

Thực tế, ông thầy người Hàn Quốc không quá lời khi khen Văn Đại. Lần đầu được “chọn mặt gửi vàng” thay thế vị trí của Trọng Hoàng ở hành lang cánh phải, cầu thủ 26 tuổi đã không làm ông thầy thất vọng. Thậm chí, với những gì thể hiện trong suốt cả trận đấu, Văn Đại còn được xem là sự “đóng thế” hoàn hảo ở vị trí của người đàn anh đồng hương để lại.


Vốn xuất thân là một cầu thủ tấn công, thậm chí được đào tạo để chơi tiền đạo, nhưng Văn Đại cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt khi được thử nghiệm ở vị trí hoàn toàn lạ lẫm. Ngoài những pha leo biên tấn công, tạt cánh gây nguy hiểm cho hàng thủ đội bạn, Văn Đại cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ phòng ngự. 

Cách chơi của tiền đạo gốc xứ Nghệ có nhiều nét tương đồng so với đàn anh Trọng Hoàng. Tuy vậy, anh còn được đánh giá cao hơn nhờ khả năng bứt tốc trong đoạn ngắn khoảng 40-50m. 

Với nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng tranh chấp rất tốt, Văn Đại khiến NHM và thầy Park cảm thấy yên tâm phần nào khi ĐT Việt Nam đứng trước nguy cơ mất Trọng Hoàng ở Asian Cup 2019 vì chấn thương. 

Ở chuyến tập huấn tại Qatar, ông thầy 59 tuổi vẫn mang theo Trọng Hoàng với hy vọng anh kịp thời bình phục trước khi giải đấu lớn nhất châu lục khởi tranh. Nhưng ngay cả khi cầu thủ kỳ cựu này phải đứng ngoài cuộc chơi, thầy Park cũng đã có sẵn sự chủ động, với phương án dự phòng mang tên Ngân Văn Đại.

ĐT Việt Nam sẽ có một trận đấu tổng duyệt nữa với Philippines (31/12) trước thời điểm tham dự Asian Cup 2019. Đây cũng là cơ hội cuối để HLV Park Hang Seo kiểm nghiệm đội hình, đưa ra những đánh giá về từng vị trí trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ lên đường sang UAE.

Với tương quan lực lượng của ĐT Việt Nam hiện tại, cơ hội để Ngân Văn Đại góp mặt ở Asian Cup 2019, thậm chí được ra sân thi đấu là rất lớn. Trong quá khứ, Văn Đại từng không ít lần được triệu tập lên U23 và ĐT Việt Nam. Tuy vậy, nếu không bị loại sớm thì cầu thủ 26 tuổi này cũng chỉ được ngồi trên băng ghế dự bị. Và đây có thể xem là thời điểm thích hợp để tiền đạo gốc Nghệ An “bước ra ánh sáng”, khẳng định giá trị ở sân chơi lớn nhất châu lục.

Cờ đến tay rồi, giờ hãy phất thôi, Ngân Văn Đại!

VÀI NÉT VỀ VĂN ĐẠI
- Tên đầy đủ: Ngân Văn Đại; Năm sinh: 1992 
- Quê quán: Quỳ Hợp, Nghệ An
- Vị trí: Tiền đạo, tiền vệ biên
- Chiều cao: 1m73; Cân nặng: 64 kg
- Các đội bóng từng thi đấu: VST, HN.T&T, Hà Nội, Sài Gòn, Hà Nội FC
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x