Xếp thứ 2 là Alexander Isak (Dortmund cho Willem II mượn) với 11 bàn và 3 kiến tạo sau 11 lần xuất hiện tại giải VĐQG Hà Lan. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Joao Felix (Benfica - 10 bàn/20 trận), Rafael Leao (Sporting Lisbon - 8 bàn/21 trận) và Jonathan David (KAA Gent - 8 bàn/23 trận).
Ngoại hạng Anh và La Liga vắng bóng ở top ghi bàn dưới 20 tuổi tại châu Âu
Trong danh sách 10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu dưới 20 tuổi (sinh năm 1999) tại 15 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Ngoại hạng Anh và La Liga đều không có bất kỳ cái tên nào.
Đứng ở vị trí số 1 là tiền vệ tấn công Kai Havertz của CLB Bayer Leverkusen với 12 bàn và 4 kiến tạo sau 28 trận tại Bundesliga 2018/19. Hiện tại, anh đang xếp thứ 10 trong danh sách Vua phá lưới.
Xếp thứ 2 là Alexander Isak (Dortmund cho Willem II mượn) với 11 bàn và 3 kiến tạo sau 11 lần xuất hiện tại giải VĐQG Hà Lan. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Joao Felix (Benfica - 10 bàn/20 trận), Rafael Leao (Sporting Lisbon - 8 bàn/21 trận) và Jonathan David (KAA Gent - 8 bàn/23 trận).
Những cái tên nổi bật hơn so với các bạn đồng trang lứa như Jadon Sancho (Dortmund - 8 bàn và 16 kiến tạo/28 trận) đứng thứ 6, Reiss Nelson(Arsenal cho Hoffenheim mượn - 6 bàn/18 trận) xếp thứ 8 và Moise Kean (Juventus - 5 bàn/7 trận) ở vị trí thứ 10.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn