GIAO HỮU CÁC ĐTQG - sân Roi Baudouin

Nhận định bóng đá Bỉ vs Tây Ban Nha, 01h45 ngày 2/9: Lopetegui chưa thể “làm cách mạng”

Hồ Phương
07:27 ngày 01-09-2016
Sau 12 năm gắn bó với Luis Aragones và Vicente de Bosque, người Tây Ban Nha đã quyết định trao ĐTQG cho một HLV trẻ là Julen Lopetegui. Chiến lược gia 50 tuổi cũng lập tức thực hiện một cuộc “thay máu” toàn diện ở La Roja. Nhưng cuộc cách mạng ấy sẽ không thể sớm đem lại kết quả khi gặp ĐT Bỉ hôm nay.
Nhận định bóng đá Bỉ vs Tây Ban Nha, 01h45 ngày 2/9: Lopetegui chưa thể “làm cách mạng”
Khi LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) quyết định chọn Lopetegui thay vì Joaquin Caparros (60 tuổi), tất cả đều hiểu rằng họ đang muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Tất nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng hơn một thập kỷ dưới quyền Aragones và Del Bosque chính là giai đoạn rực rỡ nhất trong lịch sử La Roja với 1 chức vô địch thế giới và 2 chức vô địch châu Âu. Nhưng những thất bại ở World Cup 2014 và EURO 2016 cũng cho thấy, HLV Del Bosque không thể đem lại ý tưởng mới nào nữa. Mà trong bối cảnh tiqui-taca đã bị bắt bài, Tây Ban Nha cũng không còn là đội bóng bất khả chiến bại.

Lopetegui được bổ nhiệm với kỳ vọng tạo ra sự thay đổi và nhìn từ nhiều góc độ, đây là một lựa chọn hợp lý. Cựu thủ thành này rất giàu kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển, khi từng đưa đội U19 và U21 Tây Ban Nha tới chức vô địch châu Âu. Rất nhiều tuyển thủ hiện tại như David de Gea, Marc Bartra, Koke, Thiago, Dani Carvajal, Alvaro Morata, Paco Alcacer hay Saul đều từng là học trò của ông. Và ngay khi nhậm chức, chiến lược gia 50 tuổi này cũng lập tức bắt tay vào thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện.

Về con người, ông gạch tên một loạt cựu binh như Cesc Fabregas, Pedro, Juanfran và đặc biệt là Iker Casillas. So với các đội bóng lớn khác, Tây Ban Nha cũng chính là đội gạch tên nhiều cầu thủ từng dự EURO 2016 nhất khi thẳng tay loại 10 người. Trong khi đó, Anh chỉ loại 5 cầu thủ, Italia là 8, Pháp là 7, Đức là 4 còn Bỉ và nhà vô địch Bồ Đào Nha chỉ loại 3. Quyết định mạnh tay ấy, cộng với việc những cầu thủ trẻ như Saul hay Marco Asensio được trao cơ hội cho thấy quyết tâm thay đổi của Lopetegui.


Về mặt lối chơi, HLV từng là thủ thành này cũng đang muốn tìm ra một lối đi mới cho La Roja. Phát biểu trong buổi họp báo mới đây, ông khẳng định: “Tôi hiểu rõ điểm mạnh của Tây Ban Nha là khả năng cầm bóng và không có ý định xóa sạch tất cả. Nhưng tôi không tin một triết lý bóng đá luôn có thể phát huy hiệu quả mà không cần tiến hóa”. Nhưng vấn đề đặt ra là Lopetegui có thể “tiến hóa” được lối đá của Tây Ban Nha hay không, và nếu có thì đến mức nào.

Một vấn đề khác là quãng thời gian chỉ hơn 1 tháng ngắn ngủi và vài buổi tập liệu có đủ để ông làm cách mạng. Câu trả lời là “không” và vì vậy, các CĐV Tây Ban Nha có lẽ cũng không nên chờ đợi vào một chiến thắng ở màn ra mắt của chiến lược gia 50 tuổi. Vì tuy Bỉ cũng vừa có một HLV mới, Roberto Martinez lại chưa “đụng chạm” nhiều vào di sản mà Marc Wilmots để lại. Nói cách khác, đội chủ nhà ít nhiều vẫn duy trì được sự ổn định cả về lối chơi lẫn nhân sự. Và tại sân Roi Baudouin đêm nay, nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa 2 đội bóng.

Bò tót áp đảo Quỷ đỏ 
Tây Ban Nha có thành tích đối đầu áp đảo trước Bỉ khi giành được 11 chiến thắng, 6 trận hòa và chỉ chịu 5 thất bại. Đặc biệt, Tây Ban Nha còn bất bại trong cả 10 trận gặp Bỉ gần nhất, suốt từ năm 1981 tới nay.


HLV Roberto Martinez (ĐT Bỉ): “Kết quả trận đấu với Tây Ban Nha là không quan trọng. Các cầu thủ Bỉ đều rất tài năng, nhưng điều tôi quan tâm nhất ở trận đấu này là tinh thần chiến đấu và nỗ lực của họ ra sao”,
HLV Julen Lopetegui (ĐT Tây Ban Nha): “ĐT Tây Ban Nha cần phải có một bước tiến mới để tự hoàn thiện mình. Và Bỉ là một đối thủ lý tưởng để kiểm nghiệm khả năng của chúng tôi”, 

CON SỐ:
0 - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Ban Nha không gọi thủ môn nào đang chơi ở La Liga. 
28 - Luis Suarez là HLV gần nhất của Tây Ban Nha thua trận ra mắt, khi bị Nam Tư đánh bại 1-2 năm 1988. Sáu HLV tiếp theo là Vicente Miera, Javier Clemente, Antonio Camacho, Inaki Saez, Luis Aragones và Vicente del Bosque đều bất bại ở trận đầu nắm La Roja.


THÔNG TIN XUNG QUANH
- Theo châu Á, Bỉ thắng 3/5 trận gần nhất, còn Tây Ban Nha thua 6/9 trận vừa qua.
- Theo châu Á, Bỉ thắng 7/10 trận sân nhà gần đây, còn Tây Ban Nha thua 8/10 trận sân khách gần nhất.
- 13/15 trận trước đó giữa 2 đội và 3/5 trận gần đây của Tây Ban Nha có tổng số bàn thắng nằm trong khoảng từ 2 đến 3.

ĐẶC BIỆT
Lưới rung hiệp 1: 7/10 trận gần đây của Bỉ có ít nhất 1 bàn trong hiệp 1. Ở 6/7 trận gần nhất của Tây Ban Nha cũng có tối thiểu 1 lần lưới rung trong 45 phút đầu tiên. Điều này dễ tái hiện

DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x